TP.HCM: Lễ công bố và trao quyết định nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Thành phố, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 08/09/2022, tại Trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự cho chư Tôn đức thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM, nhiệm kỳ X (2022-2027). Chứng minh và tham dự có Trưởng lão HT.Thích Như Tín; Trưởng lão HT.Thích Tịnh Hạnh - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Thành phố; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Cố vấn Ban Trị sự Phật Giáo Thành phố; HT.Thích Huệ Văn, Cố vấn Ban Trị sự Phật Giáo Thành phố; HT.Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo Thành phố; chư Tôn đức Phó ban Trị sự Phật giáo Thành phố; chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM; cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành thành phố. Đại diện cho các Ban phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Thành phố, Trưởng ban Tổ chức đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Ban. Qua đó Hòa thượng cũng khẳng định sự quyết tâm, nổ lực của toàn thể thành viên ban Ban Hướng dẫn Phật tử trong nhiệm kỳ mới, góp phần đưa con thuyền Phật giáo Thành phố ngày càng phát triển vững mạnh. Tại hội nghị, TT.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký - Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự ấn ký cho chư Tôn đức thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, nhiệm kỳ X. Theo đó, quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM với 49 thành viên, do Hòa thượng Thích Chơn Không làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Minh Chơn làm Phó ban Thường trực; cùng 8 Phó ban, cùng các ủy viên thường trực và 26 ủy viên. Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Chơn Không cùng chư Tôn đức thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP. HCM phát nguyện sẽ quyết tâm đem hết năng lực, trí lực để hoàn thành nhiệm vụ góp phần làm phát triển sáng ngời trang sử Phật giáo TP.HCM. Tại buổi lễ, Ban Hướng dẫn Phật tử cũng công bố quyết định và ra mắt các Phân ban trực thuộc gồm: Phân ban Cư sĩ Phật tử với 24 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban; Phân ban Gia đình Phật tử với 39 thành viên do Cư sĩ Nguyễn Thanh Minh - Thị Cư, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử làm Trưởng Phân ban; Phân ban Phật tử Dân tộc với 15 thành viên do Thượng tọa Thích Duy Trấn, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban; Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử với 30 thành viên do Đại đức Thích Trung Minh, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng Phân ban. Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM cũng ra mắt Ban Bảo trợ gồm 10 thành viên do Đại đức Thích Trí Huệ, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng ban. Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố phát biểu chỉ đạo, HT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự đã điểm lại quá trình phát triển của Ban Hướng dẫn Phật tử, và trong suốt giai đoạn đó, thời kỳ nào Ban Hướng dẫn Phật tử cũng có những vị tài đức góp phần làm rạng danh Phật giáo Việt Nam. Tại đây, Hòa thượng cũng khuyến tấn toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP. HCM ngoài các công tác Phật sự ra thì cốt lõi của ban là phải hướng dẫn Phật tử tu học đúng theo chánh pháp. Hòa thượng cũng tin tưởng trong nhiệm kỳ này, Ban Hướng dẫn Phật tử sẽ tạo được nhiều thành tựu lớn lao góp phần phát triển Phật giáo Thành phố vững mạnh trong tương lai. Sau hội nghị, ban Hướng dẫn Phật tử TP. HCM cũng đã có buổi họp đầu tiên. Tại buổi họp, chư Tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến, triển khai một số hoạt động Phật sự trong thời gian sắp tới. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Tin, Công Minh; ảnh, Ngộ Trí Thuận

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online