TP. HCM: Lễ Húy kỵ lần thứ 20 cố Hòa thượng Thích Thiện Thông tại Tổ đình Phổ Quang

PSO - Sáng ngày 20/05/2021 (Nhằm ngày mùng 9/4 Tân Sửu), tại Tổ đình Phổ Quang (Q. Phú Nhuận, TP.HCM), Trung ương Giáo hội và Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 20 cố Hòa thượng Thích Thiện Thông - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP. HCM, Viện chủ Tổ đình Phổ Quang.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Như Niệm – Ủy viên Thường trực HĐCM; HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín - đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ; HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Thanh Hùng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban HDPT TƯ, Trụ trì Tổ đình Phổ Quang; HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên Thường trực HĐTS; HT. Thích Giác Liêm, TT. Thích Phước Nguyên – đồng Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; chư Tôn giáo phẩm HĐTS; các Ban Viện, Ban trị sự PG TP.HCM cùng Môn đồ pháp quyến đồng tham dự.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức, HT. Thích Như Niệm đã cung tuyên tiểu sử cố HT. Thích Thiện Thông.

Theo tiểu sử, cố Hòa thượng thế danh Nguyễn Văn Kế, sinh năm 1914 trong một gia đình vốn có truyền thống lâu đời tín tâm với Phật. Khi lên 7 tuổi, Ngài được song thân cho quy y Tam Bảo. Năm 1947, Hòa thượng xin xuất gia với Đại lão HT.Thích Hải Tràng - sư tổ chùa Phổ Quang. Được sự chỉ dạy tận tình của bổn sư, năm 1950 Hòa thượng được cho đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Thanh Trước - Gò Công.

Trong thời kỳ hành đạo của mình, HT.Thích Thiện Thông đã tận tụy cống hiến cho Đạo pháp và dân tộc cho tới khi viên tịch. Ngài tích cực trong các hoạt động Phật sự, điển hình là công tác giáo dục Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử tu học cũng như trong phong trào từ thiện xã hội. Ghi nhận những công lao của ngài, Nhà nước và Giáo hội đã tặng nhiều huy chương cao quý và nhiều bằng tuyên dương công đức.

Ngày mùng 9/4 năm Tân Tỵ (31/5/2001), khi hóa duyên ký tất, Hòa  thượng xã báo an tường, thâu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 30 phút, trụ thế 88 tuổi, hạ lạp 51 năm.

Tại lễ tưởng niệm, ghi nhận những đóng góp to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông đối với Phật giáo Việt Nam qua nhiều thời kỳ của lịch sử. Thay mặt Trung ương Giáo Hội, HT. Thích Thiện Nhơn đã có lời tưởng niệm dâng lên Giác linh cố Hòa thượng.

Lời tưởng niệm có ghi: Qua hơn 50 năm đóng vai long tượng trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Đại lão Hòa thượng đã thành lập Phật học viện Phổ Quang để đào tạo Tăng tài cho Phật pháp, kế vãng khai lai, phò trì đạo mạch, đồng thời Đại lão Hòa thượng đã đăng đàn thuyết pháp, thí giới khai tâm, phát huy huệ mạng, từng đàn giới tử, Phật tử xa gần, chan hòa giới đức, giới thể châu viên, tín tâm kiên cố, đạo nghiệp tinh chuyên và đã trở thành những pháp khí Đại thừa, hoằng truyền đạo cả, tốt Đạo đẹp Đời, chan hòa trong lòng dân tộc.

Quả thật: "Người đã khuất nhưng không bao giờ mất. Người ra đi muôn thuở vẫn còn đây. Hình bóng oai nghi công hạnh vang lừng. Lưu lại đó cho chư Tăng Ni từng thế hệ". 

Đãi lao cho HT. Thích Thanh Hùng, TT. Thích Phước Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực ban HDPT TƯ dâng lời cảm tạ tại buổi lễ

Trong không khí trang nghiêm, trước di ảnh của cố Hòa thượng Thích Thiện Thông, chư Tôn giáo phẩm đã thành kính dâng nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Hòa thượng và nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh, tái hiện ta bà nhiếp tăng độ chúng.

Được biết, trước đó, vào tối ngày 19/05/2021 (nhằm ngày 08/04 năm Tân Sửu), tại Tổ đình Phổ Quang, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm thành kính cử hành lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân cố HT. Thích Thiện Thông.

Tại lễ thắp nến, chư tôn đức và môn đồ pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm, thành kính tưởng nhớ công hạnh cố Hòa thượng. Các nghi thức trong Lễ húy kỵ, tưởng niệm và thắp nến tri ân cố HT. Thích Thiện Thông được cử hành trang nghiêm, đồng thời thực hiện theo đúng khuyến cáo 5k của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho chư Tôn đức và Phật tử tham dự.

Tin, ảnh: Công Minh - Tường Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online