15/10/2018 16:43

TP.HCM: Lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thanh Ngọc

 Sáng ngày 15/10/2018 (07/9/ Mậu Tuất), tại chùa Khuông Việt, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh đã trang nghiêm diễn ra lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thanh Ngọc (1952- 2016) - Ủy viên HĐTS, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, Chứng minh BTS Phật giáo quận Thủ Đức, quận Tân Bình, Chủ nhiệm Trung tâm Diệu Pháp Âm, Viện chủ chùa Nam Thiên Nhất Trụ, Trụ trì chùa Khuông Việt.

Quang lâm chứng minh có: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Phong - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Kinh tế tài chánh T.Ư cùng chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS, các ban viện T.Ư, chư Tôn đức BTS Phật giáo quận Tân Bình, quận Thủ Đức, môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, chư Tôn đức Giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thanh Ngọc, thành kính tri ân cố Hòa Thượng đã suốt đời đã cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc.

Sau đó, Đại đức Thích Minh Đạo thay mặt cho môn đồ pháp quyến đã dâng lên lời tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thanh Ngọc và tác bạch cúng dường trai tăng, đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

Thay mặt Trung ương GHPGVN, HT. Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại buổi lễ. Hòa Thượng đã ôn lại những đóng góp và sự nghiệp của cố Hòa thượng Thích Thanh Ngọc đã cống hiến suốt đời cho đạo Phật. 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ

Sau đó, chư Tôn đức Giáo phẩm cùng Môn đồ pháp quyến đã nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện cho Giác linh Hòa Thượng cao đăng thượng phẩm. Buổi lễ kết thúc sau phần nghi thức cúng Quá đường và thọ thực.

Tiểu sử cố HT. Thích Thanh Ngọc:

1. Thời kỳ xuất gia tu học:

Hòa thượng Thích Thanh Ngọc, thế danh Nguyễn Văn Vương, sinh 06/04/ Nhâm Thìn (1952) tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Ngài là người con thứ tư trong gia đình có năm anh chị em. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Hữu, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Nhâm (pháp danh Diệu Nhân). Nguyên quán của Hòa thượng là Giao Thuỷ, Nam Định. Năm 1942, thân phụ của Hoà thượng bị thực dân Pháp di dân từ Bắc vào Nam, làm công nhân đồn điền cao su tại Bình Phước nên Hoà thượng được sinh ra tại đây.

Hòa thượng sinh trong một gia đình trung nông, thâm tín Tam bảo. Năm 1960, cụ thân sinh của Hòa thượng xuất gia theo hệ phái Khất sĩ, thờ Hòa thượng Thích Giác Lý làm Bổn sư, được ban pháp danh Giác Đính. Sau khi xuất gia, ngoài việc chuyên tâm tu hành, Tỳ khưu Thích Giác Đính còn tích cực kiến tạo chùa viện, Ngài đã xây dựng được 08 ngôi đạo tràng Tịnh xá tại miền Đông Nam Bộ.

Nhận thấy Hòa thượng có căn tánh xuất trần thượng sĩ. Năm 11 tuổi, thân phụ của Ngài là Tỳ khưu Giác Đính dẫn Ngài lên chùa Khuông Việt, cầu pháp với Hòa thượng Thích Quang Huy. Ngài được Hòa thượng bổn sư thế phát xuất gia, được ban pháp húy là Thanh Ngọc, pháp hiệu Khai Minh Tuệ.

Kể từ đây, duyên xưa bén rễ, cây giác ngộ sẽ tiếp tục lớn thêm và sẽ đơm hoa tuệ giác dâng tặng cho đời.

Năm 1973, Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho phép đăng đàn thọ cụ túc giới tại Việt Nam Quốc Tự.

Năm 1975, trong khi đất nước gặp nhiều khó khăn, Hòa thượng tham gia Hội từ thiện cư xá Thanh Đa, mỗi ngày đi hàng chục cây số để châm cứu, chữa bệnh cho người nghèo.

Năm 1977, trước khi viên tịch, Hòa thượng bổn sư của Ngài đã truyền thừa sứ mạng trụ trì chùa Khuông Việt cho Ngài.

Nhận thấy tuổi còn trẻ mà phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của Tam bảo nên Hòa thượng đã đến chùa Phổ Quang làm lễ y chỉ Hòa thượng Thích Trí Dũng, trụ trì chùa Phổ Quang - quận Tân Bình và chùa Nam Thiên Nhất Trụ - quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời kì hành đạo

Sau khi kế vị Trụ trì chùa Khuông Việt, trong sứ mệnh hoằng truyền Phật pháp, năm 1980 Hòa thượng sáng lập dòng pháp Dược Sư, kết hợp Thiền - Tịnh - Mật với tông chỉ cầu sanh về thế giới Phật Dược Sư bằng cách trì chú âm cổ Phạn và tụng kinh. Từ đó dòng pháp Dược Sư này đã có khoảng 5.000 người phát tâm quy hướng.

Năm 1996, Hòa thượng làm Giám thị trường Cao Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh được hàng ngàn Tăng, Ni sinh kính mến.

Năm 2001, nhận thấy Ngài có khả năng gánh vác phật sự trọng đại nên trước khi viên tịch, Hòa thượng Thích Trí Dũng truyền trao ngôi vị Trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ, quận Thủ Đức cho Ngài. Ngài được Ban Đại diện Phật giáo (nay là BTS Phật giáo) quận Thủ Đức cung thỉnh làm Chứng minh Ban đại diện Phật giáo của quận.

Từ năm 2002, Ngài được GHPGVN đề cử lần lượt giữ chức Thư ký, Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII, Ngài được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng.

Năm 2014, vì bệnh duyên nên Hòa thượng đã truyền trao trọng trách trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ cho Đại đức Thích Minh Đạo.

Đối với tông môn pháp phái, Hòa thượng lần lượt được thỉnh làm Tổng Thư ký, Phó trưởng Hệ phái môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm cho đến ngày xả báo an tường. Với đức tánh khiêm cung từ hòa, Hòa thượng luôn được chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử khắp nơi kính trọng và thương mến.

3. Thời kỳ bệnh duyên và viên tịch

Vào cuối tháng 06/2016, Hòa thượng cảm thấy pháp thể khiếm an, mặc dù được các hàng đệ tử, các bác sĩ tại bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện 115 tận tình chăm sóc nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã không qua khỏi, thuận thế vô thường, xả báo thân vào lúc 17h05 phút ngày 07/10/2016 (nhằm mùng 07/9/ Bính Thân) tại chùa Khuông Việt, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 65 tuổi, hạ lạp 43 năm.

Suốt cuộc đời, từ khi xuất gia hành đạo cho đến lúc viên tịch, Hòa thượng Thích Thanh Ngọc đã nổ lực không ngừng cho công cuộc xiển dương đạo pháp trong và ngoài nước, thông qua các trang báo mạng, báo nói, báo hình với hàng triệu người yêu mến đạo Phật được an lạc, tu tập, giác ngộ. Cuộc đời Ngài là một tấm gương sáng ngời về đạo hạnh và sự nghiệp hoằng hóa cho Tăng Ni và Phật tử noi theo. Mặc dù sắc thân của Ngài không còn nữa nhưng đạo hạnh và sự nghiệp hoằng hóa của Ngài sẽ mãi được khắc ghi trong tâm khảm của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam.

 

Hữu Anh - Phước Hữu

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online