TP.HCM: Lễ ra mắt Trung tâm Unesco Nghiên cứu bảo tồn văn hóa Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam

PSO - Sáng ngày 28/3, tại Nhà khách 108 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP.HCM đã diễn ra lễ ra mắt Trung tâm Unesco Nghiên cứu bảo tồn văn hóa Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam.

Tham dự buổi lễ ra mắt có HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN; HT. Thích Huệ Minh - UVTT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ GHPGVN; HT. Tăng Nô – UVTT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT. Thích Phước Nguyên - UVTT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Đồng Bổn – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni đại diện BTS các tỉnh thành đồng tham dự.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các Ban, Ngành, Tổ chức thuộc cơ quan Trung ương và các nhà nghiên cứu.

Tại buổi lễ, thay mặt Trung tâm, ông Nguyễn Thanh Xuân – Giám đốc Trung Tâm Unesco - Nghiên cứu bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc và giới thiệu về Trung tâm UNESCO - Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh tính cấp bách của vấn đề bảo vệ bản sắc Văn hóa dân tộc, tôn giáo và xem đó là một nhịp cầu nối với tương lai. Việc bảo tồn bản sắc Văn hóa chính là giải pháp tốt nhất để kháng lại những tác động tiêu cực của nền văn hóa công nghiệp đang có nguy cơ san bằng và đồng nhất các giá trị văn hóa truyền thống, làm suy yếu sức sống và khả năng sáng tạo của dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Xuân – Giám đốc Trung tâm Unesco - Nghiên cứu bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam phát biểu khai mạc

Trung tâm cũng phối hợp với GHPGVN, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Bảo tàng Việt Nam cùng khảo sát, nghiên cứu thu thập tư liệu một số cơ sở Tôn giáo tiêu biểu, để thực hiện Hội thảo “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng” và thực hiện đề án “Đặc trưng kiến trúc Phật giáo Việt Nam”. Qua đó, giúp Trung tâm tiếp cận và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân có uy tín trên cả nước, là điều kiện để Trung tâm thúc đẩy kết nối và phát triển thêm các hội viên.

Ông Bùi Thái Đạt – Phó chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam, công bố quyết định thành lập Trung tâm và quyết định bổ nhiệm cán bộ Trung tâm UNESCO - Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. Theo đó, đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Xuân làm Giám đốc Trung Tâm, ông Lê Đại Hành làm Phó giám đốc Trung Tâm.

Ông Bùi Thái Đạt – Phó chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam, công bố quyết định thành lập Trung tâm và quyết định bổ nhiệm cán bộ nhân sự Trung tâm

Thay mặt cho Ban chấp hành Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, ông Phạm Hoàng Thịnh – Trưởng VPĐD Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam tại TP. HCM phát biểu chúc mừng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam chính thức ra đời.

Ông Phạm Hoàng Thịnh – Trưởng VPĐD Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam tại TP. HCM phát biểu chúc mừng
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Xuân đã nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng từ các Ban Ngành thuộc GHPGVN và các Ban ngành đơn vị Trung ương và các nhà nghiên cứu

Công Tây

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online