TP.HCM: Khai mạc Đại Giới đàn Trí Tịnh

Sáng nay, 08/5 (nhằm 23/3 Mậu Tuất) tại Đàn giới Việt Nam Quốc Tự (phường 12, quận 10) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP.Hồ Chí Minh trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Đại Giới đàn Trí Tịnh. HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN quang lâm chứng minh và cung tuyên Tiểu sử Cố Trưởng lão HT. Thích Trí Tịnh, tôn hiệu được lấy làm tôn danh của Đại giới đàn.

Chư Tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh còn có chư tôn đức Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh: HT. Thích Trí Quảng, Đường đầu Hòa thượng; HT. Thích Giác Nhường; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư Tôn đức Phó Chủ tịch: HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Thiện Tâm; HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư; chư tôn đức Phó Văn phòng 2 T.Ư: HT. Thích Tấn Đạt, UV. Thư ký HĐTS; HT. Thích Giác Liêm, UV. Thường trực HĐTS; chư Tôn đức Ủy viên Thường trực HĐTS: HT. Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT. Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; cùng chư Tôn đức HĐTS, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, 24 quận, huyện.
HT. Thích Thiện Tánh
Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban Tổ chức Đại Giới đàn nhấn mạnh: “Phật sự hàng đầu của Giáo hội là hoằng dương Chánh pháp, đào tạo Tăng tài, khai Giới đàn để trao truyền giới pháp cho Tăng Ni đủ điều kiện thọ giới hầu kế thừa mạng mạch Phật pháp mãi hưng thịnh tồn tại trên thế gian này.”Theo HT. Thích Thiện Tánh: “Sau khi đắc giới, các giới tử phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật như giữ gìn mạng sống của chính mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được như vậy mới xứng danh là những Trưởng tử của đức Như Lai.”.
Hòa thượng Chủ tịch
Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã Cung tuyên Tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh, tôn hiệu được lấy làm tôn danh của Đại giới đàn, nguyên Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, nguyên Chủ tịch HĐTS GHPGVN, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Thay mặt Ban Tổ chức, TT. Thích Thiện Quý, UV. HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN Báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới Đàn. Theo đó, Đại giới đàn Trí Tịnh do BTS GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 07-12/5 (nhằm 22 – 27/3 Mậu Tuất). Thời gian đăng đàn thọ giới chính thức từ ngày 08-10/5 (nhằm 23-25/3 Mậu Tuất)Theo TT.Thích Thiện Quý, Đại giới đàn Trí Tịnh có 931 hồ sơ giới tử Tăng Ni; tham dự khảo hạch với 907 giới tử, 876 giới tử đủ điều kiện nhập giới đàn.Theo đó, địa điểm truyền giới cho Giới tử Tăng (Bắc Tông): Việt Nam Quốc tự (giới tử Tỳ kheo, Sadi); địa điểm truyền giới cho giới tử Ni (Bắc Tông): Chùa Từ Nghiêm (giới tử Tỳ kheo Ni), Chùa Dược Sư (giới tử Thức Xoa Ma Na), Chùa Huê Lâm (giới tử Sadi Ni).Địa điểm truyền giới cho giới tử hệ phái Nam tông Kinh: Chùa Bửu Quang (giới tử Tỳ kheo, Sadi và Tu nữ).Địa điểm truyền giới cho giới tử hệ phái Khất sĩ: Tịnh xá Trung tâm (giới tử Tỳ kheo và Sadi), Tịnh xá Ngọc Phương (giới tử Tỳ kheo Ni, Thức xoa và Sadi Ni).
Quang cảnh lễ Khai mạc
Trước đó, chiều hôm qua, 07/5, Ban Tổ chức Đại giới đàn đã về chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức) làm lễ rước di ảnh cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh, tôn hiệu được lấy làm tôn danh của Đại giới đàn, nguyên Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN về Việt Nam Quốc Tự. Ngoài ra, chư tôn đức Ban Tổ chức cũng làm lễ cung thỉnh Giới bổn từ chùa Huê Nghiêm về điểm truyền giới Việt Nam Quốc Tự.
Hoài Thái – Minh Ân, ảnh: Đăng Huy - Trí Dũng
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online