TP. HCM: Lễ cầu siêu và tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương tại chùa Giác Ngộ

PSO - Ngày 22/12/2020, nhạc sĩ Lam Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi. Chư Tăng, Phật tử chùa Giác Ngộ (số 92 Nguyễn Chí Thanh, P3, Q.10, TP. HCM) đã tổ chức lễ cầu siêu và tưởng niệm cố nhạc sĩ Lam Phương vào sáng nay (27/12). Buổi lễ có sự chứng minh của: TT. Thích Nhật Từ - Trụ trì Chùa Giác Ngộ cùng 49 vị Đại đức. Đại diện tang quyến, Trung tâm Thúy Nga, Bến Thành Audio - Video, quý Phật tử, quý thiện nam, tín nữ gần xa,... Mở đầu là khóa Kinh cầu siêu gồm Kinh thực tập vô ngã và Sám tống táng của Tăng đoàn cùng quý Phật tử. Sau đó, TT. Nhật Từ tiến hành nghi thức phát tang cho gia quyến của cố nhạc sĩ. Trong lời tưởng niệm, Thượng tọa Trụ trì chùa Giác Ngộ chia sẻ: Sau 83 năm thành danh ở Việt Nam, bôn ba ở Pháp và Hoa Kỳ, giờ đây, cuộc đời của Lam Phương đã chính thức khép lại ở kiếp này. TT. Thích Nhật Từ nhắc lại lời bài hát của cố nhạc sĩ: “sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình” bày tỏ niềm thương tiếc cố nhạc sĩ tài hoa; đồng thời cho biết, hàng triệu các khán thính giả Việt Nam đang trông ngóng đón nhạc sĩ Lam Phương về với Tổ quốc thân yêu, về với cõi Phật cực lạc,.... Nhạc sĩ Lam Phương (1937 - 2020), tên thật là Lâm Đình Phùng, một người con của vùng đất Kiên Giang. Trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình, ông đã để lại hơn 200 ca khúc đặc sắc với nhiều thể loại cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Dù là trong nước hay ở hải ngoại, những sáng tác của ông đều được khán giả đón nhận nhiệt tình và được nhiều danh ca yêu mến thể hiện. Đặc biệt, ở hải ngoại sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương từ năm 1996 được lan tỏa với biệt  hiệu “ông hoàng sáng tác nhạc Việt”. Nhạc sĩ đã từ trần lúc 18g 7 phút, ngày 22-12-2020 (giờ Hoa Kỳ) tại TP.Fountain Valley, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 83 tuổi. Thay mặt tang quyến, cháu ruột cố nhạc sĩ Lam Phương, ông Lâm Minh Sĩ Vũ gửi lời cảm tạ đến Tăng đoàn, toàn thể quý Phật tử, nghệ sĩ có mặt trong buổi Lễ cầu siêu và tưởng niệm. Được biết, vừa qua, nhạc sĩ Lam Phương đã được Tăng đoàn chùa Giác Ngộ truyền trao ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức trong buổi Lễ quy y Tam bảo online và được đặt pháp danh là Ngộ Trí Nhân. Tại buổi lễ, nhằm tưởng nhớ về cuộc đời của nhạc sĩ tài ba cũng như những thăng trầm mà ông đã trải qua, các danh ca như: Giao Linh, Thái Châu, nghệ sĩ Ngân Huệ, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Quách Tuấn Du, Phương Mỹ Chi đã gửi đến các nhạc khúc như Xin thời gian ngừng lại, Một mình, Đường về quê hương, Đèn khuya... như là lời tiễn biệt cuối cùng dành cho con người đã cống hiến hết mình cho nền âm nhạc Việt Nam. Ban Đạo ca Chùa Giác Ngộ cũng gửi đến các ca khúc như: Thân này là giả tạm, Cát bụi phù du, Cực lạc Tây phương. Đây các bản nhạc Phật giáo do TT. Thích Nhật Từ chắp bút, được thực hiện trong các buổi tiễn biệt người đi. Cũng trong buổi lễ, nhạc sĩ Giác An - người nổi tiếng với các sáng tác ca khúc Phật giáo đã chia sẻ đôi lời cảm nhận, bày tỏ sự mến mộ cố nhạc sĩ Lam Phương trên phương diện là người nhạc sĩ. Được biết, hài cốt của nhạc sĩ Lam Phương sẽ được gia đình đưa từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam theo di nguyện của ông. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin & ảnh: Công Minh - Tường Huy

Download Android Download iOS
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online