TP.HCM: Kỳ họp lần 2 Ủy ban tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019

Chiều ngày 11/01/2019, trong chương trình nghị sự Hội nghị kỳ 3 khóa VIII Trung ương GHPGVN, Ủy ban tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019 (UBTC Vesak 2019) đã có buổi họp lần thứ 2. Tham dự kỳ họp lần này có chư Tôn đức và các cư sĩ thành viên ban tổ chức.

Cuộc họp dưới sự chứng minh và chủ tọa của: HT.Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch HĐTS, Chủ tịch UBTC Vesak 2019; HT.Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó Chủ tịch Thường trực UBTC Vesak 2019; HT.Thích Thiện Pháp- Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban UBTC Vesak 2019 phụ trách tổng hợp.

Chủ tọa đoàn

Cuộc họp kỳ này, Ban Thư ký UBTC Vesak 2019 trình Đề án tổng thể tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Từ ngày 12-14/5/2019. Với chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Đại biểu quốc tế: 1500 đại biểu đến từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại biểu trong nước và Phật tử: 10.000 đại biểu.

TT.Thích Đức Thiện trình đề án tổng thể tổ chức
Quang cảnh buổi lễ

Tiếp theo, chư Tôn đức các tiểu ban trình phương án công tác Hoằng pháp, Văn hóa, Thông tin – Truyền thông, đón tiếp Đại biểu tham dự, chương trình Hội thảo, An ninh,…

HT.Thích Huệ Thông thông qua danh sách thành viên UBTC Vesak 2019

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo công tác tiếp nhận Đại biểu quốc tế và tham luận Hội thảo. Ban Tổ chức đã nhận 110 bài tham luận tiếng Việt và 387 bài tham luận tiếng Anh của 115 diễn giả tham gia diễn đàn chính và 5 diễn đàn nhánh.

TT.Thích Nhật Từ
HT.Thích Tấn Đạt trình công tác của Ban hoằng pháp
HT.Thích Gia Quang trình nhân sự và công tác Thông tin – Truyền thông
TT.Thích Thọ Lạc trình đề án triển lãm
TT.Thích Minh Quang báo cáo công tác hậu cần
TT. Thích Quang Thạnh trình công tác tiếp đón đại biểu

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhơn cũng phát biểu chỉ đạo tổ chức Đại lễ. Hòa thượng tán thán công đức của các thành viên UBTC Vesak 2019 trong thời gian qua đã cố gắng thực thiện các công tác tiến đến Đại lễ. Từ đây đến ngày Đại lễ không còn xa, thành viên các tiểu ban nhanh chóng bố trí nhân sự và đề án thực hiện theo yêu cầu của Ban tổ chức để trình lên UBTC Vesak 2019 tại nhằm hỗ trợ cho Ban tổ chức Đại lễ thực hiện các công tác tiến đến Đại lễ một cách suôn sẻ.

HT.Thích Thiện Nhơn chỉ đạo công tác thực hiện

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online