TP.HCM: Hơn 500 tình nguyện viên Hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ

PSO - Sáng ngày 06/05/2023, hơn 500 tình nguyện viên, Phật tử đã đến chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) để tham gia chương trình Hiến máu nhân đạo lần thứ 71 do chùa Giác Ngộ kết hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thực hiện.  

Trong lần hiến máu kỳ này, do điều chỉnh cân đối tỷ lệ các nhóm máu đủ cho nhu cầu điều trị, tránh tình trạng thừa máu nhóm (B Rh+) không sử dụng kịp gây lãng phí nguồn máu, nên Ban tổ chức tạm ngưng tiếp nhận, các nhóm máu còn lại vẫn tiếp nhận bình thường.     

Trong số 513 người đăng ký, có 400 người hiến máu thành công. Các Bác sĩ cho biết, khoảng cách giữa lần hiến máu gần nhất đến lần hiến máu kế tiếp là 12 tuần trở lên. Do đó, để việc cho máu được diễn ra thuận tiện, người hiến máu cần lưu ý nhằm tránh trường hợp đăng ký nhưng lại không được hiến.      

Hiện nay, nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về lợi ích do việc hiến máu đem lại. Lo lắng lớn nhất của người dân vẫn là việc cho máu về lâu dài sẽ gây hại cho sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, việc hiến máu không hề có hại, ngược lại rất tốt cho sức khỏe. Sau khi cho máu, máu mới sẽ được sản sinh. Máu mới sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần phấn chấn, vui vẻ hơn. Bên cạnh đó, trước khi cho máu, quá trình xét nghiệm sẽ giúp người dân phát hiện nhiều bệnh nếu có, qua đó giúp việc điều trị bệnh sẽ được tiến hành kịp thời.    

Trong các việc lành Phật dạy, bố thí đứng hàng đầu, động cơ của sự bố thí là lòng từ bi mong muốn chia sẻ và cứu giúp người. Hiến máu là cách trao đi sự sống, niềm hạnh phúc cho những người kém may mắn. Với những giọt máu đào cho đi đã giúp hồi sinh không ít trường hợp đang từng ngày, từng giờ đối mặt với “tử thần” có cơ hội trở lại mạnh khỏe với cuộc sống tươi đẹp này. 

Sơn Thái

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online