TP.HCM: Lễ công bố và trao quyết định nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN Thành phố, nhiệm kỳ 2022 - 2027

PSO - Sáng ngày 03/09/2022, tại Trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự cho chư Tôn đức thuộc Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, nhiệm kỳ X (2022-2027). Chứng minh và tham dự có Trưởng lão HT.Thích Tịnh Hạnh, Trưởng lão HT.Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Thành phố; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Thành phố; HT.Thích Huệ Văn, Cố vấn Ban Trị sự; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, lãnh đạo các ban chuyên môn trực thuộc, thành viên Ban Giáo dục Phật giáo TP. Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quang Thạnh - Phó ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ, mục đích của ngành giáo dục Phật giáo hôm nay là đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ kế thừa cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) các cấp với đầy đủ tài đức, nhiệt huyết và trí tuệ nhằm phụng sự cho Đạo pháp và dân tộc trên tinh thần: “Tục diệm truyền đăng, xiển dương Chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.” Tiếp nối các bậc Tôn đức tiền bối đã dày công đặt nền móng cho sự phát triển giáo dục Phật giáo Thành phố trong nhiều nhiệm kỳ qua, Ban Giáo dục Phật giáo nhiệm kỳ 2022- 2027, quyết tâm nổ lực hoàn thành nhiệm vụ lèo lái con thuyền giáo dục Phật giáo Thành phố ngày càng phát triển vững mạnh và tỏ sáng. Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo với 2 vị chứng minh, 3 vị cố vấn; với 47 thành viên trong đó 21 vị Ủy viên Thường trực do TT, TS.Thích Quang Thạnh làm Trưởng ban, TT,TS.Thích Phước Tiến làm Phó ban Thường trực, cùng 7 vị Phó ban và 26 ủy viên. Nhận quyết định và ra mắt tại hội nghị, TT.Thích Quang Thạnh thay mặt toàn ban phát biểu nhận nhiệm vụ, quyết tâm đem hết tâm lực, trí lực để phát triển ngành Giáo dục Phật giáo Thành phố ngày càng vững mạnh, góp phần sáng ngời trang sử Phật giáo TP.HCM. Dịp này, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM cũng ra mắt nhân sự Ban Bảo trợ gồm 250 thành viên, Thượng tọa Thích Thiện Chơn làm Trưởng ban Bảo trợ. Tại hội nghị, nhằm hỗ trợ động viên cho Tăng Ni sinh có thành tích học tập xuất sắc, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã trao học bổng cho 53 Tăng Ni sinh các cấp Phật học tại TP. Hồ Chí Minh. Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố phát biểu chỉ đạo, TT.Thích Thiện Quý - Phó ban, Chánh Thư ký ban Trị sự Phật giáo Thành phố chúc mừng Thượng tọa tân Trưởng ban cùng chư Tôn đức được suy cử vào Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ X. Thượng tọa tin tưởng với tiền lực và những bước đột phá mạnh dạng, trí tuệ của ban Giáo dục trong nhiệm kỳ này sẽ xây dựng được hệ thống giáo dục Phật giáo TP.HCM phát triển vững mạnh, góp phần cho sự phát triển của nền Giáo dục Phật giáo Việt Nam. Ban đạo từ tại hội nghị, Trưởng lão HT.Thích Như Tín gửi lời chúc mừng và tán thán công đức của Thượng tọa Tân Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM cùng các thành viên trong nhiệm kỳ mới này đã có nhiều sáng kiến, đổi mới thiết thực nhằm xây dựng, phát huy tiềm lực của Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố. Hòa thượng tin tưởng với những bước đột phá trong nhiệm kỳ này, ban Giáo dục Phật giáo Thành phố sẽ tạo được nhiều thành tựu lớn lao góp phần phát triển Phật giáo Thành phố trong tương lai. Hội nghị kết thúc sau phần phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó ban Trường trực ban Giáo dục Phật giáo Thành phố. Sau hội nghị, Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã có buổi họp đầu tiên. Tại buổi họp, chư Tôn đức đã nhận thẻ thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã chủ trì buổi họp với các nội dung: phân công thành viên phụ trách công tác văn phòng; thảo luận, đóng góp ý kiến, triển khai một số hoạt động Phật sự 5 tháng cuối năm 2022. Sáng cùng ngày, trước khi chính thức diễn ra lễ công bố và trao quyết định nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN Thành phố, nhiệm kỳ X. Thường trực Giáo dục Phật giáo TP. HCM đã quan lâm Chánh điện Việt Nam Quốc Tự dâng hương, đỉnh lễ chư Phật, chư vị Thánh hiền, tri ân công đức chư vị tiền bối Tổ sư đồng cầu nguyện chư vị gia hộ cho Hội nghị và các công tác Phật sự của toàn ban trong thời gian tới được thành tựu tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, Công Minh; ảnh, Ngộ Trí Thuận

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online