30/06/2018 05:48

TP.HCM: Lễ tiểu tường Ni trưởng Vĩnh Liên

Sáng ngày 29/6 (nhằm ngày 16/5/Mậu Tuất), nhân ngày  Bố Tát của Chư ni tại Trường hạ Ngọc Phương, Sư cô trụ trì và Ni Chúng tại Tịnh xá Ngọc Chơn, quận Bình Thạnh, TP. HCM đã về Tổ đình Ngọc Phương, 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM, dự lễ Tiểu tường, cầu nguyện cho Giác linh: Ni trưởng Vĩnh Liên,Thế danh: Ngô Liên Vĩnh, Sinh năm: 1942 (Nhâm Ngọ), Viên tịch: ngày 16.6 năm Đinh Dậu, Trụ thế: 76 năm, Hạ lạp: 55 năm.

Ni trưởng Vĩnh Liên, cố trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn, người đã có công xây dựng và trùng tu ngôi Tịnh xá Ngọc Chơn, là người gắn bó, chung tay cùng quý Ni Trưởng trong mọi Phật sự của Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ. Khi còn sinh tiền, mỗi ngày Ni trưởng thường tới lui Tổ Đình Ngọc Phương, dù không có Phật sự gì, nhưng Ni Trưởng vẫn muốn được thăm ngôi Tổ đình (thăm nhà của Mẹ). Vì Tổ đình là nơi Ni Trưởng, Đệ Nhất, Đệ Nhị đã sống và hành đạo, cũng là nơi ni trưởng Vĩnh Liên từng sống, tu học. Ni Trưởng đã gắn với Tổ đình cho đến những ngày cuối đời, dù sức khỏe không tốt, được ni chúng túc trực chăm sóc, nhưng Ni Trưởng vẫn lắng Ni chúng, tìm đường qua Tổ đình Kể từ lúc về trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn, Ni Trưởng có rất ít đệ tử, nhưng lại có thật nhiều Ni chúng, vì lòng Từ bi, Ni Trưởng đã tiếp độ nhiều Sư cô, Ni cô không may, gặp phải nghịch duyên, không nơi nương tựa, Ni trưởng đều giúp đỡ tiếp độ. Dù không có con, nhưng Ni trưởng lại có rất nhiều con, những em sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn đều được Ni trưởng cưu mang, giúp đỡ. Nhân ngày lễ tiểu tường của Ni trưởng, Ni chúng, sinh viên đã từng sống, tu học tại Tịnh xá Ngọc Chơn, đã thể hiện lòng kính tiếc, nhớ thương, trở về Trường hạ Ngọc Phương, thành kính tưởng niệm về Ni Trưởng. Về chứng minh, tham lễ Tiểu tường có Ni trưởng Tân Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, Thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang, Ni Trưởng Mỹ Liên, phó trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp, quận 3, TP. HCM, Ni trưởng Nhã Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Tân, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, quý Ni Trưởng, Ni sư, sư cô các nơi về Bố tát và Chư Ni  tại Trường hạ Ngọc Phương. Quý Ni Trưởng, Ni sư, Sư cô dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho Cố ni Trưởng Vĩnh Liên. Sư Cô Thanh Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn dâng lời tác bạch Chư tôn đức Ni tụng kinh chú nguyện, hồi hướng, cầu nguyện cho Ni trưởng Cao Đăng Phật quốc. Ni Trưởng Tân Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, Thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang, đã thay lời quý Ni Trưởng trong Ban Chức sự Trường hạ Ngọc Phương, chứng minh, tán thán công đức của Sư cô trụ trì và Ni chúng tại Tịnh xá Ngọc Chơn. Chư Ni Tịnh xá Ngọc Chơn thành kính đãnh lễ tri ân Tam Bảo, nguyện tinh tấn tu học, tiếp bước ni trưởng Vĩnh Liên, sống tốt đời đẹp đạo, để đền đáp công ơn của Ni Trưởng.
Tác giả: Liên Chơn.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online