TP.HCM: Lễ ký kết và ra mắt mô hình “Mỗi cơ sở Phật giáo gắn với địa chỉ chăm lo hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

PSO - Nhằm chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi, người già neo đơn trên địa bàn huyện Bình Chánh được ổn định cuộc sống trong điều kiện bình thường mới. Với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lỡ phía sau”.  Chiều ngày 20/10/2022, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh đã tham dự Lễ ký kết và ra mắt mô hình “mỗi cơ sở Phật giáo gắn với địa chỉ chăm lo hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 tại UBND huyện Bình Chánh. Tham dự buổi lễ có: HT.Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; TT. Thích An Trung, Phó Thường trực Ban Trị sự; ĐĐ. Thích Nguyên Chiếu, Phó thư ký kiêm Trưởng Ban TTXH; TT. Thích Trí Huệ, Trưởng Ban giáo dục; TT. Thích Minh Hạnh, Trưởng Ban Pháp Chế, chư Tôn đức trong Ban TTXH Phật giáo huyện Bình Chánh, mạnh thường quân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” cùng tham dự. Về phía chính quyền có: Ông Lý Ngọc Thạch, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật Ủy Ban MTTQVN TP.HCM; ông Thái Thành Tâm, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy; ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện cùng các vị trong Ban Thường trực. Trong thời gian qua Ban TTXH Phật giáo huyện Bình Chánh đứng ra kêu gọi ủng hộ số tiền 200 triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo” cụ thể như sau: Tu viện Kim Cang ủng hộ 30 triệu, Chùa Pháp Tạng ủng hộ 30 triệu, Chùa Phước An ủng hộ 30 triệu, chùa Đức Nguyên ủng hộ 30 triệu, chùa Pháp Bảo ủng hộ 30 triệu, Thiền viện Thiên Phước ủng hộ 20 triệu, chùa Từ Quang ủng hộ 20 triệu, Tịnh Thất Liên Nghiêm ủng hộ 10 triệu. Được biết các cơ sở Tự viện đăng ký chăm lo các hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện trong một năm với số tiền 14.400.000 VNĐ/hộ nghèo.
  • Chùa Thiên Trì đăng ký chăm lo 01 hộ
  • Tu viện Tường Vân đăng ký chăm lo 02 hộ
  • Chùa Viên Minh đăng ký chăm lo 01 hộ
  • Thiền viện Thiên Phước đăng ký chăm lo 02 hộ
  • Chùa Pháp Bảo đăng ký chăm lo 02 hộ
  • Chùa Phước Thiện đăng ký chăm lo 05 hộ
  • Tu viện Kim Cang đăng ký chăm lo 05 hộ
  • Chùa Chơn Tâm đăng ký chăm lo 01 hộ
  • Chùa Phổ Quang đăng ký chăm lo 02 hộ
  • Chùa Từ Quang đăng ký chăm lo 02 hộ
  • Chùa Đức Nguyên đăng ký chăm lo 02 hộ
  • Chùa Phước An đăng ký chăm lo 01 hộ
  • Chùa Pháp Tạng đăng ký chăm lo 02 hộ
  • Tịnh Thất Liên Nghiêm đăng ký chăm lo 02 hộ
Với số tiền mà Ban TTXH đã ủng hộ cho quỹ Vì người nghèo và chăm lo đời sống cho những hộ nghèo, tổng số tiền là 632,000,000 VNĐ. Kết thúc buổi lễ là phần ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở Phật giáo gắn với địa chỉ chăm lo hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, giai đoạn 2022 - 2025 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh.

Thích Lai Hùng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online