07/12/2019 15:59

TP.HCM: Hội thảo Khoa học "Phật học Việt Nam thời hiện đại" góp phần phát triển nền Phật giáo Việt Nam

PSO - Tiếp nối phiên khai mạc Hội thảo nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM với chủ đề “Phật Học Việt Nam Thời Hiện Đại: Bản Chất, Hội Nhập và Phát Triển”, ngày 7/11, các diễn giả tham dự hội thảo đã chính thức bước vào phiên làm việc tại 6 diễn đàn.

Theo báo cáo từ Ban tổ chức, hội thảo đã đón nhận 170 bài tham luận, trong đó 134 bài tham luận đánh giá đúng bản chất của chủ đề Hội thảo. Theo đó, các diễn đàn đồng loạt diễn ra theo 2 phiên sáng và chiều, với các nội dung chính sau: Ở phiên thứ nhất vào buổi sáng với các chủ đề: Tiểu ban 1 với chủ đề “GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ” tại Tầng Trệt, Tòa Ni xá, do HT. Thích Hải Ấn (Viện trưởng HVPGVN tại Huế) đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 2 với chủ đề “PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN” tại Hội trường Chùa Phật Cô Đơn, do TT.TS. Thích Tâm Đức, HT.ThS. Danh Lung đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 3 với chủ đề “CÁC PHONG TRÀO PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM” tại Tòa Học đường, tầng Trệt; do GS.TS. Lê Mạnh Thát, TT.TS. Thích Nhật Từ đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 4 với chủ đề “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ XÃ HỘI” tại Tòa Học đường, lầu 1, phòng 102; do TT.TS. Thích Minh Nhẫn, TT.TS. Minh Thanh đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 5 với chủ đề “PHẬT HỌC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI” tại Tòa Học đường, lầu 1, phòng 103; do HT.TS. Bửu Chánh, NS.TS. Giới Hương đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 6 với chủ đề “PHẬT HỌC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI” tại Tòa Học đường, lầu 2, phòng 202; do ĐĐ.TS. Thích Chúc Tín đảm nhận chủ toạ điều phối. Chiều cùng ngày, Phiên thứ 2 diễn ra với các nội dung: Tiểu ban 1 với chủ đề “GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: BẢN CHẤT, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIÁ TRỊ” tại Tòa Ni xá, tầng Trệt; do TT.TS. Thích Viên Trí, NS.TS. Hương Nhũ đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 2 với chủ đề “PHẬT HỌC VIỆT NAM THỜI HIỆN ĐẠI: BẢN CHẤT, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN - Các nhân vật có công phát triển Phật học tại Việt Nam”, tại Hội trường Chùa Phật Cô đơn, do TT.TS. Thích Phước Đạt, NS.TS. Phụng Liên đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 3 với chủ đề “ĐỀ XUẤT CẢI CÁCH PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM” tại Tòa Học đường, tầng Trệt; do TT.TS. Thích Nhật Từ, NS.TS. Như Ngọc đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 4 với chủ đề “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO TRONG XÃ HỘI” tại Tòa học đường, lầu 1, phòng 102; do TT.TS. Thích Minh Thành, NS.TS. Như Nguyệt đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 5 với chủ đề “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO CHO THANH THIẾU NIÊN, HỌC SINH VÀ SINH VIÊN” tại Tòa học đường, lầu 1, phòng 103; do TT.TS. Thích Quang Thạnh, NS.TS. Như Nguyệt đảm nhận chủ toạ điều phối. Tiểu ban 6 với chủ đề “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO CHO THANH THIẾU NIÊN, HỌC SINH VÀ SINH VIÊN” tại Tòa học đường, lầu 2, phòng 202; do TT.ThS. Thích Lệ Nguyên, SC.TS. Diệu Hiếu đảm nhận chủ toạ điều phối. Đặc biệt, tại diễn đàn “Phật học tại việt Nam và trên thế giới” có 31 bài nghiên cứu so sánh chương trình Phật học tại Việt Nam và khoảng 80 trường đại học thuộc 12 nước đại diện Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc. Các bài nghiên cứu trở thành những bài học kinh nghiệm hữu ích nhằm phát triển hơn nữa Phật giáo Việt Nam cũng như đưa nền Phật học Việt Nam lên đẳng cấp mới. Nhìn chung, các bài tham luận trong hội thảo này đã góp phần hình thành các lý thuyết giáo dục Phật giáo nhằm đề cao các phương pháp giáo dục Phật giáo có khả năng khai phóng tâm thức người học, theo đó, trở nên sáng trí, sáng tạo và phát minh. Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Nhóm PV PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online