10/08/2019 05:53

TP.HCM: Khóa sinh dâng lời Cảm niệm tri ân – Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ V tại Tổ đình Ngọc Phương


PSO – Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Ni trưởng trụ trì Tổ đình Ngọc Phương chứng minh

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư Ban Tổ chức Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh

Kính bạch thiền đường đại chúng

Bảy ngày tu học thanh tịnh trôi qua nay cũng đã đến hồi khép lại, giữa giờ phút trang nghiêm, lắng đọng tâm tư của buổi lễ bế mạc, chúng con xin phép được thay lời cho chư Ni khóa sinh kính dâng lên quý Ngài đôi lời tri ân.

Kính bạch chư Tôn đức!

Thật là hạnh phúc thay cho chúng con, từ khắp mọi miền Tịnh xá được trở về Tổ đình Ngọc Phương, cùng nhau sống chung tu học dưới sự bảo ban, đùm bọc của chư Ni trưởng, Ni sư. Chúng con cảm thấy như những đứa con thơ xa xứ nay được trở về ngôi nhà chung, có Cha, có Mẹ có họ hàng thân thuộc, như lời quý Ngài thường nhắc nhở:

“Mỗi người mỗi nước mỗi non

Bước vào cửa đạo như con một nhà”.

Bảy ngày tu học quả là quá ngắn ngủi so với lộ trình tầm cầu giải thoát, nhưng nó đã đọng lại trong tâm chúng con những khoảnh khắc khó quên. Từ những hình ảnh của quý Ni trưởng dù tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho đàn con trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ, từ cái chắp tay, cúi đầu, đắp y, mang bát…chúng con cảm nhận được tình thương vô hạn của quý Ngài, lúc nào cũng khắc khoải, kỳ vọng về một thế hệ tương lại. Nguyện mong quý Ngài được sống lâu sống khỏe để thấy được sự trưởng thành của chúng con. Bởi vì, con trẻ còn quá non nớt mà quý Ngài đều đã tuổi hạc bóng chiều.

Thật vậy:

“Có những tình thương chẳng bến bờ

Làm sao con chép được thành thơ

Con như hạt cát giữa sa mạc

Thầy sáng tợ trăng chiếu lững lờ”.

Kính bạch Chư Tôn đức,

Trở về nơi đây, ngoài những khóa công phu, chúng con còn được học pháp từ chư Tôn đức giáo thọ…, giúp cho chúng con hiểu về đường lối, tôn chỉ hành đạo của Tổ sư, về những giáo lý căn bản, về oai nghi tế hạnh, của người xuất gia, đặc biệt là sự dày công và tâm huyết của Tổ Thầy trong buổi đầu mở đạo.

Bên cạnh đó, chúng con được tập trì bình khất thực thọ lãnh từng bát cơm của tín thí, nhờ vậy chúng con mới có thể cảm nhận sâu sắc hơn về đường lối của Phật Tăng xưa. Cảm nhận phần nào sự gian lao khổ cực của Tổ Thầy để cho chúng con có được ngày hôm nay. Và chúng con cảm nghe bát cơm ấy nặng trĩu ân tình của đàn na tín chủ. Ôi! Biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc dâng trào trong chúng con.

Thế mà, chúng con do thói đời vừa dứt, nếp đạo chưa thuần, nên khó tránh những lúc giải đãi buông lung làm cho quý Ni trưởng, Ni sư phải nhọc lòng nhắc nhở. Giữa giờ này, chúng con xin thành tâm sám hối, ngưỡng mong chư Tôn đức từ bi hoan hỷ chứng minh lòng thành của chúng con.

Kính bạch quý Ngài!

Lát nữa thôi, khóa tu sẽ chính thức hoàn mãn trong niềm hoan hỷ vô biên, và không thiếu sự bùi ngùi xúc động. Để khóa tu được thành công như hôm nay, chúng con không thể nào quên sự hy sinh thầm lặng của quý Ni sư, Sư cô trong các tiểu ban trai soạn, sớt bát, thị giả…. đã lo phần ẩm thực để chúng con có đầy đủ sức khỏe. Và xin được niệm ân đến quý Phật tử đã phát tâm cúng dường sớt bát, giúp chư Ni an tâm tu học.

Trước bao ân tình, nghĩa nặng cao quý, chúng con nguyện xin nỗ lực tinh tấn để trở thành người đệ tử xuất gia chân chính trong ngôi nhà Khất sĩ.

Cuối lời chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tìm về bến giác.

Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường lạc.

Một lần nữa con xin được đê đầu đảnh lễ tri ân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

The post TP.HCM: Khóa sinh dâng lời Cảm niệm tri ân – Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ V tại Tổ đình Ngọc Phương appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online