TP.HCM: Hơn 600 Tăng Ni, Phật tử tình nguyện phục vụ tại các bệnh viện dã chiến

PSO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo TP.HCM, sáng ngày 20/7/2021 (nhằm ngày 11/6 năm Tân Sửu), hơn 600 Tăng Ni, Phật tử đã đăng ký tình nguyện phục vụ tại các bệnh viện dã chiến trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến cho nhiều người dân tại TP.HCM đã nhiễm bệnh và điều này đã gây nên tình trạng quá tải tại các cơ sở cách ly và điều trị COVID-19.
Sư cô Thích nữ Tuệ Quán (SN 1999) đăng ký phát nguyện phục vụ tại bệnh viện dã chiến (Ảnh: Giác Ngộ)
Lực lượng y bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến đã làm việc không kể ngày đêm do số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng đột biến trong đợt bùng phát lần này. Nhiều y bác sĩ còn kiêm luôn cả việc phát cơm nước cho bệnh nhân, Giáo hội Phật giáo TP.HCM đã kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tham gia phục vụ các bệnh viện dã chiến để chung tay hỗ trợ lực lượng y bác sĩ. Tính đến 8h ngày 20/7/2021 đã có 612 Tăng Ni, Phật tử đăng ký phục vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19. Trong đó, 59 chư Tăng Ni và 553 Phật tử (369 người là nữ); 170 tình nguyện viên tham gia phụng sự hai tháng và 442 người tham gia phụng sự một tháng. Được biết, Sở Y tế TP.HCM đã và đang tổ chức tập huấn cho chư Tăng Ni và Phật tử các kỹ năng an toàn, biện pháp 5K và những kiến thức cơ bản trong việc phòng ngừa COVID-19 và giúp đỡ các bệnh nhân F0 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến. Dự kiến, lực lượng tình nguyện viên hơn 600 Tăng Ni, Phật tử (gồm 131 người đã và đang theo học ngành y có kiến thức chuyên môn) sẽ xuất quân và có mặt tại các bệnh viện dã chiến vào ngày 22/7/2021. Đây là nguồn lực cần thiết bổ sung vào tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM trong những ngày tới.
Đại đức Thích Minh Tiến (SN 1983), bác sĩ đa khoa, đăng ký phục vụ bệnh viện dã chiến
Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 kể từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có hơn 36.000 trường hợp mắc COVID-19 và đã có 12 bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động với gần 35.000 giường bệnh.

Trần Nguyễn Anh Nguồn: https://baomoi.com/

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online