TP. HCM: Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam họp phiên đầu tiên năm học 2023

PSO - Sáng ngày 19/02/2023, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tiến hành phiên họp đầu tiên của năm học 2023. Phiên họp đặt dưới sự chứng minh của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Tham dự phiên họp có chư Tôn đức Tăng, Ni Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học Học viện.
Toàn cảnh phiên họp
Mở đầu chương trình phiên họp, TT. Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký Học viện trình bày vắn tắt công tác hành chính, công tác đào tạo năm 2022 và kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Học viện. Theo đó, về công tác đào tạo đang có 2.394 Tăng, Ni sinh đang theo học tại Học viện (với 2.054 Tăng, Ni theo học hệ cử nhân; 295 Tăng, Ni theo học trình độ Thạc sĩ, 45 nghiên cứu sinh). Về công tác hành chính, vừa qua Học viện đã ký biên bản hợp tác với Đại học Hoa Phạm (Đài Loan) và dự kiến đưa vào sử dụng tòa học đường mới vào tháng 03/2023.
TT. Thích Quang Thạnh phát biểu tại phiên họp
Trình bày dự thảo các hội thảo khoa học, TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện, thông tin về Hội thảo khoa học về Ngài Ambedkar; Hội thảo về Bồ tát Thích Quảng Đức và 60 năm phong trào đấu tranh của Phật giáo Miền Nam.
TT. Thích Nhật Từ trình bày dự thảo
Tiếp đó, TT. Thích Phước Lượng và NS. Thích Nữ Như Nguyệt lần lượt báo cáo kết quả công tác tài chính Học viện và công tác nội trú của Tăng, Ni sinh Học viện. Cũng nhân phiên họp này, chư Tôn đức Hội đồng Trị sự đã chuyển tiếp ý kiến của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cung thỉnh Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện tiếp tục lưu nhiệm chức vụ Viện trưởng Học viện để lãnh đạo công tác nghiên cứu và giảng dạy của Học viện. Tại phiên họp, Hoà thượng Viện trưởng đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Thư viện Trí Quảng cho TS. Trương Thị Ngọc Mai.
Hoà thượng Viện trưởng trao quyết định
Sau đó, chư Tôn đức được nghe báo cáo công tác thiết kế và hoàn tất thi công đưa vào sử dụng thư viện Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Sau phần báo cáo này, chư Tôn đức cũng đóng góp thêm các ý kiến để thư viện được hoàn tất về mặt thiết kế và sớm đưa vào vận hành. Trước khi kết thúc phiên họp, Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng cho ý kiến về một số nội dung liên quan công tác đào tạo, tổ chức Hội thảo khoa học và tên gọi thư viện của Học viện. Hoà thượng mong muốn chư Tôn đức Hội đồng Điều hành cố gắng nghiên cứu, đề xuất lấy ý kiến tập thể một số nội dung quan trọng liên quan công tác nghiên cứu, giảng dạy trong thời gian sắp tới.
Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Dương Tài

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online