TP.HCM: Lễ tưởng niệm huý kỵ thứ 19 cố Hoà thượng Thích Định Quang

Ngày 23/10 (nhằm mùng 7/9 Canh Tý), Chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN đã quang lâm chùa Huỳnh Kim dâng hương tưởng niệm ngày huý kỵ lần thứ 19 của cố Hòa thượng Thích Định Quang – Thành viên HĐCM GHPGVN, nguyên Phó Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, viện chủ chùa Huỳnh Kim, Quận Gò Vấp.
Di ảnh cố Hoà thượng Thích Định Quang
chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS
Quang lâm tưởng niệm có HT.Thích Như Niệm – Uỷ viên Thường trực HĐCM;  HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự TƯ, chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự PG TP, quận Gò Vấp, cùng Tăng Ni Phật tử các nơi đồng đến tưởng niệm
Hoà thượng Chủ tịch HĐTS cùng chư Tôn Hoà thượng thành kính tưởng niệm
Đối trước di ảnh của cố Hoà thượng Thích Định Quang tại tổ đường chùa Huỳnh Kim, chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS đã thành kính niệm hương cúng dường Giác linh. Tiếp đó, HT.Thích Như Niệm xướng lễ, chư đại Tăng đồng niệm danh hiệu đức Phật Bổn Sư cầu nguyện cho Giác linh cố Hoà thượng được cao đăng Phật quốc.
TT.Thích Giác Trí dâng lời cảm niêm Ân sư và tri ân chư Tôn đức chứng minh
Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp tưởng niệm bậc tiền bối hữu công
Thay mặt môn đồ đệ tử, TT.Thích Giác Trí – Trụ trì chùa Huỳnh Kim đã ôn tiểu sử cố Hoà thượng ân sư và dâng cảm niệm. Cố Hoà thượng là một vị Thầy khả kính trong lòng chúng đệ tử, luôn lấy lý  tưởng Giác ngộ làm phương châm tu hành; Ngài sống cả đời vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, trang nghiêm Giáo hội.
HT.Thích Như Niệm ban đạo từ
Tại buổi lễ, thay mặt chư Tôn đức chứng minh, HT.Thích Như Niệm nhắc nhở môn đồ đệ tử của cố Hoà thượng hãy tiếp tục phát huy những giá trị cao đẹp trong cuộc tu hành của Tôn sư, vì đó là sự báo đáp ân Thầy tổ đúng với chánh pháp.

Đăng Huy

Hòa thượng Thích Định Quang pháp danh Nhựt Kiến, pháp hiệu Không Tâm, nối đời thứ 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ. Ngài thế danh Trần Văn Chỉnh, sinh ngày 25 tháng Giêng năm Giáp Tý (1924) tại ấp Bình Phú, xã Tân Bình Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Long Xuyên. Năm 1941, khi được 17 tuổi, Ngài xin phép song thân cho xuất gia tại chùa Phước Long với Hòa thượng Hồng Phước. Năm 1945, Ngài được Bổn sư cho thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Giác Hoa. Trong thời kỳ thực dân Pháp trở lại xâm lược lục tỉnh Nam kỳ, trước cảnh nước mất nhà tan, Ngài đã tham gia tổ chức Thanh niên Tiền phong và Phật giáo cứu quốc Nam Bộ. Sau pháp nạn 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành lập, Ngài được cử đảm nhiệm nhiều Phật sự quan trọng. Đến khi GHPGVN được thành lập năm 1981, Hòa thượng được Giáo hội suy cử liều chức vụ như: Chánh đại diện Phật giáo Q.Gò Vấp, Ủy viên ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm Tăng PG TP.HCM, rồi phó Ban trị sự Phật giáo TP.HCM. Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV, Hòa thượng được suy tôn lên ngôi vị Thành viên HĐCM GHPGVN cho đến ngày viên tịch. Với công đức và sự nghiệp phục vụ cho Đạo pháp – Dân tộc, Hòa thượng được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân, cùng nhiều huy hiệu và bằng khen quý giá khác. Khi hoá duyên đã mãn, ngày mùng 7 tháng 9 Âm lịch, nhằm ngày 15/10/1999, Hòa thượng đã theo định luật vô thường, xả báo thân thu thần thị tịch tại trú xứ chùa Huỳnh Kim, trụ thế 76 năm, hạ lạp 51 năm.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online