TP.HCM: Hội đồng Điều hành HVPGVN công bố Quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2027

PSO - Sáng ngày 02/04/2023, Hội đồng Điều hành (HĐĐH) Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tiến hành phiên họp trao các quyết định nhân sự và thảo luận một số nội dung quan trọng. Phiên họp đặt dưới sự chứng minh, chủ trì của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Tham dự phiên họp có chư Tôn đức Tăng Ni Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học Học viện. Mở đầu chương trình phiên họp, TT. Thích Quang Thạnh thay mặt HĐĐH trình bày các quyết định nhân sự thành viên HĐĐH nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, HĐĐH Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cung thỉnh Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng tiếp tục lưu nhiệm chức vụ Viện trưởng Học viện. Sau phần công bố, chư tôn đức thành viên HĐĐH lần lượt nhận quyết định chuẩn y nhân sự. Cụ thể, chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện bao gồm: HT. Thích Giác Toàn; GS.TS Lê Mạnh Thát; TT. Thích Thanh Phong; HT. Thích Bửu Chánh; HT. Thích Tâm Đức; TT. Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng Thường trực); TT. Thích Phước Đạt; TT. Thích Chơn Minh; TT. Thích Viên Trí; TT. Thích Giác Dũng; TT. Thích Quang Thạnh (Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký); TT. Thích Phước Lượng; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV). Chư tôn đức thành viên HĐĐH Học viện gồm: TT. Thích Giác Hoàng (Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng); TT. Thích Đồng Văn (Trưởng Phòng Sau Đại học); HT. Thích Minh Thành; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL).
TT. Thích Quang Thạnh trình bày các quyết định nhân sự thành viên HĐĐH nhiệm kỳ 2022 - 2027
Tiếp theo chương trình phiên họp, TS. Trương Thị Ngọc Mai, Giám đốc Thư viện báo cáo tiến độ xây dựng Thư viện Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Theo đó, các mặt công tác tại thư viện đang được hoàn tất gồm: thiết kế đồ họa không gian thư viện, thiết kế website, tập hợp và chạy thử các phần mềm phục vụ hoạt động, mua sắm máy móc thiết bị; lọc 32.360 đầu sách đã có.
TS. Trương Thị Ngọc Mai, Giám đốc Thư viện phát biểu báo cáo
Dịp này, TT. Thích Nhật Từ phát tâm cúng dường 4.000 đầu sách, 6.000 tác phẩm Phật học bổ sung vào danh mục tài nguyên hiện có của Thư viện. Sau đó, TT. Thích Quang Thạnh xin ý kiến HĐĐH về kế hoạch tổ chức khoá huân tu và khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm hàng năm, dự kiến bắt đầu 17/04 (AL). Tiếp đó, TT. Thích Nhật Từ báo cáo tình hình chuẩn bị Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp quốc vào năm 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.
TT. Thích Nhật Từ phát biểu
Trình bày dự thảo xin ý kiến cấp phát Phó bản văn bằng cho Tăng Ni sinh, TT. Thích Giác Hoàng cho biết vì nhiều điều kiện khác nhau, nhu cầu xin cấp phát phó bảng của các cựu Tăng, Ni sinh hiện rất lớn. Thượng toạ mong muốn sớm thống nhất ý kiến cấp phát các văn bằng cần thiết cho các đối tượng này. Cũng nhân đây, Thượng tọa Chánh Văn phòng trình dự thảo tăng lương nhân viên văn phòng đến HĐĐH Học viện.
TT. Thích Giác Hoàng trình bày dự thảo
Trước khi kết thúc phiên họp, Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng cho ý kiến về một số nội dung liên quan đã được trình bày tại phiên họp. Theo đó, Ngài ấn định thời gian tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân; tổ chức khóa huân tu và mùa an cư kiết hạ trong năm nay. Đồng thời, nêu lên một số nội dung đáng lưu tâm trong quá trình tổ chức các sự kiện Phật giáo lớn, mang tầm cỡ quốc tế.
Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu đúc kết tại phiên họp
Thống nhất với công tác chuẩn bị trang thiết bị phục vụ đưa vào khai thác giải đoạn 1 của Thư viện, Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng mong rằng thư viện sẽ là cơ sở tham khảo nghiên cứu, học tập chất lượng cao cho hơn 1.300 Tăng, Ni sinh đang theo học tại Học viện. Hoà thượng cũng mong muốn chư Tôn đức Hội đồng Điều hành cố gắng nghiên cứu đề xuất lấy ý kiến tập thể một số nội dung quan trọng liên quan công tác nghiên cứu, giảng dạy trong thời gian sắp tới.

Dương Tài

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online