29/01/2019 11:38

TP.HCM: Lễ Tổng kết khóa tu thiền và Hội từ thiện chùa Pháp Tạng

PSO - Ngày 27/ 01/ 2019 (nhằm ngày 22/ 12/ Mậu Tuất), Khóa tu Thiền và hội từ thiện chùa Pháp Tạng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Tổng kết trong không khí ấm áp đạo tình của những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc.

Song hành với những lợi ích từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – công nghệ số đã và đang cải thiện chất lượng cuộc sống của nhiều người nhưng cũng khiến nhiều người luôn phải đối mặt nhiều áp lực cuộc sống, thì giáo lý đạo Phật được xem như một giải pháp đáp ứng những yêu cầu bức xúc của thời đại, nhằm tháo gỡ vướng mắc, khổ đau… Thiền đã trở thành một phong cách sống tỉnh thức có thể áp dụng cho nhiều đối tượng, căn cơ khác nhau, không phân biệt truyền thống văn hóa tôn giáo.

Nhằm mục đích phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, ứng dụng những lời Đức Phật dạy khi Ngài còn tại thế vào cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của thời đại hiện nay, khóa tu "Thiền Tập Phật Giáo" tại Chùa Pháp Tạng được tổ chức định kỳ hàng tháng với sự hướng dẫn của Đại đức Thích Trí Huệ và hôm nay là buổi Tổng kết khóa tu cuối năm với sự tham gia của gần 300 thiền sinh.

Thời khóa tụng kinh và phát nguyện thiền tỉnh thức trọn vẹn một ngày

 Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn Đại chúng thiền hành

Các hoạt động của khóa tu đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh dưới sự hướng dẫn tận tình của Chư Tôn Đức Chùa Pháp Tạng qua thời khóa tụng kinh và phát nguyện sống tỉnh thức trong một ngày, kinh hành, và đặc biệt là thời thuyết giảng của Đại đức Trụ trì với đề tài về Phương pháp ứng dụng hơi thở Thiền để Thân khỏe Tâm an.

 Buổi thuyết giảng hướng dẫn thiền của Đại Đức Trụ trì

Các thiền sinh chăm chú lắng nghe dưới sự chỉ dẫn phương pháp trị bệnh thông qua pháp môn Thiền.

Thời khóa vấn đáp các thắc mắc

Sau thời khóa thuyết giảng là Lễ tổng kết Hội Từ Thiện Chùa Pháp Tạng và Khóa tu năm 2018 nhằm đưa ra phương hướng hoạt động trong năm 2019. Theo tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, trong năm 2018, Hội từ thiện đã hỗ trợ sửa chữa trao tặng nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn; Xây dựng cầu và đường giao thông nông thôn; Đào giếng nước ngọt; Trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số; Ấn tống máy nghe pháp; tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người khiếm thị,.. cùng hoạt động của các Tuệ Tĩnh Đường các khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau và Bến Tre – khám và phát thuốc miễn phí cho người dân đến từ nhiều nơi; Bếp ăn từ thiện… Các số liệu đã được tập hợp chi tiết và báo cáo cụ thể trước với sự chứng minh của Chư Tôn Đức, các đạo tràng tu học, các Phật tử gần xa.

Nhân đây, Ban tổ chức đã trao tặng bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện phụng sự đạo và đời và các đạo tràng tu tập tại chùa.

Hy vọng mô hình hoạt động của Hội từ thiện cũng như các khóa tu ngày càng được nhân rộng để mang ánh sáng từ bi, trí tuệ vào đời sống, phục vụ nhân sinh, gắn kết những vòng tay nhân ái và giúp đạo pháp ngày càng hưng thịnh.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Chơn Niệm Nguyệt

Ảnh: Trí Tuấn

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online