TP. HCM: Hơn 21 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm được chùa Pháp Tạng hỗ trợ người lao động khó khăn trong bối cảnh “bình thường mới”

PSO – Thành phố đang dần được khởi sắc trở lại. Những con đường, lòng hẻm đã được tháo gỡ hoàn toàn khỏi các giới tuyến, chốt chặn. Từng cửa nhà được gỡ bảng phong tỏa, công ty, xí nghiệp hoạt động lại… một Sài Gòn bình thường mới đang dần được hình thành. Tuy nhiên vẫn còn đó trong mình những “vết thương” chưa lành do đại dịch. Với mong muốn chung tay xoa dịu đi phần nào khó khăn, mất mát, nối dài các hoạt động tiếp sức cùng người dân trong cuộc chiến chống Covid-19, ngày 14 và 15/10/2021, chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, Bình Chánh) đã phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương nhiều nơi, hỗ trợ hơn 21 tấn gạo, 1236 thùng mì, 7 tấn rau củ quả cùng nhu yếu phẩm (tổng cộng 2236 suất quà) đến các hộ khó khăn, người lao động tự do thu nhập thấp tại Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Chánh, Long An, Bến Tre và TP.HCM. Với tổng kinh phí 510 triệu đồng. Những đại lộ trung tâm vắng vẻ. Những cửa hiệu đóng kín. Các chú shipper và cư dân giao - nhận hàng bằng cách luồn tay qua các ô kẽm gai đầy sắc nhọn sẽ là những hình ảnh khó quên về một Sài Gòn trong dịch bệnh. Cuộc sống người Sài Gòn đã khó, người dân ngoại tỉnh nhập cư từ anh công nhân, bác xe ôm hay chị bán vé số dạo… còn lao đao hơn gấp bội. Tuy xã hội đã dần được mở cửa, mọi người giờ đây có thể ra ngoài làm việc, tiếp tục cuộc mưu sinh, bươn chảy với gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền”, nhưng hệ quả sau hơn 160 ngày giãn cách là nhiều bộ phận người dân rơi vào cảnh kiệt quệ. Tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt phí, tiền thuê, tiền thực phẩm… thực sự đã quá sức với người lao động tự do. Đồng cảm với nỗi khó khăn đó, ngày 14 và 15/10/2021, được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ - Ủy Viên TT Ban Hoằng Pháp TƯ, Trụ Trì chùa Pháp Tạng (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), đã thông qua chính quyền địa phương và tự viện các nơi, trao tặng hơn 21 tấn gạo, 1236 thùng mì, 7 tấn rau củ quả, hàng trăm chai dầu ăn cùng đường cát và nước tương, trao tặng đến hàng ngàn hộ dân đang đối mặt với khó khăn về lương thực, thực phẩm tại 6 tỉnh thành và quận huyện.  Bao gồm:
  • Hội chữ thập đỏ Quận Phú Nhuận: 2 tấn gạo
  • Khu phố 2, phường 15, Tân Bình: 2 tấn gạo
  • Tịnh thất Liên Hoa Tạng, Tân Hòa Đông, Bình Tân: 3 tấn gạo
  • UBMTTQ xã Phạm Văn Hai: 5 tấn gạo, 200 thùng mì, 500 chai nước tương, 4 tấn rau củ quả
  • UBMTTQ phường Tăng Nhơn Phú B - Thủ Đức: 2,81 tấn gạo, 281 thùng mì, 281 chai nước tương và 1,5 tấn rau củ quả
  • Chùa Tân Khánh (Châu Thành, Bến Tre) 4,3 tấn gạo, 430 thùng mì, 230kg đường, 230 chai dầu ăn 1 lít, 230 chai nước tương
  • Ban Nhân Dân Ấp 4, xã Long Hậu, Cần Giuộc, Long An: 1,75 tấn gạo; 1,5 tấn rau củ tươi, 175 thùng mì, 175 chai nướng tương và 175 chai dầu ăn
  • Chùa Bảo Tạng (Cỏ Xước, Cà Mau): 500kg gạo, 50 thùng mì và 50 chai nước tương hỗ trợ người lao động tự do mất việc tại huyện Trần Văn Thời
  • Chùa Thiền Lâm (Bà Điểm, Hóc Môn): 500kg gạo, 100 thùng mì, 200kg đường, 300kg chanh và 100 chai nước tương.
Dưới bóng mát của các tán lá đại thụ đang rì rào ven đường, dọc theo dòng kênh A xanh mát, những chuyến xe chở đầy ắp các phần quà hỗ trợ lần lượt nối đuôi nhau từ Chùa Pháp Tạng tỏa đến khắp các nẻo đường - nơi có người dân cần được giúp đỡ trong mùa dịch. Sự hân hoan hòa trong từng giọt mồ hôi đang thi nhau rơi xuống thấm đẫm áo của quý Thầy cùng Phật tử công quả tại nội tự. Một niềm vui khó tả nhen nhóm, len lỏi mãi trong tim dưới ánh nắng chiều tà, khi mỗi người lần lượt bước nhẹ nhàng trở lại vào trong cánh cửa thiền môn thanh vắng. Vậy là người dân khó khăn khắp nơi đã có thêm vài chén cơm no, cọng cải, miếng rau, vơi phần nào nỗi lo toan, cơ cực trong cuộc sống. Mong sao bà con sớm ổn định cuộc sống, có công ăn việc làm, vượt qua những ngày tháng khó quên trong mùa đại dịch. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong chuyến trao quà lần này:

Tin, ảnh: Ngọc Linh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online