TP.HCM: Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027)

PSO - Chiều ngày 08/09/2022, tại Trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự (quận 10) BTS Phật giáo thành phố đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự cho chư Tôn đức thuộc Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM, nhiệm kỳ X (2022-2027). Chứng minh và tham dự có Trưởng lão HT. Thích Như Tín; Trưởng lão HT. Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS Phật giáo thành phố; HT. Thích Huệ Văn - Cố vấn BTS Phật Giáo thành phố; HT. Thích Lệ Trang - Trưởng BTS Phật Giáo thành phố; chư Tôn đức Phó BTS Phật giáo thành phố; chư Tôn đức Ban TT Ban Trị sự; thành viên các Ban Phật giáo Quốc tế TP.HCM; cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành thành phố. Phát biểu khai mạc TT. Thích Nhật Từ - Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban tổ chức đã điểm lại khái quát về đóng góp của Ban Phật giáo Quốc tế TP.HCM trong nhiệm kỳ IX (2017-2022) vừa qua, với một số đóng góp tiêu biểu về vấn đề đối ngoại quốc tế trong nước, đối ngoại quốc tế tại nước ngoài và dấu ấn ngoại giao trong thời gian qua, đồng thời nêu lên nguyên tắc đối ngoại đa phương, tôn trọng tính biệt truyền trong việc quan hệ ngoại giao với tất cả quốc gia trên thế giới cũng như cách thức hợp tác giữa song phương, đa phương với nhau. Tiếp đó, TT. Thích Giác Hiệp - Phó ban TT Ban Phật giáo Quốc tế Thành phố đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của Ban trong nhiệm kỳ 2017-2022. TT. Thích thiện Hạnh – Phó ban Phật giáo Quốc tế thành phố triển khai phương hướng hoạt động Phật sự của Ban trong nhiệm kỳ X (2022 -2027).  Tại hội nghị, TT. Thích Trung Nguyện - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự do cho chư Tôn đức thuộc Ban Phật giáo Quốc tế TP.HCM, nhiệm kỳ X. Theo đó, quyết định số 239/QĐ-BTS của Ban TT Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 28-7-2022, do HT. Thích Lệ Trang - Trưởng BTS ấn ký chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 50 thành viên, do TT. Thích Nhật Từ đảm nhiệm Trưởng ban. Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, TT. Thích Nhật Từ phát nguyện sẽ đem hết năng lực, trí tuệ, tài vật của tất cả thành viên Ban để hoàn thành trách nhiệm được giao giúp cho các hoạt động đối ngoại của Phật giáo TP.HCM được thành tựu mỹ mãn. Nhân đây, Thượng tọa cũng mong sự quan tâm của Ban TT Ban Trị sự TP.HCM, lãnh đạo các cơ quan hữu quan hỗ trợ, giúp đỡ để Ban Phật giáo Quốc tế hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Tại buổi lễ, Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP. HCM cũng đã công bố quyết định và ra mắt Phân ban Bảo trợ trực thuộc bao gồm 18 thành viên. Dịp này, nhằm tạo điều kiện cũng như hỗ trợ tinh thần học tập cho quý Tăng Ni sinh đang học tập trong nước cũng như tại nước ngoài, ban tổ chức đã trao tặng học bổng cho 4 vị Tăng Ni sinh đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại nước ngoài (mỗi suất học bổng trị giá 3.000USD/năm), 7 vị nghiên cứu sinh Tiến sĩ và 15 vị là Thạc sĩ Tiến sĩ tại Học viện Phật giáo TP.HCM (mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng). Thay mặt Ban TT Ban Trị sự Phật giáo thành phố phát biểu chỉ đạo, HT. Thích Lệ Trang - Trưởng Ban Trị sự đã nêu lên vai trò quan trọng của đạo Phật trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam từ trước đến nay. Qua hai khái niệm triết lí “cổ” và “kim”, Hòa thượng đã nhắc nhở Ban Phật giáo Quốc tế về việc kế thừa truyền thống vĩ đại của các bậc cao đức Phật giáo Việt Nam trong suốt 2000 năm qua, đồng thời phát huy để đóng góp nhiều hơn nữa giúp cho GHPGVN, đất nước, con người Việt Nam ngày càng phát triển. Qua bảng báo cáo hoạt động nhiệm kỳ trước và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Hòa thượng tin tưởng với những hoài bão mà Ban Phật giáo Quốc tế đã đề ra, Ban sẽ có những thành tựu tốt đẹp trong tương lai. Đạo từ tại Hội nghị, HT. Thích Như Tín – Chứng minh BTS Phật giáo thành phố đã tán thán biểu dương và ghi nhận công đức của Ban Phật giáo Quốc tế trong suốt nhiệm kỳ qua với những đóng góp tích cực cho Giáo hội cũng như tinh thần trách nhiệm của Ban đối với Phật giáo quốc tế nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Nhân đây, Hòa thượng mong muốn Ban Phật giáo Quốc tế thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ mà Giáo hội đã tin tưởng giao phó; mỗi thành viên trong Ban không chỉ là những người trợ lý cho GHPGVN TP.HCM mà còn phải là người chủ động trong việc giới thiệu những hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam, Phật giáo Việt Nam ra toàn thế giới. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Lâm Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online