TP.HCM: Khóa tu “Một Ngày Ly Tham” lần thứ 01 tại chùa Diệu Pháp

PSO - Khóa tu “Một ngày ly tham” là một trong các hoạt động Phật sự nổi bật của chùa Diệu Pháp - Bình Thạnh trong năm 2021, với mục đích tạo môi trường cho đại chúng nương tựa, sách tấn lẫn nhau tu học và trau dồi thêm kiến thức về giáo lý Phật giáo. Vào ngày 21/03/2021 vừa qua (nhằm ngày 09/02 năm Tân Sửu), tại chùa đã diễn ra Khóa tu “Một Ngày Ly Tham” lần thứ 01.

Buổi sáng, sau khi hoàn tất các thủ tục chào đón tu sinh, điểm danh và dùng điểm tâm cùng quý Thầy bổn tự, đại chúng đồng vân tập tại Chánh điện và Tổ đường để chuẩn bị bắt đầu các thời khóa. ĐĐ. Thích Nguyên Bình – Chủ nhiệm Đạo tràng chùa Diệu Pháp đại diện Ban Tổ chức (BTC) phổ biến nội dung chương trình tu học cũng như các lưu ý cho tu sinh khi tham gia khóa tu. Nhân dịp này, thầy Chủ nhiệm đã giới thiệu nội dung cuốn Sổ tay khóa tu do BTC khóa tu biên soạn, đồng thời tuyên dương và trao tặng giấy chứng nhận tinh tấn cho các Phật tử tham gia xuyên suốt các kỳ khóa tu năm 2020.

Tiếp đó, toàn thể tu sinh nhiếp tâm phát nguyện tu trọn vẹn một ngày và bước vào thời khóa trì tụng chú Đại bi. Trong không khí trang nghiêm tại chánh điện, khóa lễ phóng sanh và trì tụng kinh Phổ Môn được tổ chức với sự tham gia của chư Tôn Đức Tăng và các Phật tử Đạo tràng chùa Diệu Pháp. Song song với đó là chương trình “Thiền trà buổi sáng” được tổ chức tại Tổ đường. Ngoài việc hướng dẫn tu sinh thưởng thức một chén trà trong chánh niệm, ĐĐ. Thích An Đạt và ĐĐ. Thích Quảng Nhẫn Tánh còn dành thời gian chia sẻ và giải đáp những vướng mắc cho tu sinh; cùng với đó là hướng các bạn trẻ biết yêu thương chăm sóc, biết nhớ về cuộc sống, về gia đình.

Buổi chiều cùng ngày, Phật tử đạo tràng trang nghiêm cung thỉnh thầy Trụ trì chùa Diệu Pháp ĐĐ. Thích Nguyên Pháp quang lâm pháp tòa thuyết giảng pháp thoại với chủ đề “Lộ trình tu học thiền định Ly tham qua mười bức tranh chăn trâu”. Sau khi được lắng nghe bài giảng với nhiều ý nghĩa, toàn thể đại chúng được tham gia thời khóa tụng năm giới tại gia và phát lồ sám hối theo nghi thức truyền thống. Đạo tràng đã nhiếp tâm thanh tịnh, trang nghiêm lắng nghe và phát tâm nguyện thọ trì và giữ gìn Giới luật, tinh tấn trên con đường tu học.

Trong khóa tu kỳ này, Thầy trụ trì hướng dẫn các hành giả ngồi thiền, thực tập phương thức ly tham xả bỏ muộn phiền, cảm nhận sự hạnh phúc của cuộc đời, tự lấy tâm mình chữa lành cho vết thương của mình.

Khoá tu “Một Ngày Ly Tham” kỳ 01 kết thúc trong niềm an vui hỷ lạc, trong mỗi nụ cười còn đọng lại trên môi của tu sinh tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Minh Châu

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online