TP.HCM: Lễ Tưởng niệm và phụng tống kim quan Thượng tọa Thích Đức Hậu, Trưởng ban Hoằng pháp quận Bình Tân

Nghe đọc bài:

PSO- Sau 3 ngày tôn trí tại chùa Long Vân (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) sáng nay, ngày 23/11/2023, Ban Tổ chức Tang lễ và môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan cố Thượng tọa Thích Đức Hậu, Trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo quận Bình Tân, trụ trì chùa,  làm lễ trà tỳ tại đài hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Minh Thiện, Phó Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Duy Trấn, Chứng minh Ban HDPT T.Ư; HT. Thích Huệ Vân, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Trụ; HT.Thích Huệ Thông, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân, Trưởng Ban Tổ chức; TT.Thích Thiện Thật, Phó Ban Hoằng pháp T.Ư; ĐĐ.Thích Lệ Ngôn, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Long An. Chư Tôn đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân và chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài thành phố cùng về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Tân, cùng đại diện ban ngành đoàn thể các cấp và đồng bào địa phương đồng về tham dự.

Trước lễ di quan, chư Tôn đức Ban Kinh Sư đã cử hành lễ bạch Phật, bạch Tổ và cung tiến giác linh cố Thượng tọa.

TT.Thích Đức Hoàng đã cung tuyên tiểu sử cố TT.Thích Đức Hậu. 

Tại lễ tưởng niệm,  thay mặt Tông phong, TT.Thích Đức Hoàng đã cung tuyên tiểu sử cố TT.Thích Đức Hậu. 

Cố TT.Thích Đức Hậu, thế danh Trang Văn Hoàng, sinh năm 1972, người xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, dòng Lâm Tế Gia Phổ đời 42.

- Ủy viên Ban Hoằng pháp Thành hội Phật Giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2002-2007

- Ủy viên Ban Hoằng Pháp T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Ủy viên PB Đào tạo Giảng sư (Ban Hoằng pháp T.Ư) Phó Chánh Văn phòng Ban Điều hành lớp Cao Trung cấp Giảng sư phía Nam nhiệm kỳ 2022 2027

-Ủy viên Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Hoằng pháp quận Bình Tân nhiệm kỳ 2022 2027

-Trưởng đoàn Giảng sư Pháp Âm 

-Trụ trì chùa Long Vân

-Viên tịch: 20/11/2023 (nhằm ngày 8 tháng 10 Quý Mão) – Trụ thế: 52 năm; Hạ lạp: 25 năm.

HT.Thích Huệ Thông, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân, Trưởng Ban Tổ chức,  đọc Văn Tưởng niệm của Phật giáo quận Bình Tân
ĐĐ.Thích Đức Lộc điều phối chương trình

HT.Thích Huệ Thông, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân, Trưởng Ban Tổ chức,  đọc Văn Tưởng niệm của Phật giáo quận Bình Tân, ghi nhận những đóng góp của cố Thượng tọa trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, phụng sự nhân sinh và chúc nguyện Giác linh sớm tái hiện Đàm hoa, hoàn thành hạnh nguyện lợi tha .

Đại diện môn đồ tứ chúng dâng lời Tưởng niệm Ân Sư, ôn lại những năm tháng khó khăn khi mới tạo lập chốn Tòng lâm Long Vân, giờ Thầy quay gót về Tây, chúng con xin nguyện luôn tinh tấn tu hành, tập thành công đức báo đáp Ân sư.

Sau cùng ĐĐ.Thích Thiện Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân, đại diện Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ chư Tôn đức Tăng Ni và cảm ơn quý quan khách cùng đồng bào Phật tử đã dành thời gian tham dự lễ di quan, đây là nguồn khích lệ tinh thần cho hàng tứ chúng trong hành trình tu tập, nối tiếp hạnh nguyện của cố TT.Thích Đức Hậu.

Sau đó, chư Tôn đức đã dâng hương tưởng niệm giác linh cố Thượng tọa; Thượng tọa Sám chủ cùng Ban Kinh sư thực hiện nghi thức di quan theo truyền thống thiền môn miền Nam.

Trong tiếng chuông trống bát nhã trầm hùng hòa cùng tiếng niệm Phật của đại chúng, môn đồ Pháp quyến đã phụng tống kim quan cố Thượng tọa rời chùa Long Vân thăng xa thượng giá đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa làm lễ trà tỳ. 

Minh Nguyên

-o0o--

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỨC HẬU (1972-2023)

I/ Thân Thế:

Cố Thượng tọa Thích Đức Hậu, húy Lệ Hoàng; Thế danh: Trang Văn Hoàng; Sinh ngày 29/9/1972 (Năm Nhâm Tý). Nguyên quán ấp I, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Thường trú: 1756 tỉnh lộ 10, khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM

Thân phụ là cụ ông: Trang Tấn Tài và Thân mẫu là cụ bà: Phạm Thị Anh, Thượng toạ là người con thứ tư trong gia đình có 7 anh em.

II/ Nhân Duyên Xuất Gia

Năm 1990, nhờ đầy đủ thuận duyên Thượng toạ hoàn tất bậc trung học phổ thông hết lớp 12. Trong một dịp nghỉ hè, Thượng tọa được gia đình dẩn về thăm người chú ruột là Thượng toạ Thích Huệ Vân đang trụ trì chùa Bửu Vân, đảnh lễ Tam Bảo.

Nhờ túc duyên ngày trước việc về thăm người chú ruột của Thượng toạ  như là một nhân duyên thù thắng. Sau khi đảnh lễ người chú ruột của mình và xin được xuất gia thì Thượng toạ Thích Huệ Vân  hoan hỷ hứa khả.

Nhờ nhân duyên thù thắng này Thượng toạ được Thượng toạ Bổn sư cho xuất gia vào ngày lễ Trung nguyên – Rằm tháng 7 năm Canh Ngọ – dương lịch 1990, và ban cho pháp danh là Đức Hậu.

Từ ngày được thế phát xuất gia, chuyên tinh cần mẫn, công phu thời khoá tu trì không sai giờ giấc sáng chiều; cần mẫn với việc tu học kinh luật luận quên cả thời gian.

Năm 1992, Thượng toạ được Bổn sư cho phép tham phương cầu học gửi lên chùa Huỳnh Kim nơi ngày trước là chốn Tòng lâm có Phật học viện và trường Bồ đề do Hoà thượng Thích Định Quang làm Giám đốc.

Sau năm Giáp Tý (1984) – theo tâm nguyện Hoà thượng Thích Định Quang giao lại vị trí trụ trì cho đệ tử của Hoà thượng và lên ngôi Viện chủ. Tại chốn tòng lâm Huỳnh Kim Thượng toạ đã theo học và tốt nghiệp các lớp Cơ bản Phật học nay là Trung cấp Phật học, và Cao đẳng Phật học tại TP.HCM, cùng khoá Đào tạo Cao cấp Giảng sư của Ban Hoằng pháp Trung ương tại TP. HCM.

Vào năm 1996 đầy đủ túc duyên được Thầy Bổn Sư cho đi thọ Sa Di tại giới đàn Chùa Thiên Khánh, Tân An, tỉnh Long An.

Đến năm 1998 được tấn đàn thọ giới Tỳ kheo tại Chùa Ấn Quang, đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM

Tiếp tục ý nguyện cầu học mở rộng kiến thức năm 2009, Tốt nghiệp Đại học Sư phạm hệ Cử nhân.

Năm 2023, Thượng toạ tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học chuyên ngành Giáo dục Học do Đại Học Sư phạm quốc Tế Paris, tại thủ đô Hà Nội, cấp ngày 1/9/2023

III/ Thời kỳ Hoằng pháp

Với ý nguyện phụng sự Đạo pháp Dân tộc mang lại lợi đạo ích đời Thượng tọa theo  gương chư vị giảng sư đương thời, đem tâm huyết cùng học theo lời dạy khuyến khích các giảng sư đi hoằng pháp vùng sâu vùng xa của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa: “Nơi nào chúng sanh cần con đến, đạo pháp cần con đi, chẳng kể gian lao không từ khó nhọc”. Với nhiệt huyết đầy năng lượng của một giảng sư trẻ. Với nhiệt huyết và năng lượng của bản thân Thượng tọa đã được suy cử:

Ủy viên Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2002-2007

Ủy viên Ban Hoằng Pháp T.Ư GHPGVN nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ủy viên Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027

Trưởng đoàn Giảng sư Pháp Âm hoằng pháp các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Thượng tọa được phân công  thuyết giảng tại các tỉnh Miền Tây Nam Bộ không mệt mỏi. Đi đến đâu cũng để lại nhiều tình cảm của Phật tử gần xa thương mến.

Năm Bính thân dương lịch 2016, Thượng tọa khai sơn kiến lập ngôi Tam bảo Long Vân hiện nay. Tại nơi đây mỗi tháng đều có khóa tu Bát Quan Trai, do Thượng tọa trực tiếp hướng dẫn.,

Hàng tháng, vào ngày sóc vọng, Sám hối, tại chùa Long Vân đều có thời thuyết giảng giáo lý căn bản để nuôi dưỡng lòng chánh tín và phát triển trí tuệ cho hàng Phật tử địa phương.

IV/ Công tác từ thiện xã hội địa phương

Vốn có sẵn lòng từ bi thương người, không phân biệt vùng miền, thầy đi khắp các nơi trong nước và ngoài nước, tặng quà cho người già neo đơn, người khó khăn, người bệnh, người mù, bà con miền núi, dân tộc, cứu trợ lũ lụt. Để ghi nhận công đức trong công tác từ thiện xã hội. Các nơi đã tặng giấy khen bằng công đức và thơ cảm ơn hơn 100 giấy tuyên dương công đức.

V/ Về giáo dục

Thượng tọa được cử đi giảng dạy các trường Phật học: Trường Cao Trung Phật học TP. Hồ Chí Minh nhiều nhiệm kỳ; Giáo Thọ sư hai lớp Cao Trung cấp Giảng sư thuộc Ban Hoằng Pháp T.Ư trong nhiều khóa; Được Ban Hoằng pháp giao phó nhiệm vụ Ủy viên Phân Ban Đào Tạo & Bồi Dưỡng Hoằng Pháp Trung Ương. Với cương vị là Phó văn phòng điều hành lớp Cao trung cấp Giảng sư thuộc Ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN khu vực phía Nam

Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN quận Bình Tân; Trụ trì chùa Long Vân.

VI/ Những bài học của các học Tăng Ni khi nhớ về Thượng tọa

Một vị thượng tọa trẻ luôn hoan hỷ vui vẻ với mọi người;

Một vị thầy khiêm cung ham học hỏi;

Một vị rất siêng năng hành trì công phu sáng, tối không nghĩ một ngày trừ khi bệnh nặng, còn bệnh nhẹ vẫn không bỏ thời kinh nào;

Một vị giảng sư không ngừng học hỏi cả thế học lẫn Phật học. Trong những năm trong người có chút bệnh duyên, thượng tọa cũng hoàn thành học vị Tiến sĩ Triết Học chuyên ngành Giáo Dục Học.

Với huynh đệ đồng tu, thượng tọa luôn thương yêu kính trọng các vị trưởng lão, các vị trẻ tuổi thầy luôn động viên siêng năng tinh tấn tu học, hành thiền niệm Phật, trì giới,… tạo công đức để cúng dường Tam Bảo. Hộ trì chánh pháp lâu bền ở mãi thế gian.

VI/ Thời kỳ viên tịch

Năm 2019 và 2022, đại dịch Covid-19 xảy ra khắp nơi, Thượng tọa vì thương các bà con cô bác quanh vùng nên không sợ hiểm nguy đã xả thân  đi phát nhu yếu phẩm cho đồng bào các nơi.

Cũng giai đoạn này Thầy đã bị nhiễm bệnh và được các bác sĩ tận tình điều trị. Thầy đã vượt qua được bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên do di chứng của các bệnh cũ tái phát, kết hợp với bệnh mới nên sức khỏe kém dần. Nhưng tâm thầy vẫn tinh tấn, công phu niệm Phật và  nhẹ nhàng xả bỏ huyễn thân, vào lúc 03 giờ sáng, ngày mùng 08/09/Quý Mão (20/11/2023). Trụ thế 53 năm, 25 mùa Pháp lạc (Hạ Lạp).

Nhất tâm cầu nguyện từ Lâm Tế Gia Phổ Tứ Thập Nhị Thế Thượng Đức Hạ Hậu, húy Lệ Hoàng, Trang công Thượng Tọa mật thùy nghê tọa.

Pháp huynh TT. Thích Đức Hoàng chấp bút

 

 

 

 


 

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm húy kỵ lần thứ 23 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông

Sáng ngày 16/05/2024 (mùng 9/4 năm Giáp Thìn), tại Tổ đình Phổ Quang (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tưởng niệm húy kỵ lần thứ 23 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. HCM, Viện chủ Tổ đình Phổ Quang.

Bến Tre: Chương trình "Giọt nước nghĩa tình" đến người dân tại xã Long Mỹ và xã Phước Long

PSO - Sáng 16/5/2024, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Viện Chuyên Tu và chùa Quang Minh (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã đến hai xã Long Mỹ và xã Phước Long tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình “Giọt Nước Nghĩa Tình” trao tặng 3200 can nhựa chứa nước uống sạch cho bà con nhân dân nơi đây đang gặp hạn mặn.

TP.HCM: Tu viện Tường Vân ra mắt phim "Phật quốc ký sự" mừng Đại lễ Phật đản PL.2568

Sáng ngày 15/05/2024, tại Tu viện Tường Vân (Bình Chánh, TP.HCM), đã diễn ra Lễ ra mắt Phim phóng sự “Phật quốc ký sự” ghi lại hành trình tìm về các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ. Bộ phim do TT. Thích Phước Tiến - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Trụ trì Tu viện Tường Vân cùng NSND Nguyễn Thước phối hợp thực hiện.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online