TP.HCM: Học viện PGVN Tổng kết cuối năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Chiều ngày 12/01/2022 (nhằm 10 tháng chạp năm Tân Sửu), Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM họp tổng kết các công tác của năm 2021 và đưa ra phương hướng hoạt động cho năm tới tại HVPGVN cơ sở 2 (Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM).

Chứng minh tham dự, có sự quang lâm của: HT. Thích Trí Quảng - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, TT. Thích Nhật Từ – Phó viện trưởng Thường trực Học viện; HT.Thích Bửu Chánh - Phó viện Trưởng Học viện; TT. Thích Tâm Đức – Phó viện Trưởng Học viện; TT. Thích Quang Thạnh – Phó viện Trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện; chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Hội đồng điều hành Học viện cùng tham dự.

Theo nội dung báo cáo tổng kết, từ TT. Thích Quang Thạnh và chư Tôn đức lần lượt trình bày các hoạt động chung của Học viện và hoạt động của từng phòng ban.

TT. Thích Quang Thạnh – Phó viện Trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện trình bày báo cáo tổng kết

Trong năm qua, Học viện đã thành lập các phòng ban như: Phòng Hành chánh, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Công nghệ Thông tin – Truyền thông. Đồng thời, bổ nhiệm 02 chuyên viên Phòng Sau đại học và quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Khoa học đào tạo cho 12 khoa, mỗi khoa do vị Trưởng khoa làm Chủ tịch Hội đồng, thông qua việc sửa đổi quy chế nội viện, giới thiệu Tăng Ni sinh tham dự chương trình Học bổng du học cho Tăng Ni sinh tại Ấn Độ.

Về công tác Giáo dục Đào tạo Học viện hiện có gần 3.200 học viên cử nhân Phật học. Hiện nay, Học viện đang đào tạo 177 học viên đang học thạc sĩ Phật học gồm 4 khóa và 19 nghiên cứu sinh theo học tiến sĩ Phật học bao gồm các khóa I và II; và đang chiêu sinh Tiến sĩ Phật học khoá III. Ngoài ra, Học viện còn phối hợp 02 trường Trung cấp Phật học tại tỉnh BR-VT và Tiền Giang đào tạo Cao đẳng liên thông là 190 vị.

Chư Tôn đức lần lượt trình bày các hoạt động chung của Học viện và hoạt động của từng phòng ban.

Trong năm qua, ngoài việc chăm lo cho đời sống học tập và tu tập của Tăng Ni, Ban Điều hành Học viện còn chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa, vận động Tăng Ni tích cực tham gia vào các hoạt động của Nhà nước, xã hội và các lễ hội Phật giáo. Bên cạnh đó, vận động Tăng Ni sinh tham gia phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động từ thiện xã hội..v.v Theo đó, có 31 Tăng Ni sinh (bao gồm nội trú và ngoại trú) tham gia lực lượng tình nguyện viên 02 tháng tại các Bệnh viện Dã chiến trên địa thành phố trong thời gian qua.

Vào ngày 08/01/2022 vừa qua, dưới sự cho phép của Hòa thượng Viện trưởng, Văn phòng Học viện và Ban Quản viện cùng phối hợp với trạm y tế xã Lê Minh Xuân tổ chức tiêm mũi 3 tại chùa Thanh Tâm cho 1.022 Tăng Ni sinh và công nhân viên làm việc tại học viện.

Đặc biệt trong năm nay, Học viện đã và đang tiến hành khởi công xây dựng ba hạng mục công trình lớn gồm: Đại Chánh điện, Thư viện và Tòa học đường, với tổng kinh phí dự kiến là hơn 200 tỷ đồng, các hạng mục công trình đang dần hoàn thành đúng theo tiến độ dự kiến. Riêng Đại Chánh điện đã hoàn thiện nội thất được 90% của công trình nhằm hướng đến chào mừng Đại hội Phật giáo TP.HCM và Toàn quốc vào cuối năm 2022. Để tiếp tục thực hiện công tác giáo dục trong năm 2022, Học viện đã đề ra một số kế hoạch và phương hướng hoạt động cụ thể. Tại phiên họp, chư Tôn đức đại diện các phòng ban đã cùng thảo luận và đóng góp ý kiến và lắng nghe chỉ đạo từ Hòa thượng viện trưởng. Đồng thời, thống nhất thời gian nghỉ Tết cho Tăng Ni sinh.

Đúc kết buổi họp, HT. Thích Trí Quảng - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM khuyến tấn chư Tôn đức Hội đồng điều hành làm việc rất tích cực dù ảnh hưởng dịch bệnh, trong việc giảng dạy, học tập, sinh hoạt đời sống của Tăng Ni sinh tại Học viện một cách chu toàn. Hòa thượng đã động viên Hội đồng điều hành cố gắng hơn nữa cho việc đào tạo Tăng Ni trẻ, thế hệ kế thừa được tu học bài bản từ các trường đào tạo Phật giáo, có được nền tảng vững chắc đó của Tăng Ni trẻ tương lai, là tiền đề phụng sự cho đạo pháp và Dân tộc trong thời đại.

HT. Thích Trí Quảng - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM đúc kết buổi họp

Thực hiện: Tuệ Trí – Khánh Duy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online