TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Bửu Quang PL.2566 - DL.2022

PSO - Sáng 15/10/2022, tại chùa Bửu Quang (tọa lạc số 171/10, Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM) đã diễn ra Đại lễ dâng Y Casa Kathina  2022 trong không khí  trang nghiêm và thanh tịnh. Đến chứng minh và tham dự có: HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Hộ Chánh - Chứng minh Giáo phẩm Hệ phái; HT. Thích Thiện Nhân - Chứng minh BTS Phật giáo Tp. Thủ Đức; Tỳ khưu Pháp Chất, Trụ trì Thiền viện Nguyên Thủy; Tỳ khưu Thích Giác Trí - Trụ trì chùa Hộ Pháp; Tỳ khưu Thích Thiện Hạnh, Trụ trì chùa Nam Tông; TT. Giác Sơn, Trụ trì chùa Viên Giác, Vĩnh Long cùng chư Tôn đức Tăng trụ trì các tự viện trong Tp. Thủ Đức, TP.HCM, các tỉnh; Tu nữ các Tự viện và thiện nam tín nữ Phật tử vân tập về tham dự. Trong buổi giảng pháp sau khai kinh Tam Bảo, HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trụ trì chùa Phổ Minh có lời pháp thoại với lời hướng dẫn Phật tử về ý nghĩa ngày lễ dâng y Kathina. Hơn 800 quần chúng tín đồ Phật tử về tham dự và hoan hỉ phát tâm cúng dường  Y Casa  Kathina cùng tứ vật dụng đến chư Tôn đức Tăng với tâm trong sạch, được biết theo truyền thống Theravāda-Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam cũng như trên thế giới Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Cambodia và Lào… An Cư Mùa Mưa mỗi năm từ ngày 16-6 đến 15-9 âm lịch Việt Nam (đối chiếu lịch Ấn Độ tương đương ngày trăng tròn, 16-6, có cách gọi khác là nông lịch Việt Nam), còn gọi là tiền an cư (purimika vassùpanàyika). Mỗi năm, lễ dâng y Kathina tổ chức sau ba tháng An cư mùa mưa sau ngày kết thúc An cư từ 15-9 đến 16-10. Ngoài các nghi thức lễ theo truyền thống Theravada, đại lễ đã dành thời gian hồi hướng chư thiên, tất cả chúng sanh và chúc phúc đến quần chúng tín đồ tham dự lễ. Trước khi dâng cúng đến chư Tăng, Phật tử thường tỏ lòng tôn kính nên đội tất cả những lễ phẩm tứ sự đó đi nhiễu ba vòng quanh chánh điện. Tiếp theo là nghi thức Dâng y casa Kathina lên chư Tôn đức Tăng và khóa Kinh chúc phúc đến quần chúng tín đồ, cùng lúc là tuyên ngôn Tăng sự và Thọ y như sau: Tăng được y Kathina rồi, hội họp nhau ngồi (trong hắc) trong Simā, chỉ định 2 vị để tuyên ngôn trình cho Tăng rõ. Nội dung bài kinh như sau: Suṇātu me bhante saṅgho idaṃ saṅghassa Kaṭhinacivaraṃ uppannaṃ. Yadi saṅghassa patta-kallaṃ saṅgho imaṃ Kaṭhinacivaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno dadeyya Kaṭhinaṃ attharituṃ. Esā ñatti. Suṇātu me bhante saṅgho idaṃ saṅghassa Kaṭhinacivaraṃ uppannaṃ. Saṅgho imaṃ Kaṭhina-civaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno deti Kaṭhinaṃ at-tharituṃ. Yass' āyasmato khamati imassa Kaṭhina-civaraassa Itthannāmassa bhikkhuno dānaṃ kaṭhi-naṃ attharituṃ so tuṇh' assa yassa nakkhamati so bhāseyya. Dinnaṃ idaṃ saṅghena Kaṭhinacivaraṃ Itthannāmassa bhikkhuno Kaṭhinaṃ attharituṃ. Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmi. Bạch đại đức Tăng, xin hãy nghe tôi, đây là y Kaṭhina phát sanh đến tăng. Nếu đã hợp thời với tăng, chúng tăng nên giao vải Kaṭhina này cho Tỳ-kheo tên vậy để làm y Kaṭhina. Ðó là lời bố cáo. Bạch đại đức Tăng, xin hãy nghe tôi, đây là y Kaṭhina phát sanh đến tăng. Chúng tăng nên giao y Kaṭhina này cho Tỳ-kheo tên vậy để làm y kaṭhina; sự giao y Kaṭhina nầy cho Tỳ-kheo tên vậy làm y Kaṭhina, nếu Tôn giả nào chấp nhận thì vị ấy im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nói ra. Y Kaṭhina này đã được tăng giao cho Tỳ-kheo tên vậy để làm y Kaṭhina, Tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó như vậy”. Kết thúc buổi lễ Tỳ khưu Thích Thiện Hạnh ban lời cảm tạ chư Tôn đức Tăng ni và quần chúng tín đồ đã góp phần làm nên thành công buổi lễ Những hình ảnh đông đảo quần chúng tín đồ về dự lễ dâng Y Casa Kathina 2022 tại chùa Bửu Quang được ghi nhận.

Nguyễn Ngọc Hùng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online