TP. HCM: HVPGVN Họp chuẩn bị tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ Phật học Khóa mới

PSO - Chiều ngày 12/11 (nhằm ngày 27/9 năm Canh Tý), tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM Cơ sở I (số 750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận), Hội đồng Điều hành Học viện đã triển khai phiên họp nhằm báo cáo kết quả tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Tổng khai giảng năm học 2020 vừa qua, đồng thời chuẩn bị cho việc tổ chức ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Hội thảo khoa học Phật giáo vùng Nam Bộ, cũng như kế hoạch tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ khóa IV (2021 - 2023) sắp tới. Buổi họp được đặt dưới sự chủ trì của: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật HĐCM GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM; cùng chư Tôn đức Thường trực Hội đồng điều hành Học viện, chư Tôn đức đại diện các Phòng, Khoa trực thuộc HVPGVN tại TP. HCM đồng tham dự. Mở đầu phiên họp, thay mặt Văn phòng Học viện, Thượng tọa Thích Quang Thạnh – Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện đã báo cáo kết quả tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Khai giảng năm học 2020, cũng như kế hoạch tổ chức Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, chương trình nhằm tôn vinh sự cống hiến của chư Tôn đức giáo phẩm trong công cuộc đào tạo Tăng tài. Chương trình Kỷ niệm Ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức đơn giản, ấm áp thân tình giữa Thầy và trò.
TT. Thích Quang Thạnh phát biểu báo cáo
Cũng tại cuộc họp, chư tôn đức báo cáo về tình hình nhân sự của các khoa. Theo đó, 12-11-2020, Hòa thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ký quyết định thành lập khoa Phiên dịch Phật học Hán truyền thuộc Học viện; đồng thời bổ nhiệm TT.TS Thích Hạnh Bình làm Trưởng khoa; NS.TS Thích Nữ Như Ngọc làm Phó Trưởng khoa, nhiệm kỳ 2020-2022. Hoà thượng Viện trưởng cũng ký quyết định lưu nhiệm TT.TS. Thích Minh Nhẫn làm Phó trưởng khoa Hoằng pháp, ĐĐ.TS. Thích Viên Anh được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Triết học Phật giáo. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Viện trưởng Thường trực Học viện đã báo cáo về chuyến từ thiện cứu trợ miền Trung của Học viện. Cụ thể, chuyến cứu trợ kéo dài từ ngày 27/10 đến ngày 01/11/2020, đoàn HVPGVN tại TP. HCM đã trao tặng quà tại 7 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng. Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng đã báo cáo về công tác tổ chức Hội thảo khoa học “Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển”. Theo báo cáo, Hội thảo do Học viện Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại Học Quốc gia TP.HCM tổ chức, hiện đã nhận 132 bài tham luận và đang tiến hành chọn lọc để đăng trong kỷ yếu hội thảo. Dự kiến, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 20/12 sắp tới.
TT. Thích Nhật Từ phát biểu báo cáo
Đại diện Phòng sau Đại học, Thượng tọa Thích Đồng Văn – Trưởng phòng Sau Đại học Học viện đã trình bày kế hoạch dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa IV (2021 - 2023). Dự kiến, thời gian thi tuyển vào khoảng đầu tháng 12/2020.
TT. Thích Đồng Văn phát biểu
Cũng trong phiên họp, chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành, chư Tôn đức đại diện các Phòng, Khoa Học viện đã phát biểu đóng góp ý kiến, các vấn đề liên quan.
TT. Thích Thanh Phong - Phó viện trưởng Học viện phát biểu đóng góp ý kiến
Đúc kết phiên họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tán thán tinh thần hoan hỷ, tích cực của chư Tôn đức trong Hội đồng điều hành Học viện trong thời gian vừa qua đã tổ chức thành công Lễ tốt nghiệp và Tổng Khai giảng năm học 2020. Hòa thượng cũng đã gửi lời sách tấn tới chư Tôn đức thành viên Hội đồng điều hành Học viện sớm triển khai và hoàn thiện các kế hoạch được giao. Đồng thời, nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như đặc biệt chú trọng đào tạo đạo hạnh của người xuất gia cho Tăng Ni sinh. Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng cũng đã tán thán tinh thần từ bi cứu khổ và tấm lòng của chư Tôn đức và quý Phật tử Học viện đã không quản ngại khó khăn vất vả mang quà cứu trợ đến với đồng bào miền Trung và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho mọi người luôn được bình an vượt qua được khó khăn, sớm xây dựng, tái thiết lại đời sống.

Tin & ảnh: Công Minh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online