TP.HCM: Lễ cấp chứng chỉ tốt nghiệp khóa XII (2019 -2021) và Khai giảng khóa XIII (2021 – 2023) lớp Sơ cấp Phật học Q.8

PSO - Chiều ngày 28/02/2022 (nhằm ngày 28 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tại chùa Long Hoa (phường 15, quận 8) đã diễn ra lễ cấp chứng chỉ tốt nghiệp khóa XII (2019 -2021) và khai giảng khóa XIII (2021 – 2023) lớp Sơ cấp Phật học Q.8. Tham dự chương trình có TT. Thích Thiện Quý – Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Trung Nguyện -  Phó thư ký kiêm Phó Chánh văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Huệ Công – Trưởng BTS kiêm Chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học Q.8; TT. Thích Minh Thành - Chánh văn phòng trường Trung cấp Phật học TP.HCM, cùng Ban Chứng minh, Ban Thường trực và Tăng Ni tiêu biểu Phật giáo Q. 8 tham dự. Về phía chính quyền tham dự có bà Quách Thị Kim Phượng – Quận ủy viên Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Q. 8; ông Nguyễn Thanh Sang - Ủy viên Thường vụ Phó chủ tịch Thường trực UBND Q. 8 cùng lãnh đạo ban ngành quận và lãnh đạo phường 11, phường 15 sở tại. Mở đầu buổi lễ là TT. Thích Huệ Công đọc tuyên bố lý do khai mạc chương trình lễ phát Chứng chỉ Tốt nghiệp khoá XII và khai giảng khoá XIII, niên khoá 2021-2023. Để đánh dấu một bước ngoặc trưởng thành trên đường học Phật, trau dồi nhân cách, tu tâm dưỡng tánh, mở mang kiến thức Phật học, góp phần vào sự hưng thịnh và phát triển của Giáo hội, đồng thời để tỏ lòng tri ân chư vị Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức Giảng sư đã dày công dạy dỗ, những Mạnh thường quân tận tâm trợ lực, trợ duyên hết lòng giúp cho khoá học thành công tốt đẹp. Tiếp theo là ĐĐ. Thích Từ Tâm – Chánh thư ký BTS kiêm Phó chủ nhiệm hành chính lớp Sơ cấp Phật học đọc báo cáo tổng kết lớp sơ cấp khóa 12 với bề dày thành tích trong suốt 5 năm nhiệm kỳ của BTS GHPGVN Q. 8, qua 22 năm đào tạo với 12 khoá Sơ cấp Phật học, có gần 800 Tăng ni sinh tốt nghiệp, đang theo học trường cao Trung và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, đến lượt Khoá 12 Tốt nghiệp và Khai giảng Khoá 13. Đây là một nỗ lực rất lớn của Ban trị sự GHPGVN Quận 8 trong phạm vi một đơn vị cơ sở của Giáo Hội nói chung và ngành Giáo dục Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ chí Minh nói riêng. Qua việc đào tạo Tăng Ni trẻ nhằm phục vụ Giáo hội, góp phần thể hiện tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp” làm nền tảng cơ bản Phật học ở giai đoạn đầu, đã giúp Tăng Ni có điều kiện chuẩn bị kiến thức Phật học để bước vào trường Cao - Trung Phật học. Ban trị sự GHPGVN Quận 8 luôn cho rằng, dù trong hoàn cảnh nào, việc đào tạo Tăng Ni cũng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác Phật sự. Vì đây chính là trách nhiệm của người đi trước hướng dẫn người đi sau trong sứ mệnh “Truyền đăng tục diệm” mà các vị Tiền bối Tổ sư hằng gia tâm đào tạo qua bao thế hệ truyền thừa mạng mạch Phật Pháp. Lễ bế giảng các Tăng Ni sinh xuất sắc khóa học đã nhận được quà của BTS cùng với đó TT. Thích Minh Thành – Chánh văn phòng Trường TCPH TP.HCM trao chứng nhận tốt nghiệp cho tập thể các Tăng Ni sinh khóa 12. Tại buổi lễ tập thể lớp sơ cấp cũng bày tỏ chân thành tri ân chư Tôn đức Giảng sư, Quý Giáo sư, đã tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ Tăng Ni sinh trau dồi kiến thức Phật học cũng như thế học. Chúng tôi cũng chân thành tri ân công đức của Ban bảo trợ và mạnh thường quân cùng quý Phật tử đã nhiệt tâm cúng dường tài lực để khoá học được viên mãn. Cùng với đó cũng không quên cảm ơn các cấp chính quyền đã tận tình giúp đỡ về công tác hành chính cũng như an ninh trật tự, giúp cho 12 khoá học vừa qua thành tựu tốt đẹp. Nhân buổi lễ tổng kết lớp SCPHQ8 Khóa 12 (2019-2021) và Khai giảng khóa 13 (2021-2023) hôm nay, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN Q. 8 đã bày tỏ thành kính tri ân sâu sắc nhị vị Hòa Thượng: HT. Thích Huệ Văn, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo Quận 8 và HT. Thích Thiện Lương, nguyên Trưởng ban BTS GHPGVN Quận 8, đã có công to lớn hình thành và duy trì lớp Sơ cấp xuyên suốt 9 nhiệm kỳ qua. Quý ngài đã góp phần đào tạo nhiều tăng tài đã và đang phụng sự giáo hội. Thông qua chương trình khai giảng lớp sơ cấp khóa 13 TT.Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư Ký BTS.GHPGVN.TPHCM đã trao quyết định cho TT. Thích Huệ Công thành lập lớp sơ cấp Phật học quận 8 khóa 13 với 30 Tăng ni sinh. Buổi lễ đã đón nhận được Hoa chúc mừng của Ban trị sự GHPGVN TP.HCM và hoa của Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, TT.Thích Thiện Quý cũng trao bằng tuyên dương công đức của Ban trị sự GHPGVN TPHCM cho các chư Tôn đức đã đóng góp sự thành công duy trì lớp sơ cấp Phật học quận 8. Trước khi kết thúc chương trình TT. Thích Thiện Quý đã ban lời Đạo từ tới tập thể Tăng ni sinh tốt nghiệp và Tăng Ni sinh khóa mới với mong muốn sẽ nhiều thế hệ Tăng Ni sinh để trở thành những hàng ngũ đứng trong giáo Pháp như Lai để hành bồ tát đạo cứu dộ chúng sinh, giữ gìn sự trường tồn Phật giáo Việt Nam. Văn phòng lớp sơ cấp khóa 13 cũng ra thông báo do công tác chuẩn bị phòng ốc, thu xếp nơi ở của ni chúng chùa Huệ Lâm, mặc khác thời gian tới trùng vào ngày cúng húy nhật cố Ni trưởng Giác Nhẫn, phó Chủ nhiệm lớp sơ cấp, theo đó, Lớp học tạm nghỉ 2 tuần, giúp quí tôn đức có thời gian chuẩn bị giáo án, để sau 2 tuần, lớp học chính thức di vào hoạt động, bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày thứ hai 14/3/2022, Dự kiến, sẽ dạy xuyên suốt 3 tháng hạ. Trong khung cảnh trang nghiêm chan hòa ánh quang minh kiết tường của chư Phật buổi lễ đã thành công viên mãn trước niềm hoan hỷ của tất cả đại chúng. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Pv: Trương Hoàng Giang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online