TP.HCM: KỶ NIỆM 93 NĂM QUỐC KHÁNH VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

PSO - Sáng ngày 02/12 (nhằm ngày 18/10 năm Canh Tý), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã tổ chức họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (05/12/1927 - 05/12/2020) tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Tham dự buổi họp mặt có: HT. Thích Thiện Tâm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT. Thích Phước Nghiêm - Ủy Viên HĐTS, thành viên Ban Biên tập TCVHPG; ĐĐ. Thích Minh Ân – Phó Tổng biên tập Kênh Thông tin Tổng hợp Phật Sự Online.

Về phía chính quyền có: ông Trần Đức Hiển – Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài; ông Nguyễn Văn Trung – Đại diện Bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh; ông Vương Đức Hoàng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM; ông Đinh Khắc Duy – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Thái tại TP.HCM; bà PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Asean tại TP.HCM.

HT. Thích Thiện Tâm – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN

Về phía nước bạn có: Ông Apirat Sugondhabhirom - Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM; Ông Nathapol Na Songkha – Phó tổng lãnh sự và phu nhân; Bà Ratiwan Boonprakong – Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan cùng các viên chức tổng lãnh sứ quán và hiệp hội doanh nghiệp tại TP.HCM cùng tham dự.

Ông Apirat Sugondhabhirom - Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng các thành viên

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Quốc khánh Vương Quốc Thái Lan (05/12/1927 – 05/12/2020) và là ngày sinh cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, ông Đinh Khắc Duy – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Thái tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thái Lan là một trong những quốc gia láng giềng gần gũi, cùng là thành viên của cộng đồng ASEAN, có quan hệ hợp tác hữu nghị, gắn bó chặt chẽ với Việt Nam; kể từ năm 1976, khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực về: chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại.

ông Đinh Khắc Duy – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Thái tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt

Giữa đại dịch Covid-19, cả thế giới đều phải đối mặt với những thách thức lớn. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa Thái Lan và Việt Nam vẫn mạnh mẽ trước những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Thế hệ trẻ cũng giúp thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa giữa hai nước. Tiếng Thái và tiếng Việt đều

là ngôn ngữ có thanh điệu, được giảng dạy như môn học chính thức hoặc môn học tự chọn ở các trường đại học cả hai đất nước. Đây cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm giảng dạy tiếng Thái tại Việt Nam; cũng là dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ song phương giữa TP. HCM và Bangkok.

Nhân kỷ niệm ngày trọng đại của nhân dân, Hoàng gia và Chính phủ Thái Lan, ông Đinh Khắc Duy thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan, chúc sức khỏe và hạnh phúc đến Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan - Chúc Vương quốc và nhân dân Thái Lan phồn vinh và hạnh phúc - Chúc mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền vững và phát triển - Chúc sức khỏe ông Tổng Lãnh sự và Phu nhân.

Dịp này, Tổng lãnh sự quán Thái Lan đã gửi tặng 15 triệu đồng, đồng tương đương với 10 suất học bổng để hỗ trợ quỹ xã hội từ thiện của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Hội cũng đã trao tặng 26 suất học bổng vượt khó cho các em học sinh, sinh viên đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi suất học bổng 1 triệu đồng.

Tổng lãnh sự quán Thái Lan đã gửi tặng 15 triệu đồng
trao tặng 26 suất học bổng vượt khó cho các em học sinh, sinh viên đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh
Tại đây, TT. Thích Phước Nghiêm thay mặt cho Ban biên tập Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo đã có lẵng hoa chúc mừng đến Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP. HCM.
TT. Thích Phước Nghiêm thay mặt cho Ban biên tập Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo đã có lẵng hoa chúc mừng đến Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP. HCM.

Ông Apirat Sugondhabhirom - Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP. HCM cam kết sẽ cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan TP. Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Việt kiều Lào-Thái Lan TP. Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp trên tất cả các phương diện để cùng thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa Thái Lan và Việt Nam.

Ông Apirat Sugondhabhirom - Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP. HCM cảm ơn những lời chúc của nước Việt Nam
Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Nguyễn Huỳnh - Công Tây

Download Android Download iOS
Những giọt mồ hôi thầm lặng của Tình nguyện viên tại Đại lễ Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

PSO - Đại lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam năm 2024 vừa khép lại. Ấn tượng lưu lại trong lòng quý Đại biểu và quan khách về tham dự hẳn không thể thiếu những tính từ như: Trang nghiêm, long trọng, thiêng liêng, đông đảo,... Không biết có ai để ý đến những giọt mồ hôi đã âm thầm rơi xuống,

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức Đại tiệc Buffet chay gây quỹ

PSO - Sáng ngày 14/04/2024 (nhằm ngày 06/03/Giáp Thìn) gần 2.000 người đã đến tham dự Đại tiệc Buffet chay tại Chùa Huyện Hội Xuân Lộc (Trụ sở Ban Trị sự), xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc do Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động Giáo hội.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online