TP.HCM: Huyện Bình Chánh tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2021)

PSO - Sáng ngày 18/11/2021, tại Hội trường UBND huyện Bình Chánh MTTQVN huyện đã tổ chức buổi họp mặt nhân ngày kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2021). Nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc; tuyên truyền, nâng cao lòng yêu nước; tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo không khí thi đua phấn khởi trong hệ thống Mặt trận, tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên Mặt trận, các tôn giáo, dân tộc, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn huyện Bình Chánh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động bằng hành động thiết thực cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Huyện. Qua đó động viên tinh thần, cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19; tri ân lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức Chương trình Họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), công bố và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”; biểu dương gương “Người tốt – việc tốt” năm 2021, tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trao tặng kinh phí chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; ông Đào Gia Vượng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ, Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc Huyện ủy và UBND huyện, đặc biệt là sự hiện diện của các cá nhân, tập thể đã cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, tấm gương “Người tốt việc tốt”..v.v Tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Phạm Hồng – Ủy viên BTV H/U, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện phát biểu ôn lại kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021). 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Bình Chánh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh đã vững vàng vượt qua khó khăn thách thức, với nhiều sáng kiến trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.Tại đây, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã phát biểu chúc mừng buổi lễ và những thành quả mà MTTQVN huyện Bình Chánh đã nỗ lực đạt được trong năm qua. Đại diện MTTQVN huyện Bình Chánh, bà Nguyễn Thị Kim Dung đã vinh danh những cá nhân đã đóng góp nhiều cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” và được UBMTTQVN TP. HCM, UBMTTQVN huyện Bình Chánh trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện Bình Chánh như: Học viện PGVN, chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), Thiền viện Thiên Phước, Chùa Từ Vân, Chùa Pháp Minh, chùa Quang Minh, Tu Viện Kim Cang, Chùa Pháp Tạng, Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Sen Vàng…v.v Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Bình Chánh cũng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn và tri ân sâu sắc những đóng góp của các cá nhân và tập thể đã chung sức, đồng lòng cùng với Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian qua, nhất là công tác an sinh xã hội. Nhân dịp này, UBMTTQ huyện cũng thay mặt, trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQVN Thành phố cho 10 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Bình Chánh. Cũng tại buổi họp mặt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải cao trong 2 Hội thi viết bài cảm nhận về di tích lịch sử – văn hóa, công trình kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Thành phố tôi yêu và Cuộc thi viết bài cảm nhận về công tác phòng, chống dịch Covd-19 với chủ đề “Bình Chánh chung tay, vượt qua đại dịch”.

Dịp này, ĐĐ. Thích Trí Huệ – Trụ trì chùa Pháp Tạng và Công ty Uyên Phát đã trao tặng 6 suất học bổng, mỗi suất 5.000.000đ cho các em sinh viên vượt khó có thành tích học tập tốt. Nhân dịp này, ĐĐ. Thích Trí Huệ cũng trao tặng 15 chiếc xe đạp để hỗ trợ phương tiện đi học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.Tin, ảnh: Thái Huỳnh – Khánh Duy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online