TP.HCM: Hơn 2.000 Phật tử tham dự Đại lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Giác Ngộ

PSO - Tối 11/08/2022, Tăng đoàn và Ni đoàn chùa Giác Ngộ đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL.2566 - DL.2022 với sự tham dự của hơn 2.000 Phật tử hiện diện tại chùa và theo dõi trên các phương tiện truyền thông trực tuyến. Buổi lễ được chứng minh bởi TT. Thích Nhật Từ, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN Tp. HCM, Trụ trì Chùa Giác Ngộ; TT. Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. HCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Quận 10, Phó Trụ trì Chùa Giác Ngộ và TT. Thích Nhật Bình, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Quận 10, Phó Trụ trì Chùa Giác Ngộ; cùng chư Tôn đức trong Tăng đoàn, Ni đoàn của chùa. Hiện diện tham dự trong buổi lễ còn có hơn 2.000 thiện nam, tín nữ, Phật tử, phụng sự viên, thành viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Mở đầu chương trình là các nhạc khúc ca ngợi tình cảm gia đình, tình yêu thương cha mẹ và con cái do TT. Thích Nhật Từ sáng tác, các Ban Đạo Ca Phật Âm, Diệu Âm, Búp Sen của chùa biểu diễn như: Con thương mẹ lắm, Cha tôi gà trống nuôi con, Cha tôi hôm qua và hôm nay, Mẹ sống cao cả để con thành người, Gia đình của em. Sau đó, đại chúng cùng lắng đọng tâm tư để cảm nhận tình yêu thương cha mẹ vô cùng xúc động từ lá thư gửi đến hai đấng sinh thành của một em thiếu nhi yếu thế do Á hậu Quốc tế, Ca sĩ Thuý Vân, Founder Quỹ Inspired By SHE, CEO Công ty Truyền thông Cessium Entertainment diễn đọc. Đây là những suy tư, nỗi niềm của một bạn nhỏ đại diện cho cộng đồng trẻ em Việt Nam nói chung và trẻ em yếu thế nói riêng bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn đối với cha mẹ mình, cũng như ước mong nhận được sự quan tâm, chăm lo, giúp đỡ và bảo vệ từ người lớn. Qua đó, Á hậu Thúy Vân cũng đã đại diện cho Ban Tổ chức chương trình "Việt Nam Ước Mong" - chuỗi hoạt động thiện nguyện nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em yếu thế kêu gọi mọi người hãy chung tay góp sức giúp đỡ trẻ em có một cuộc sống ấm no hơn và hạnh phúc hơn. Tiếp đến, đại chúng cùng trang nghiêm cử hành nghi thức cài hoa hồng, một nét đẹp văn hóa Phật giáo trong mùa Vu Lan hiếu hạnh. Sau đó, các thành viên trong Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cùng quý Phật tử Chùa Giác Ngộ đã long trọng dâng lời tác bạch và cúng dường pháp y đến chư Tôn đức Tăng Ni sau ba tháng an cư kiết hạ, tinh chuyên tu học, trau dồi đạo đức - thiền định - trí tuệ, duy trì và giữ gìn mạng mạch Phật pháp trên thế gian. Bởi Tăng đoàn là ruộng phước quý báu cho người Phật tử tại gia gieo trồng hạt giống trí tuệ, từ bi, phước đức sâu dày với đạo giải thoát, giác ngộ. Trong thời pháp thoại của TT. Thích Nhật Từ, Thầy đã chia sẻ, nhắn nhủ những bài học bổ ích, ý nghĩa đến hàng cư sĩ tại gia nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay. Trong đó, đạo làm con với sự hiếu thương, kính trọng cha mẹ là một công hạnh, một phẩm chất đạo đức mà người Phật tử cần lưu tâm, để ý học hỏi và hành trì theo những lời Thế Tôn chỉ dạy. Trong Kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt, hay còn được dịch tên khác là Kinh Thiện Sinh, đức Phật đã hướng dẫn về các bổn phận của con cái đối với cha mẹ mình. Thứ nhất, con cái phải phụng dưỡng cha mẹ về phương diện vật chất, phương diện tinh thần và giá trị đạo đức của bản thân để mẹ cha tự hào, hãnh diện về mình. Thứ hai, tùy vào từng giai đoạn phát triển trong đời người, con cái phải làm tròn vai trò hiếu tử để mẹ cha không phải quá lao tâm khổ trí, lam lũ tảo tần để chăm lo cho mình. Thứ ba, con cái phải biết bảo tồn và phát triển gia sản mà mẹ cha đã để lại. Thứ tư, con cái cam kết lưu giữ và duy trì truyền thống văn hóa gia đình, nhất là truyền thống làm Phật tử thuần thành từ nhỏ, siêng năng tu học, thực tập những lời Phật dạy trong việc ban vui, cứu khổ cho bản thân và tha nhân. Thứ năm, con cái phải chăm lo lễ tang theo chánh pháp cho cha mẹ; không thực hiện các hình thức mê tín dị đoan hay gây hao tài tốn của như: khóc mướn, thuê ca đoàn hát nhạc ầm ĩ, đốt vàng mã, đi dự lễ lên đồng, cầu hồn,... Bên cạnh đó, một người con hiếu thảo còn phải tăng cường truyền thông tình thương đối với hai vị Phật tại gia của mình từ suy nghĩ, lời nói, hành động thông qua sự quan tâm, hỏi han, săn sóc và phụng dưỡng đủ đầy, vẹn toàn. Tương tự như thế, về phía cha mẹ, đức Phật cũng đã gợi ý về 5 trách nhiệm quan trọng trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đó là: ngăn ngừa con cái làm điều các; khuyến khích các con siêng năng làm việc thiện; hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho con cái có nghề nghiệp chân chánh và phù hợp: định hướng và giúp đỡ thiết lập hôn nhân thích hợp cho con cái; trao lại quyền thừa kế tài sản cho các con một cách đồng đều, bình đẳng. Thông qua những lời đức Phật dạy về bổn phận, trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái, người Phật tử chúng ta, dù ở vai trò nào cũng chọn lựa được cho mình cách ứng xử, hành vi và lối sống thiện lành, hòa hợp, thương yêu đối với nhau. Như thế, gia đình của mỗi người chúng ta sẽ luôn luôn được hạnh phúc, bình an lâu dài, viên mãn. Vào cuối buổi lễ, đại chúng cùng nhau trì tụng Sám Vu Lan để tưởng niệm, tri ân công sanh thành, ơn dưỡng dục của cha mẹ và hồi hướng phước báu đến mẹ cha, dù còn hiện tiền, hay đã quá vãng đều được sống trong cảnh giới an lành, thánh thiện, yên bình. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Minh Lượng, Thanh Phong

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online