TP.HCM: Lễ Khất thực, dâng Y, cúng dường mùa Vu lan - Báo hiếu tại chùa Đức Nguyên

PSO - Ngày 26/8 (29/7/Nhâm Dần), Ni sư Thích Nữ Thuần Chơn, Phó ban trị sự, Trưởng ban văn hóa Phật giáo H. Bình Chánh, trụ trì chùa Đức Nguyên (X.Phong Phú, H. Bình Chánh) cùng chư Tôn đức Ni, Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ Khất thực, dâng Y, cúng dường mùa Vu lan - Báo hiếu. Chứng minh, tham dự buổi lễ có Ni trưởng Thích Nữ Như Phương, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích Nữ Như Dung, Ủy viên PBNG TW, Phó PBNG tỉnh Đồng Nai, Phó ban trị sự, Trưởng PBNG TP. Biên Hòa, trụ trì chùa Long Vân (Biên Hòa); Ni trưởng Thích Nữ Viên Châu, trụ trì chùa Pháp Lạc (H. Bình Chánh); Ni trưởng Thích Nữ Như Hiền, Phó PBNG TP.HCM, Trưởng PBNG Q.6, trụ trì chùa Bồ Đồ Lan Nhã (Q.6), cùng chư Tôn đức Ni các tự viện, Phật tử về tham dự. Buổi lễ bắt đầu với thời tụng kinh Vu lan - Báo hiếu, tiếp đến đại chúng, cùng Phật tử trang nghiêm đạo tràng lắng nghe pháp thoại ý nghĩa mùa Vu Lan – Báo Hiếu, được Ni trưởng Thích Nữ Như Dung truyền đạt. Lễ Vu Lan của Phật giáo như chúng ta thấy ngày nay phát xuất từ thời Đức Phật. Bằng đại bi tâm, Đức Phật đã dạy phương thức báo hiếu cho cha mẹ ở đời này và nhiều đời khác. Người đầu tiên tiếp nhận không ai khác là Tôn giả Mục Kiền Liên. Khi Mục Kiền Liên vừa chứng được lục thông, liền nhớ tới mẹ mình, Tôn giả bèn dùng tuệ nhãn kiếm tìm, liền thấy mẹ đang ở trong loài ngạ quỷ hết sức đói khổ. Thương mẹ vô vàn, Ngài đã vận dụng thần thông xuống cõi ngạ quỷ dâng bát cơm đầy cho mẹ. Sau phần Pháp thoại là nghi thức khất thực cổ truyền tái hiện Ni đoàn của đức Tôn giả Kiềm Đàm Di trong không khí trang nghiêm, long trọng, từng bước chân hoài niệm Ni đoàn ngày xưa theo đức Tôn giả Kiều Đàm Di tu tập và sau nghi thức khất thực là lễ dâng Y cúng dường chư Ni của hàng Phật tử. Dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm các Phật tử đã thành kính dâng cúng y ca-sa trong tiếng tụng niệm của đại chúng, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ của các Phật tử sớm thoát khỏi tam đồ, siêu sanh tịnh độ./ Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Hoàng Phương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online