TP.HCM: Lễ truy niệm và cung tống kim quan Thượng toạ Thích Thiện Nhơn

PSO - Sáng ngày 07/10/2022, tại chùa Thiên An (454/1A Phan Xích Long, phường 02, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm và cung tống kim quan cố TT. Thích Thiện Nhơn – Viện chủ chùa Thiên An đến nơi trà-tỳ. Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Thanh Hùng - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Chứng minh BTS GHPGVN quận Phú Nhuận; TT. Thích Minh Nhựt - Trưởng BTS GHPGVN quận Phú Nhuận, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang; HT. Thích Giác Trí - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN quận Phú Nhuận; chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong quận Phú Nhuận cùng đông đảo Phật tử các giới kính tiếc tiễn đưa. Thay mặt Môn đồ pháp quyến, ĐĐ. Thích Đức Trung đã dâng lời tưởng niệm về cuộc đời và đạo hạnh cố TT. Thích Thiện Nhơn. Theo tiểu sử, cố Giác linh TT. Thích Thiện Nhơn, thế danh Trần Hữu Đức, sinh ngày 01/10/1959 tại Quảng Nam, sinh trưởng trong gia đình có truyền thống cách mạng, thân phụ là Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, mẫu thân là cụ bà Trần Thị Hiện, trong gia đình có bốn anh chị em, hai trai hai gái, Thượng tọa là người con thứ ba trong gia đình. Với truyền thống cách mạng của gia đình nên khi đến tuổi trưởng thành, Thượng tọa đã xin phép gia đình nhập ngũ vào ngành công an, ở đây người đã cống hiến sức trẻ để phụng sự Tổ Quốc. Trong quá trình làm việc Người luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ cũng trong thời gian công tác này người đã được tiếp xúc với các bậc xuất gia, từ đây ươm mầm hạt giống bồ đề với chí nguyện xuất gia. Trải qua thế sự thăng trầm, nhận thấy cuộc đời giả tạm và nhân duyên hội đủ Thượng tọa đã đến chùa Thiên Hưng và xin thế phát xuất gia với Hòa thượng trụ trì vào năm 1984, sau thời gian được nương tựa tu tập nơi thầy tổ, Thượng tọa đã xin phép Thầy được về thực hiện di nguyện của Nội tổ là cụ bà Trần Thị Ngọc mẹ liệt sĩ xây cất am tranh nhỏ để có nơi bà cháu nương tựa tu tập tại gia.  Đến 1988, Thượng tọa cầu pháp với HT. Thích Quảng Tâm nơi tu viện Vĩnh Đức, đến năm 1991 người được Hòa thượng cho đăng đàn thọ cụ túc giới. Sau thời gian tham gia học tập tại các trường Phật học, Thượng tọa đã trở về nơi tư gia tiếp tục thực hiện di nguyện cũng như tâm nguyện hiến cúng cơ sở tư gia của gia đình để làm nơi sinh hoạt tôn giáo cho tín đồ Phật tử tập trung tu tập và được sự đồng thuận của các cấp giáo hội và chính quyền cho thành lập chùa vào năm 2019 với tên Thiên An, từ đây Thượng tọa đã không từ mệt nhọc, cố gắng hướng dẫn Phật tử địa phương tu tập để trở thành người Pt thuần thành, hộ trì chánh pháp. Sau thời gian trải qua bệnh duyên, thân tứ đại rã rời theo định luật vô thường đồng thời tâm nguyện thành lập chùa cũng đã hoàn thành nên vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 04/10/2022 (nhằm ngày 09/09/ Nhâm Dần), Thượng tọa đã thâu thần viên tịch tại chùa Thiên An trong niềm kính tiếc của môn nhơn pháp quyến và Tăng Ni Phật tử tại địa phương, với 64 năm trụ thế và 30 năm Hạ lạp. Kế đó, TT. Thích Minh Nhựt - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận đã tuyên đọc điếu văn của BTS quận. Theo đó, tán thán công hạnh và những cống hiến của cố TT. Thích Thiện Nhơn với các hoạt động Phật sự trong suốt thời gian hành đạo tại địa phương.  Sau lời cảm tạ tri ân, Ban tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Thông Hiền - trụ trì Chùa Long Viên thực hiện nghi thức cung tống kim quan cố TT. Thích Thiện Nhơn đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hoà (TP.Hồ Chí Minh) cử hành lễ trà-tỳ.

Ban TTTT quận Phú Nhuận

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online