PSO – Với mỗi người con Phật, tháng 7 âm lịch là tháng đặc biệt vì đó cũng là mùa Vu Lan báo hiếu, là lễ lớn của đạo Phật. Vu Lan – mùa báo hiếu, không chỉ là nghi lễ riêng của Phật giáo, ngày lễ của những người con Phật mà đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Với ý nghĩa đó, nhiều chùa đã tổ chức các hoạt động nhằm giúp cho phật tử thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà.
Ngày 11/8/2022 (nhằm ngày 14/7 Nhâm Dần), chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông, TP.HCM đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu để phật tử có cơ hội tri ân và báo ân công lao sinh thành, dưỡng dục và nuôi nấng con cái của cha mẹ. Trong khuôn khổ buổi lễ, chư Tăng đã hướng dẫn phật tử đặt bát cúng dường lên Tam Bảo nhằm hồi hướng phước báu cho cha mẹ đã quá vãng và cầu bình an đến cho cha mẹ còn hiện tiền. Đây cũng là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam Tông giúp phật tử ghi nhớ và báo ơn đức sinh thành, dưỡng dục là cha mẹ, tổ tiên.
Theo tinh thần Phật giáo, ở trong gia đình thì cha mẹ như vị Phật nên con cái cần chăm sóc mẹ cha, thực hiện chữ hiếu như một trong các pháp tu. Tuy nhiên, trong dòng chảy của xã hội hiện đại, cư sĩ phật tử đôi khi đã quên lãng cha mẹ đã già yếu, cần được chia sẻ chăm sóc. Vì vậy, trong mùa Vu Lan báo hiếu PL.2566, Thiền viện Thiện Minh (tỉnh Vĩnh Long) và Thiền viện Bồ Đề (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tổ chức lễ mừng thọ cho phật tử lớn tuổi. Theo Đại đức Minh Tấn – Ủy viên thường trực Ban Trị Sự GHPGVN TP. Thủ Đức (TP.HCM) “Ngoài việc nhắc nhở, tri ân cha mẹ thì mỗi tràng hoa mà chư Tăng thay mặt cư sĩ tặng cho phật tử lớn tuổi, như là một lời cầu chúc của con cháu với bậc sinh thành. Niềm vui, sự xúc động của cha mẹ trong buổi lễ mừng thọ cũng là cơ hội để cha mẹ và con cái xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Đó cũng là mục đích và ý nghĩa lớn nhất mà lễ mừng thọ cho phật tử được tổ chức vào mỗi mùa Vu Lan báo hiếu”.
Mùa Vu Lan báo hiếu PL.2566, gần 400 phần quà được chùa Giác Hoàng (tỉnh Binh Dương), chùa Bửu Quang – Tổ đình Phật giáo Nam tông (TP.HCM); Thiền viện Thiện Minh (tỉnh Vĩnh Long) và Thiền viện Bồ Đề (tỉnh BR-VT) trao tặng cho người nghèo, gia đình khó khăn, người già trên địa bàn. Trao quà cho người nghèo, khó khăn cũng là cách để mỗi phật tử thực hiện lòng từ bi, thương người như thể thương thân theo tinh thần Phật giáo và cũng để hồi hướng công đức phước báo, cầu an cho gia đạo phụ mẫu hiện tiền luôn được bình an khoẻ mạnh, cửu huyền thất tổ quá vãng được siêu sanh để phần nào đền đáp tứ trọng ân trong mùa Vu Lan báo hiếu.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Sư Minh Tấn