03/11/2019 19:07

TP.HCM: Hội thi giáo lý dành cho Phật tử tại quận Thủ Đức năm 2019

 

PSO – Căn cứ công văn số 331/CV-BTS ngày 18/09/2019 và kế hoạch số 035/KHHDPT ngày 11/09/2019 của Ban Hướng dẫn Phật tử thành phố về hội thi giáo lý Phật tử cấp quận/huyện và thành phố Hồ Chí Minh PL.2563 – DL.2019. Sáng ngày 03/11/2019, tại chùa Từ Quang (Số 240, Quốc lộ 1k, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức tổ chức Hội thi giáo lý dành cho Phật tử thuộc các cơ sở tự viện trên địa bàn Quận.

Hội thi giáo lý lần này do Hòa thượng Thích Tắc Lãnh – Trưởng BTS GHPGVN quận Thủ Đức làm Trưởng ban Tổ chức. Ban Giám khảo gồm có: TT.Thích Hoằng Tri – Ủy viên BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo quận Thủ Đức; TT.Thích Thiện Ý – Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo quận và quý vị Giáo thọ Lớp Sơ cấp Phật học quận Thủ Đức đảm trách.

Nhằm khuyến khích quý Phật tử trên địa bàn quận Thủ Đức nêu cao tinh thần học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức Phật học, áp dụng lời của Đức Phật dạy vào việc tu tập để mang lại lợi ích cho tự thân và mọi người. Tại Hội thi, các thí sinh dự thi trả lời 80 câu hỏi trắc nghiệm trong 60 phút và câu hỏi tự luận trong 30 phút. Nội dung thi nằm trong phạm vi giáo trình Phật học Phổ thông của HT.Thích Thiện Hoa soạn thảo (từ khóa I đến khóa IV), trong đó có thêm phần Hiến chương Giáo hội và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, kiến thức tổng quát Phật học do Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử thành phố biên soạn. Thang điểm tổng là 100; thí sinh đạt trên 50 điểm sẽ được tham dự hội giáo lý cấp thành phố.

HT.Thích Tắc Lãnh phát biểu sách tấn đến các thí sinh

Buổi lễ Khai mạc Hội thi có sự tham dự đông đủ của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và hơn 300 thí sinh tham dự. HT.Thích Tắc Lãnh – Trưởng BTS GHPGVN quận Thủ Đức, Trưởng ban Tổ chức Hội thi có lời sách tấn đến các thí sinh trong buổi lễ Khai mạc kỳ thi. Rất mong quý Phật tử nghiêm túc làm bài thi, thể hiện tinh thần tự giác của người học Phật. Chúc cho kỳ thi thành công tốt đẹp.

Hội thi giáo lý tại quận Thủ Đức năm nay có số lượng Phật tử tham dự như sau:

Chùa Vạn Đức, phường Tam Phú 194 Phật tử

Chùa Vạn Hạnh, phường Tam Phú 13 Phật tử

Chùa Từ Quang, phường Linh Xuân 17 Phật tử

Chùa Hòa Quang, phường Linh Trung 30 Phật tử

Chùa Bảo Thắng, phường Linh Đông 07 Phật tử

Tịnh xá Ngọc Thành, phường Linh Đông 71 Phật tử

Chùa Minh Giác, phường Hiệp Bình Chánh 01 Phật tử

Tịnh xá Ngọc Minh, phường Linh Chiểu 01 Phật tử.

Sau khi quý Phật tử làm bài xong, chư Tôn đức trong Ban Giám khảo đã nghiêm túc chấm bài và đã có kết quả kỳ thi đánh khích lệ như sau:

(Xin xem chi tiết kết quả kỳ thi tại đây)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THI GIÁO LÝ 2019. QUẬN THỦ ĐỨC

Để khích lệ tinh thần học tập Phật pháp của quý Phật tử, Ban Tổ chức đã gửi tặng 15 phần quà đến các thí sinh trên 70 tuổi đã tham dự kỳ thi lần này.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại kỳ thi:

     

Lệ Phú

  The post TP.HCM: Hội thi giáo lý dành cho Phật tử tại quận Thủ Đức năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online