PSO - Ngày 20/3/2021 (nhằm ngày 8/2 năm Tân Sửu ), Tổ đình Vạn Thọ đã trang nghiêm tổ chức ngày xuất gia của đức Thế tôn và lễ kỷ niệm 70 năm ngày xuất gia của Hoà thượng trụ trì Thích Thanh Sơn.
ĐĐ. Thích Đồng Phước ôn lại ngày đức Phật xuất gia cho đại chúng cùng nghe: Cách đây 26 thế kỷ, tại thành Ca-tỳ-la-vệ, Thái tử Sĩ-Đạt-Ta từ bỏ kinh thành, đêm thanh vắng lên đường, vượt sông A-Nô-Ma, nơi chốn rừng già, phát thệ xuất gia, cầu đạo Bồ-đề, cứu độ chúng sinh muôn loài thoát khổ. Trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, Ngài đắc thành đẳng chánh giác, tôn hiệu Phật Thích Ca Mâu-Ni. Để rồi từ đó, ánh đạo vàng soi khắp muôn phương, tứ chúng lập thành, phạm hạnh thanh cao, Tăng đoàn phát triển đem lại lợi ích cho mọi loài, bốn bể năm châu đồng vui pháp vị; Từ trong bể khổ cuộc đời; Khơi nguồn chân lý sáng ngời sử xanh.
Cũng vào ngày nay 70 năm về trước, đất Tiền Giang hoa vô ưu bừng nở, trang sử thơm thêm bậc hiền tài, tại xứ Gò Công, có một thiếu niên tuổi đời đang độ thanh xuân, cảm mộ đạo mầu chí cả của Đức Bổn sư đã phát tâm dũng mãnh, đêm khuya từ bỏ gia đình, chẳng ngại hiểm nguy, vượt qua các vòng rào ấp chiến lược của ngụy quân, Ngài đến chốn đô thành, ẩn nương chùa Vạn Thọ, theo Tổ Thiện Tường, xuất gia tu học.
Nương theo hạnh nguyện thầy Tổ, trải qua biết bao tháng năm thăng trầm, không quản ngại gió sương, gian khổ, Ngài miệt mài dồi trau kinh sử, văn ôn võ luyện, lấy hạnh "tinh tấn" làm động lực sách tấn đời tu, đào tạo nhân tài. Tại Tổ đình Vạn Thọ, Ngài đã phát triển các hoạt động Phật sự, duy trì các khoá tu gắn kết đạo và đời. Ngoài ra, Ngài cho thành lập phòng thuốc nam y học cổ truyền, điều trị cho khách thập phương; mở khóa dạy võ cho thanh thiếu niên; mở lớp học tình thương cho trẻ em nghèo cơ nhỡ miễn phí…
Trong ngày kỷ niệm hai sự kiện trọng đại: Ngày đức Phật xuất gia và ngày kỷ niệm 70 năm Hoà thượng Ân sư xuất gia, thay mặt chư Tăng bổn tự và các Phật tử Tổ đình Vạn Thọ, Đại Đức Thích Đồng Phước đã dâng lời cảm tưởng và kính chúc Hòa thượng Ân sư pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, mãi là thạch trụ tòng lâm của Tổ đình, là ngọn đèn thiền soi sáng cho hàng đệ tử, Phật tử tinh tấn trên con đường tu học, làm lợi ích nhân sinh.
Sư Chơn Minh