TP.HCM: Lễ Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường Trung cấp Phật học TP.HCM

PSO - Nhằm tôn vinh giá trị của người thầy trong sự nghiệp giáo dục. Sáng nay, vào lúc 8 giờ ngày 20/11/2022, tại trường Trung cấp Phật học (đường số 8, phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra buổi lễ chào mừng với chủ đề “Tình Thầy” nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Chứng minh tham dự buổi lễ có HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó hiệu trưởng trường; TT. Thích Giác Trí, đồng Phó hiệu trưởng trường; TT. Thích Minh Thành, Chánh Thư ký kiêm Chánh văn phòng Trường trung cấp Phật học TP.HCM, cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni giáo thọ sư, Tăng Ni sinh, sinh viên, học viên Cư sĩ trường Trung cấp Phật học TP.HCM, Phật tử các giới đến tham dự chung. Mở đầu buổi lễ là các tiết mục văn nghệ chào mừng của các ca sĩ cúng dường lên chư Tôn đức nhân ngày nhà giáo Việt Nam, 20/11. ĐĐ. Thích Nguyên Thành – Trưởng ban tổ chức đã thay mặt cho toàn thể Tăng-Ni sinh của trường Trung cấp Phật học dâng lời cảm niệm, tri ân đến chư Tôn đức trong Ban Giám hiệu nhà trường. “Những người lái đò thầm lặng đã giúp chúng con hàng ngày được nghe chánh pháp, làm thay đổi cách sống và nhận thức của chúng con. Với người xuất gia, giáo thọ sư là một đại thiện tri thức, là người thay Phật, tiếp tổ truyền đạo để bồi dưỡng uy nghi và đạo đức cho Tăng-Ni sinh”. Thay mặt cho toàn thể Tăng-Ni sinh, Đại đức phát nguyện trước chư Tôn đức Ban giám hiệu nhà trường và chư Tôn đức giáo thọ sư, luôn hướng về Tam bảo, một lòng hướng Phật, cố gắng tu học để đúng với ý nghĩa và chí nguyện xuất gia của mình. Trong không khí ấm tình đạo vị, tình thầy đạo trò, toàn thể Tăng Ni sinh đã được lắng nghe những lời chia sẻ, chỉ dạy của chư Tôn đức giáo thọ sư để chiêm nghiệm, thực hành và lấy đó làm hành trang kiến thức cho bản thân, hoằng hóa độ sanh, bước đi trên con đường tu sau này. “Tất cả các loài hoa, chỉ có hoa giác ngộ và hoa đức hạnh là trường tồn, người xuất gia luôn hướng đến chân trời cao rộng, đó là Giác ngộ, giải thoát để hóa độ chúng sanh – hy vọng Tăng Ni sinh là những đóa hoa ấy trong vườn hoa Phật giáo.” - Giáo thọ sư dạy. Luật sư Trần Lâm có đôi lời chia sẻ, phát biểu cảm nghĩ của mình khi tham dự buổi lễ tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây đã là lần thứ 5 mà cô đã tham dự với tư cách là giảng viên của trường Trung cấp Phật học tại TP.HCM. Trong không khí trang nghiêm, với niềm hoan hỷ, đại chúng đã lắng nghe những lời huấn từ, nhắn nhủ từ HT. Thích Thiện Tâm. Hòa thượng mong rằng Tăng Ni sinh cần phải cố gắng tu tập, nâng cao kiến thức, học Phật giúp cho tự thân bớt khổ đau và lợi lạc cho những người thân cận. Tăng Ni sinh phải xác định rõ mục đích của mình trong việc học và tu Phật, từ đó nỗ lực trau dồi và rèn luyện, có như thế mới thể hiện trọn vẹn tinh thần của người học Phật chân chính để không phụ lòng chư tôn đức Ban giám hiệu nhà trường, quý giáo thọ sư đã giảng dạy… Buổi lễ kết thúc thắm tình đạo vị, với những phần quà, bó hoa tươi thắm của Tăng Ni sinh dâng lên cúng dường tri ân chư tôn đức, quý giáo thọ nhân ngày 20-11. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Khải Sang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online