21/12/2019 16:01

TP.HCM: Lễ lạc thành và an vị Phật chùa Ân Phước

PSO - Sau 5 năm trùng tu, dưới sự phát tâm hỷ cúng của tín đồ Phật tử gần xa, sáng nay, ngày 21/12, chùa Ân Phước (số 543 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Q. Bình Thạnh) đã long trọng làm lễ lạc thành và an vị Phật. Quang lâm tham dự buổi lễ có: HT.Thích Giác Tường – Uỷ viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm – đồng phó Chủ tịch HĐTS, phó Ban Trị sự Phật Giáo TP; HT.Thích Thiện Đức – Uỷ viên TT HĐTS, phó Ban Trị sự Phật Giáo TP; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật Giáo TP, Ban Trị sự Phật Giáo các quận huyện lân cận và Tăng Ni tự viện các nơi. Đồng thời, chùa cũng đón tiếp đại diện Ban Tôn giáo TP, chính quyền địa phương các cấp, các mạnh thường quân, cộng đồng Phật tử người Hoa và người Việt nhiều nơi cùng đến chúc mừng. Nơi Đại hùng Bảo điện chùa Ân Phước uy nghi và trang nghiêm, sau khi Ban kinh sư hành lễ kiết giới; TT.Thích Lệ Trang đương vi sám chủ đã cử nhành dương sái tịnh tôn tượng Phật Bổn Sư, chư Bồ tát và nhị vị Hộ pháp cùng an vị. Để ngôi già lam Ân Phước được đời đời hưng thịnh, chư Tăng và Phật tử được nương nhờ tha lực của Tam Bảo, Chư Tôn giáo phẩm chứng minh đã quang lâm về Bảo điện niệm hương cúng Phật, lễ bái Tam Bảo và đồng thanh tụng thời Bát-nhã, cầu nguyện Phật pháp hưng long, chúng sanh an lạc. Dịp này, đạo tràng chùa Ân Phước cũng thiết lễ trai tăng để lễ tạ Tam Bảo và cúng dường chư Tôn đức hiện tiền chứng minh. Sau lời tác bạch tri ân của Đại đức Thích Minh Thông – Trụ trì chùa Ân Phước, HT.Thích Như Tín đã thay mặt chư Tôn Hoà thượng chứng minh ban lời đạo từ và tán dương công đức của Đại đức trụ trì cùng tín đồ Phật tử gần xa, đã chung tay kiến tạo lại ngôi già lam Ân Phước được lộng lẫy và trang nghiêm như ngày hôm nay, góp phần tô điểm thêm cho các ngôi chùa Hoa tông tại TP.HCM. Theo ghi nhận, chùa Ân Phước là một ngôi chùa người Hoa do cố Hoà thượng Thích Vĩnh Khương – Thành viên HĐCM kiến tạo nên vào năm 1973, từ mảnh đất trống của thiện tính Phật tử tại quận Bình Thạnh cúng dường. Từ khi thành lập đến nay, chùa là điểm tựa tâm linh cho cộng đồng Phật tử người Hoa quận Bình Thạnh và nhiều nơi khác về tu học Phật pháp. Đến năm 2004, Hoà thượng Vĩnh Khương viên tịch, để tiếp tục gìn giữ tổ ấn và phát huy tinh thần hoằng truyền chánh pháp, Trưởng tử của cố Hoà thượng là Đại Đức Minh Thông kế nhiệm quản tự.
ĐĐ. Thích Minh Thông trụ trì chùa Ân Phước
Đến năm 2014, sau khi nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Ân Phước, đồng thời cảm thấy sau hơn 40 kiến tạo chùa đã xuống cấp trầm trọng, Đại đức trụ trì đã kêu gọi thiện nam tín nữ Phật tử và mạnh thường quân gần xa chung tay cùng nhau đại trùng tu lại chùa Ân Phước được khang trang, giúp chư Tăng và Phật tử yên tâm tu học. Trải qua 5 năm xây dựng với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng, chùa Ân Phước toạ lạc uy nghi nơi đại lộ Phạm Văn Đồng, với diện tích tổng thể hơn 5000m2 theo lối kiến trúc chùa người Hoa gồm: chánh điện 3 tầng, tăng xá, thiền đường và cổng tam quan, đồng thời phía sau chùa có tôn trí thêm bảo tháp thờ cố Hoà thượng khai sơn, và trước sân an vị tôn tượng Quan Thế Âm.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online