TP.HCM: HT.Thích Huệ Thông đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân

Sáng 27/11, tại Tổ đình Long Thạnh, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chứng minh Đại hội có HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, phó Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Huệ Văn, đồng Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự Phật giáo Thành phố; cùng chư Tôn đức  Chứng minh Phật giáo quận Bình Tân.

Chủ tọa Đại hội có HT.Thích Huệ Thông, quyền Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân; TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Quang Thạnh, phó Thư ký kiêm chánh Văn phòng Ban Trị sự PG Thành phố; Đại đức Thích Trung Nguyện, phó Thư ký kiêm phó Văn phòng Ban Trị sự PG Thành phố; TT.Thích Thiện Hạnh, phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân.

Đến tham dự và chúc mừng có đại diện Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo TP.HCM; Lãnh đạo Quận ủy, chính quyền các cấp, cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện quận Bình Tân.

Trước chính thức khai mạc Đại hội, chư Tôn đức Ban Chứng minh,  Chủ tọa đoàn và toàn thể Đại biểu tham dự dâng hương tưởng niệm chư vị Tổ sư và cố Hòa thượng Thích Nhật Ấn, nguyên Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân, viện chủ Tổ đình Long Thạnh vừa viên tịch.

Tại hội trường, Đại biểu thực hiện nghi thức chào Đạo kỳ và Quốc kỳ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Đức Pháp Chủ GHPGVN, chư vị tiền bối hữu công đã viên tịch, đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19.

Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Thích Huệ Thông gởi lời chào trang trọng và lời chúc sức khỏe an lành đến chư Tôn giáo phẩm, Tăng Ni, Chính quyền các cấp đến tham dự và chúc mừng Đại hội.

Hòa thượng quyền Trưởng Ban Trị sự cũng cho biết, “Đại hội Phật giáo quận Bình Tân lần thứ X được diễn ra hôm qua không ngoài mục đích tổng kết lại công tác Phật sự trong 5 năm, từ đó rút ra những kinh nghiệm để làm cơ sở tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế và đưa ra những giải pháp hữu hiệu phục vụ tốt công tác Phật sự trong nhiệm kỳ tới”.

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ X, Đại đức Thích Thiện Minh, chánh Thư ký Ban Trị sự cho biết, Nhiệm kỳ vừa qua Ban Trị sự GHPGVN Quận Bình Tân có 24 thành viên (04 vị Chứng minh và 20 vị trong tổ chức hành chánh của Ban Trị sự) do Hòa thượng: Thích Nhựt Ấn làm Trưởng ban, đầu năm 2021 Hòa thượng: Thích Nhựt Ấn viên tịch, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM bổ nhiệm Hòa thượng: Thích Huệ Thông – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận Bình Tân đảm nhiệm chức vụ Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Quận Bình Tân cho đến nay.

Phật giáo quận Bình Tân có 64 cơ sở Tự viện (trong đó 43 cơ sở chính thức, 21 cơ sơ chưa được hợp thức hóa), số lượng Tăng Ni là 570 vị.

Trên địa bàn Quận có 01 cơ sở Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh, Thành Phố là ngôi cổ tự Tổ đình Long Thạnh với gần 300 năm tuổi là nơi đào tạo Tăng tài của Phật giáo Nam bộ khi xưa. Nơi đây cũng là trụ sở văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân từ ngày đầu thành lập.

Nhiệm kỳ vừa qua Phật giáo quận Bình Tân cũng đã có những bước đổi mới vượt bậc trong lĩnh vực Tăng sự, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, hoằng pháp, từ thiện xã hội... để hòa nhập vào sự phát triển chung của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại mới.

Đánh giá chung tình hình Phật sự quận Bình Tân, nhận thấy các cơ sở Tự viện ngày càng chỉnh trang hơn, số lượng Tăng Ni tăng hằng năm, các khóa An cư Kiết hạ tập trung được tổ chức trang nghiêm số lượng hành giả tu học ngày càng tăng; Hưởng ứng tốt các ngày lễ lớn của Đất nước, tổ chức Lễ Phật đản ngày càng quy mô trọng thể hơn; Tình hình sinh hoạt của Tăng Ni tại các cơ sở Tự viện được ổn định hơn; Nhiều cơ sở Tự viện tổ chức nhiều khóa tu và thọ bát quan trai với số lượng Phật tử ngày càng tăng, tạo niềm tin cho tín đồ Phật tử.

Đặc biệt, Công tác từ thiện xã hội ngày càng được phát huy nhiều hơn. Trong 5 năm qua, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử trong quận đã thực hiện gần 94 tỷ đồng trong an sinh xã hội.

Nhân đây, Ban Thư ký cũng trình bày phương hướng hoạt động gồm 08 điểm để khắc phục những hạn chế còn tồn động, cũng như làm tiền đề định hướng cho hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X.

Ghi nhận những thành quả Phật sự tại quận Bình Tân, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trao 24 Bằng tuyên công đức, 29 Bằng công đức cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cũng trao nhiều bằng khen và giấy khen đến Ban Trị sự, các tự viện, Tăng Ni tiêu biểu Phật giáo quận Bình Tân.

Tại Đại hội, sau khi các thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ IX tuyên bố mãn nhiệm, tiểu Ban nhân sự trình danh sách nhân sự, HT.Thích Thiện Đức thay mặt Ban chứng minh lấy ý kiến biểu quyết.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua thành viên tân Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 4 vị chứng minh, 19 vị thường trực và 15 vị ủy viên.

HT.Thích Huệ Thông đảm nhiệm Trưởng Ban Trị sự, phó ban Thường trực HT.Thích Nhật Hỷ, phó ban TT.Thích Thiện Hạnh và NT.Thích Nữ Viên Giác, chánh Thư ký Đại đức Thích Thiện Minh, phó Thư ký chánh Văn phòng Đại đức Thích Thiện Thắng, phó Thư ký Đại đức Thích Chơn Thiện.

Chúc mừng thành công Đại hội, Ban Trị sự đã ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ mua vaccin đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, 100 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo quận Bình Tân, Quỹ khuyến học 20 triệu đồng và 1000 phần quà cho các gia đình khó khăn tại địa phương trị giá 300 triệu đồng.

Ban đạo từ, HT.Thích Minh Thông nói; Chủ trương của Giáo hội là trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, do đó Tăng Ni cần giữ giới luật nghiêm mật; Để được như vậy Hòa thượng mong Ban Trị sự cần tổ chức lễ bố tát hàng tháng để chư Tăng có cơ hội chỉ dạy nhau từ kinh nghiệm trong quá trình hành đạo. Theo đó, toàn thể Tăng Ni trong quận cũng nên phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để cùng tân Ban Trị sự xây dựng và phát triển Phật giáo quận nhà, nêu cao sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, tốt đạo đẹp đời. Nhân đây, Hòa thượng cũng nhắn gởi Hòa thượng Thích Huệ Thông trong thời gian đảm nhiệm trưởng Ban Trị sự nữa nhiệm kỳ cần tìm kiếm nhân sự tài đức kế nhiệm để tiếp tục điều hành Phật sự được ổn định.

Một số hình ảnh Đại hội Phật giáo quận Bình Tân lần thứ X:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online