TP.HCM: Khai mạc Phố Ông Đồ ngày Tết tại Việt Nam Quốc Tự

Du xuân cảnh chùa tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP.HCM) vào dịp Tết Nguyên Đán Xuân Tân Sửu 2021, Phật tử gần xa và du khách sẽ có cơ hội thưởng lãm không gian xưa qua lễ hội Phố Ông Đồ được tái hiện chính tại khuôn viên chùa. Chiều ngày 7/2 (26 tháng Chạp), Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM đã tổ chức lễ Khai mạc lễ hội Phố Ông Đồ với chủ đề: “Xuân Bình An” nhằm tái hiện không gian đón xuân, tặng chữ bằng thư pháp Việt của các ông đồ xưa. Theo TT.Thích Đạt Đức – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hoá PG TP cho biết, lễ hội mang ý nghĩa Xuân xưa năm nay là cách để giữ gìn nét văn hóa truyền thống dân tộc và đạo Phật Việt, đồng thời thông qua đó gởi gắm thông điệp bình an và hạnh phúc đến với mọi người trong năm mới. Theo đó, chương trình lễ hội được tổ chức từ ngày 07/02 đến ngày 26/02/2021 (nhằm ngày 26 tháng chạp đến hết ngày rằm tháng giêng năm Tân Sửu). Mỗi ngày Phật tử tham quan bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc vào lúc 21h. Phố Ông Đồ tại Việt Nam Quốc Tự năm nay có sự đóng góp của những nhà thư Pháp có uy tín, chuyên nghiệp nhiều năm tham gia phố ông đồ tại chùa Phổ Quang, Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố và đã từng dự các hội xuân truyền thống tại TPHCM. Ban tổ chức đã bố trí 14 gian hàng để các ông đồ cho chữ và trang trí những bức tranh thư pháp Việt. Cùng đó, các Ông đồ viết những câu thơ, lời chúc, câu đối Tết,… bằng thư pháp chữ Việt trên chất liệu giấy dó, gỗ, lụa, laminate, đá... Được phát hành các tác phẩm thư pháp viết sẵn. Những ông đồ trong lễ hội đều mặc trang phục áo dài the, khăn đóng khi ngồi cho chữ, nhằm thể hiện nét văn hóa đặc trưng của phố Ông đồ và sự tôn nghiêm trong cửa thiền. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp trong những ngày cuối năm, nên tất cả mọi người tham dự lễ hội đều phải mang khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Phó Ban Tổ chức Lễ hội Đại đức Thích Chí Thông đã thông tin.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online