17/01/2019 22:11

TP. HCM: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị sự GHPGVN quận 11

Sáng ngày 17/01/2019, tại chùa Giác Sanh (số 103, đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP.HCM). Ban Trị sự GHPGVN quận 11 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng năm 2019.

Quang lâm chứng minh và tham dự Hội nghị có: TT. Thích Thiện Quý - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) Tp.HCM; TT. Thích Triền Cường - Ủy viên Thường trực HĐTS, Ủy viên Thường trực BTS Phật giáo  thành phố, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 5; HT. Thích Thiện Ngộ - Trưởng BTS Phật giáo quận 11; TT. Thích Duy Trấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 11; TT. Thích Nguyên Sĩ- Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo quận 11.

Về phía chính quyền có: Ông Trương Quốc Cương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) quận 11; bà Bùi Thị Bích Thủy - Ủy viên Thường vụ (UVTV), Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận; ông Đào Thanh Long – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) quận; ông Lâm Viên Đức - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ quận; ông Nguyễn Văn Lộc - Phó trưởng Phòng Nội vụ quận; ông Nguyễn Anh Tài - Phó Công an quận; ông Trần Phước Cúc - Phó trưởng Đội An ninh Công an quận; bà Nguyễn Thị Bích Ngà - Chủ tịch UBMTTQ  phường 14, quận 11; ông Lê Văn Điểu - Trưởng Công an P.14, quận 11 và hơn 100 Phật tử về tham dự hội nghị.

 

Mở đầu là lời phát biểu khai mạc thắm tình đạo vị của HT. Thích Thiện Ngộ - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 11, Trưởng ban Tổ chức hội nghị tổng kết.

ĐĐ. Thích Đức Lộc điều khiển chương trình hội nghị
HT. Thích Thiện Ngộ - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 11, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc
Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM, chư Tôn đức các tự viện và Quận ủy HĐND, UBND, UBMTTQ quận11.

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 11 tuyên đọc báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019. Trong năm 2018, Phật giáo quận 11 đã hoàn thành các Phật sự nổi bật như: Công tác từ thiện đạt 14,931,908,000  đòng (Mười bốn tỷ, chín trăm ba mươi mốt triệu, chín trăm lẽ tám nghìn đồng). Tất cả tự viện trong toàn quận đều tích cực tham gia các hoạt động như: Đóng góp quỹ vì người nghèo, quỹ vì biển đảo - vì tuyến đầu Tổ quốc tại phường và quận, phát quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Phật đản, Vu lan, Tết Trung thu...

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 11 tuyên đọc báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự năm 2018

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 4 tập thể và 5 cá nhân; bằng công đức cho 12 tập thể. Và UBMTTQVN quận 11 khen thưởng cho 16 tập thể đã thực hiện tốt công tác Phật sự và hoạt động từ thiện xã hội năm 2018.

Ông Đào Thanh Long - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN quận 11 đánh giá cao những thành tựu trong năm 2018 và  bày tỏ sự đồng thuận với phương hướng hoạt động năm 2019 của BTS Phật giáo quận 11. Ông  mong muốn, Phật giáo quận 11 nói chung, các tự viện trên địa bàn quận nói riêng cùng chính quyền địa phương chia sẻ, quan tâm nhiều hơn nữa đến các công tác an sinh xã hội.

Ông Đào Thanh Long - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN quận 11 phát biểu

Ban đạo từ tại hội nghị, TT. Thích Thiện Quý - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp.HCM đã tán dương những thành tựu đạt được trong năm 2018 của Phật giáo quận 11. Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội. Thượng rằng Phật giáo quận nhà sẽ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc quận, các cấp chính quyền địa phương để tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán ấm áp nhất cho các hộ nghèo trên địa bàn quận.

Hội nghị tổng kết khép lại trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thắm tình đạo vị.

TT. Thích Duy Trấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 11 phát biểu cảm tạ

Thích Đức Lộc

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online