TP.HCM: Lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 61 Tổ Khánh Anh

PSO - Sáng ngày 02/03/2022 (Nhằm ngày 30 tháng Giêng năm Nhâm Dần), môn đồ tứ chúng chùa Khánh Vân (Quận 11, TP. HCM) đã trang nghiêm tưởng niệm húy kỵ lần thứ 61 của Tổ Khánh Anh. Hiện diện tại lễ tưởng niệm có Trưởng lão HT.Thích Tịnh Hạnh, Trưởng lão HT.Thích Như Tín, đồng thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban kiểm soát Trung ương; chư Tôn đức HĐTS, các Ban Viện Trung ương, ban Trị sự Phật giáo TP.HCM. Đối trước di ảnh Hoà thượng Tổ sư Khánh Anh, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường Giác linh Ngài và nhất tâm đảnh lễ bậc tiền bối hữu công đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp chấn hưng Phật giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, thay mặt chư Tôn giáo phẩm chứng minh, Hoà thượng Thích Như Tín đã xướng lễ tưởng niệm tri ân công đức Tổ sư, chư Tôn đức giáo phẩm đồng tụng thời kinh cầu nguyện Giác linh Tổ được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Dịp này, môn đồ tứ chúng đã đảnh lễ tác bạnh tri ân và cúng dường trai tăng lên chư Tôn đức chứng minh đồng hồi hướng công đức lên Giác linh Tổ sư.
Hoà thượng Khánh Anh, thế danh là Võ Hóa, pháp danh Chân Húy, pháp hiệu là Khánh Anh. Ngài sinh năm Ất Mùi (1895) tại làng Phổ Nhì, tổng Lại Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 21 tuổi, Ngài thọ quy giới tại chùa Cảnh Tiên. Năm 22 tuổi (1917), Ngài xuất gia tu học tại chùa Quang Lộc với pháp danh là Chân Húy. Thể hiện tấm lòng yêu nước và tinh thần dấn thân, cuộc đời Tổ Khánh Anh gắn liền với phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam trong những năm 50 của thế kỷ trước. Tổ là một trong 3 vị giáo phẩm lãnh đạo và khởi xướng phong trào này nhằm mục đích thống nhất ý chí của Tăng Ni, Phật tử cả nước thành một khối đoàn kết, tạo ra sức mạnh tập thể chống giặc ngoại xâm, đưa Phật giáo Việt Nam trở về vị thế vốn có. Trong quá trình hành đạo của mình, Tổ cũng là người đi đầu trong việc khai mở nhiều trường Phật học từ miền Tây Nam Bộ ra đến miền Trung, giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ Tăng tài kế thừa sự nghiệp chấn hưng và phát triển Phật giáo nước nhà. Do vậy, Tổ Khánh Anh đã trở thành một vị lãnh đạo tinh thần của toàn thể Tăng Ni, Phật tử cả nước trong thời gian này. Kế thừa sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, môn đồ đệ tử của Tổ đã trở thành những bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam, trong đó có: HT Thiện Hòa, Thiện Hoa, Huyền Quang, Hành Trụ, Quảng Liên,… Sinh tiền với giới đức và đạo hạnh sáng ngời, Tổ đã được suy tôn lên ngôi vị Thượng thủ Giáo hội Tăng già Toàn quốc (1959), Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt (1957), Chứng minh Đạo sư Hội Phật học Nam Việt (1955) và nhiều chức vụ lãnh đạo tối cao khác. Khi hoá duyên đã mãn, Tổ an nhiên thị tịch vào lúc 16 giờ, ngày 31 tháng Giêng năm Tân Sửu, tại chùa Long An, Trà Ôn. Trụ thế 66 năm, hạ lạp 45 năm.

Dương Tài

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online