TP.HCM: Khóa tu một ngày chủ đề “Hương từ tỏa rạng” tại chùa Quảng Đức

PSO - Ngày 07/11/2020, chùa Quảng Đức (phường Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM) tổ chức khóa tu một ngày với chủ đề “Hương từ tỏa rạng” với những nội dung chính: lễ 100 lễ Quan Thế Âm, tụng Kinh Pháp Hoa, niệm Phật, nghe Pháp thoại. Đây là khóa tu của chùa được tổ định kỳ hàng tháng với sự tham gia của gần 100 Phật tử. Ban tổ chức đã cung thỉnh TT. Thích Trí Chơn - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Văn hoá TƯ, Trưởng ban Văn hóa TP.HCM, Trụ trì Tu Viện Khánh An về chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Trí - Đức và Đạo”. Thượng tọa Thích Trí Chơn nhấn mạnh trong bài pháp thoại của mình về Trí - Đức và Đạo đó là: Nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích. Để trở thành một con người có trí, chỉ có con đường học tập, tích luỹ và không ngừng nâng cao kiến thức thì mới có thể trở thành người có trí tuệ. Người không học thì sẽ không phân biệt được lý lẽ, đúng, sai bởi trí tuệ ảnh hưởng rất nhiều tới đạo đức. Học tập không chỉ là quá trình tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình rèn luyện nhân cách. Bên cạnh việc phát triển trí tuệ, con người cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nhân cách để có được đạo đức trong sáng. Đạo đức là phẩm chất để phân biệt con người với các loài vật. Đạo đức là thước đo trình độ văn minh, văn hóa của con người. Đạo đức thể hiện ở lòng nhân ái, sự hi sinh, chia sẻ, đoàn kết giữa người với người. Đạo đức càng tốt đẹp thì trí tuệ càng tỏa sáng và con người càng có thêm sức mạnh. Trí cho chúng ta có được kiến thức hiểu biết; Đức phải nằm ngay trong tâm, tánh của con người; Đạo sẽ có nhân, quả, nghiệp, báo luân hồi. Người Phật tử phải học và hiểu cho đúng cho đúng T - Đức và Đạo để vận dụng vào cuộc sống thường ngày để tốt cho gia đình, xã hội và chính bản thân mình”. Tại buổi chia sẻ Thượng toạ cũng nhắc lại 5 quy tắc đạo đức của Phật tử là: Thứ nhất là không được sát sanh; thứ hai là không được lấy của không cho; thứ ba là không được sống tà hạnh; thứ tư là không được sống dối trá; thứ năm là không được sử dụng rượu bia và những chất gây nghiện. Bởi trong 5 quy tắc  này điều có Đức và Đạo,   Trước khi kết thúc buổi pháp thoại, một lần nữa Thượng tọa mong muốn quý Phật tử tinh tấn tu tập để thân, khẩu, ý thanh tịnh thì mỗi ngày mới tiến gần đến được quả thánh. Thượng tọa cũng khuyến tấn quý Phật tử tiến tu và luôn lấy giới làm đầu để đạt được quả thành trong tương lai. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Lâm Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online