TP.HCM: Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo quận 5 nhiệm kỳ 2021 - 2026

PSO – Chiều ngày 12/01/2022, tại chùa Vạn Phật Quận 5, Ban Trị sự GHPGVN quận 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ X (2021-2026). Chứng minh và tham dự hội nghị có: HT. Thích Chơn Không - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 5; TT. Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG TP; TT. Thích Trung Nguyện - Phó Thư ký BTS PG TP; TT. Thích Huệ Công – Trưởng BTS PG quận 8; TT. Thích Truyền Cường – Trưởng BTS PG quận 5 cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 5 đồng tham dự. Về phía chính quyền, có sự hiện diện của ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Trương Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 5; ông Đoàn Văn Ngọc, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận 5 và đại diện các ban, ngành quận 5 tham dự. Mở đầu Hội nghị, TT.Thích Truyền Cường thay mặt BTS Phật giáo quận 5 phát biểu khai mạc. Tiếp đó, TT. Thích Trung Nguyện đọc Quyết định chuẩn y nhân sự phật giáo Quận 5 đồng thời TT. Thích Thiện Quý, trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự tới Ban Trị sự GHPGVN quận 5, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 20 thành viên ban Trị sự do TT. Thích Truyền Cường làm Trưởng ban Trị sự. Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự năm 2021, ĐĐ. Thích Giác Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 5 cho biết hiện nay Phật giáo quận 5 có 24 ngôi tự viện, trong đó tổng số Tăng Ni, là: 63 vị;. do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Các hoạt động lễ nghi tôn giáo tập trung đông người bị tạm ngưng, bị hạn chế trong năm 2021 nhưng bằng tinh thần “tùy duyên bất biến”, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận 5 đã linh động, uyển chuyển điều hành Phật sự thích ứng từng thời điểm diễn biến dịch bệnh. Nhờ đó, Ban Trị sự đạt được những thành quả Phật sự viên mãn. Hầu hết các tự viện trong toàn quận đều tích cực tham gia các công tác Từ thiện xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ vì Biển đảo - vì tuyến đầu Tổ quốc,   ủng hộ nhu yếu phẩm cho các gia đình bị ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid-19,  tại phường và quận v.v… nhằm góp phần ổn định an sinh xã hội: TỔNG GIÁ TRỊ TTXH NĂM 2021: 9.579.050.000 (chín tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu không trăm năm mươi ngàn đồng). Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã tặng Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức cho các tập thể, cá nhân đã tích cực trong các hoạt động Phật sự năm 2021; đại diện lãnh đạo quận 5 cũng đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tích cực trong công tác an sinh xã hội năm 2021. Ban đạo từ, thay mặt ban Trị sự Phật giáo Thành phố, TT. Thích Thiện Quý đã gởi lời của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tới lời chúc sức khỏe đến toàn thể chư tôn đức, lãnh đạo và Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn Phật giáo quận cũng như có lời cầu chúc an lành đến tất cả các vị lãnh đạo chính quyền tại địa phương. Kế đến xin có lời chia sẻ cùng với giáo hội phật giáo quận 5 trong hội nghị tổng kết chiều hôm nay. Nhìn lại chặng đường năm 2021, phật giáo quận 5 đã vượt qua rất nhiều thách thức và đạt được sự thành tựu viên mãn. Trước hết là tổ chức thành công đại hội phật giáo lần thứ 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai là chúng ta đã cùng chung tay góp sức với chính quyền địa phương để thực hiện các vai trò nhiệm vụ đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đồng thời chia sẻ, đồng hành với chính quyền để chúng ta hướng đến những hoàn cảnh, những mảnh đời những tập thể các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn bởi tác động của dịch bệnh. Do vậy đây là tinh thần chúng ta đồng hành với dân tộc, đồng hành với lãnh đạo để làm tốt được những vai trò, nhiệm vụ của chính mình. Muốn có được điều đó phải có sự đồng lòng ủng hộ, quan tâm của các cơ quan chức năng nhà nước. trước hết đó là sự gắn kết của UBMTTQ quận, thứ 2 là sự hỗ trợ nhiệt tình của phòng nội vụ, nơi công tác của phật giáo tại địa phương rất ổn định. Mong muốn rằng năm 2022 phật giáo quận 5 sẽ đẩy mạnh nhiều hơn nữa các chương trình phật sự đặc biệt là vận dụng cơ chế trên nền tảng số để chúng ta có thể triển khai thực hiện nhiều mục tiêu, nhiều chương trình phật sự để nhằm mục đích để bù đắp lại những gì mà chúng ta chưa thực hiện được trong 3 tháng… Trên tinh thần này rất mong lãnh đạo của quận 5 chúng ta tiếp tực ủng hộ cho phật giáo quận 5 chúng ta tiếp tục đạt được thành quả tốt hơn. Hội nghị khép lại trong không khí hoàn mãn.

Pv.Trương Hoàng Giang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online