14/06/2020 14:35

Tp. HCM: Khóa tập huấn ngày thứ 2 tại HVPGVN về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu

PSO- Tiếp tục chương trình hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Buổi học ngày (14/06/2020) cũng là buổi học cuối cùng, kết thúc khóa tập huấn lần này. Ông Phạm Văn Tấn Phó Cục trưởng Cục biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày về “Những nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu” thông qua hệ thống Pháp luật Việt Nam về BĐKH và các Chính sách áp dụng cho việc ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam, cùng với đó là Nghị quyết của Trung ương về quan điểm, mục tiêu và các giải pháp ứng phó với BĐKH. Cũng trong buổi sáng nay, Ông Nguyễn Văn Thanh Uỷ viên Ủy Ban Trung ương MTTQVN, Trưởng Ban Tôn Giáo đã có bài thuyết giảng “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.” Các tổ chức tôn giáo và đặc biệt là Phật giáo, luôn chú trọng quan tâm giáo dục tín đồ về đạo đức, hành vi, tuyên truyền về giá trị nhân quả, về sự cân bằng. Có khả năng huy động các tín đồ đóng góp vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Ông đưa ra các ví dụ Phật giáo trong cả nước đã luôn nỗ lực chung tay cùng với Phật giáo cả nước trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa việc sử dụng bao ni lông, và chất thải nhựa trong những ngày đại lễ. Tổ chức các hoạt động như phủ xanh khuôn viên chùa, trồng rừng, thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, làm sạch môi trường, hoạt động phóng sanh để cân bằng hệ sinh thái một cách hiệu quả… Phật giáo cần tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh này, để cùng với các ban ngành, chung tay cùng xã hội, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

Bài thuyết trình của ông Nguyễn Văn Thanh trong sáng nay, cũng đã khép lại buổi tập huấn cuối cùng của hội nghị.

Đại diện Đoàn, ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát biểu cảm ơn Chư Tôn Đức lãnh đạo Học viện đã tạo điều kiện thuận lợi để khóa tập huấn được diễn ra tốt đẹp, cảm ơn đến các diễn giả là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và các nhà tư vấn đã tận tình trong từng bài giảng. Và đặc biệt là gần 740 Tăng Ni tại học viện đã có mặt đầy đủ và tham gia khóa tập huấn một cách rất nghiêm túc.

Ông Phạm Văn Tấn phát biểu bế mạc hội nghị

Cuối cùng, ông đã dành những lời chúc tốt đẹp đến Ban lãnh đạo và Chư tôn đức Tăng, Ni tại Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM. Hội nghị tập huấn về BĐKH cùng với những kinh nghiệm ứng phó với BĐKH đã để lại nhiều thành tựu về kiến thức, kinh nghiệm cho Tăng Ni và kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Út Huy- Dương Tài

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online