TP.HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức Lễ Đại tường Ni trưởng Ngoạt Liên

PSO - Sáng ngày 01/9/2021 (nhằm ngày 25/7/ Tân Sửu), Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức trực tuyến Lễ Đại tường Ni trưởng Ngoạt Liên – Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN; nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Trưởng Ban Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (498/1/ Lê Quang Định, P1, Gò Vấp, TP.HCM)

Buổi lễ diễn ra tại Tổ đình Ngọc Phương với sự chứng minh và tham dự của chư Ni trưởng Giáo phẩm lãnh đạo NGHPKS: Ni trưởng Chiêu Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh; Ni trưởng Tố Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Cố vấn Phân Ban Ni giới TƯ, Cố vấn Ban Quản trị Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Viên Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương, Ni trưởng Hội Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Kỳ -Tam Kỳ, Ni trưởng Tuấn Liên cùng chư Ni trưởng, Ni sư môn đồ pháp quyến, hiếu quyến và Ni chúng tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương.

Qua hình thức online trực tuyến có sự chứng minh cao quý của Ni trưởng Tân Liên - Đương kim Trưởng NGHPKS, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Quang - Gò Công; NT. Kinh Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Bửu Quang, Bình Định; NT. Sâm Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Vinh, Trà Vinh; NT. Hiếu Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Viện chủ TX. Ngọc Phú, TX. Ngọc Long, Đồng Nai; NT. Hiện Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Viện chủ TX. Ngọc Vân, Bình Thuận; NT. Ẩn Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Thủy, Cần Thơ; NT. Ánh Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì TX Ngọc Châu, Quảng Nam; NT. Giao Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì TX. Ngọc Kinh, Thừa Thiên Huế; NT. Thận Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì TX Ngọc Cảnh, Đà Lạt; NT. Lý Liên - Giáo phẩm NGHPKS, Trụ trì TX Ngọc Ninh, Bình Thuận; NT. Lộc Liên, NT. Quý Liên - Trụ trì, Phó Trụ trì TX Ngọc Cơ, Đà Nẵng; Ni trưởng Xuân Liên - Trụ trì TX Ngọc Tuệ - Long Thành, Đồng Nai, Phó thư ký NGHPKS; Ni trưởng Chúng Liên - Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Kỳ -Tam Kỳ, Phó thư ký NGHPKS; NT. Kiệm Liên – Viện chủ TX. Ngọc Chương, Hậu Giang, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; NS. Viên Liên - Trụ trì TX. Ngọc Vân, Bình Thuận; NS. Tiến Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hòa, USA, cùng chư tôn đức Ni hải ngoại, chư Ni các miền Tịnh xá, Lớp Trung cấp Phật học Ni giới Khất sĩ, Phật tử tại các đạo tràng cũng đồng tham dự trực tuyến.

Đặc biệt, buổi lễ còn có sự chứng minh và tham dự trực tuyến của TT. Minh Thành - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương.

Trước khi buổi lễ được bắt đầu, toàn thể Ni chúng vân tập lên Chánh Điện, cùng hòa âm tụng kinh Vô Ngã Tướng để dâng lên cúng dường Giác linh Ni trưởng.

Sau thời kinh, Chư Tôn đức Ni quang lâm trước án tiền giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên cử hành nghi thức tưởng niệm.

Bắt đầu buổi lễ, để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của một bậc Trưởng lão Ni đã hơn 60 năm cống hiến cho đạo pháp nói chung và đặc biệt là Ni giới Hệ phái Khất sĩ nói riêng, Ni trưởng Viên Liên đã cung tuyên tiểu sử Ni trưởng Ngoạt Liên. 

Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên, thế danh Phan Thị Út, sanh ngày 1 tháng 4 năm 1924 tại huyện Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang. Vào năm 27 tuổi Ni trưởng xuất gia với Cố Ni trưởng Đệ Nhất, được Tổ Sư chứng minh và đặt pháp danh là Ngoạt Liên tại TX. Ngọc Long (Long Xuyên). Ni trưởng được Cố Ni trưởng Đệ Nhất dẫn dắt đi hành đạo khắp nơi, mở mang đạo tràng, chẳng quản gian lao, không nài khó nhọc. Với tuổi hoa niên đầy nhiệt huyết, Ni trưởng nhiệt tình công quả trong khắp các ngôi Tịnh xá ở miền Tây. Từ năm 1969, vâng lời dạy bảo của Thầy, Ni trưởng Ngoạt Liên về TP. Hồ Chí Minh đảm nhiệm chức vụ trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phương, gánh vác trọng trách Phật sự. Dưới sự lãnh đạo của Ni trưởng Đệ Nhất Huỳnh Liên, Ni trưởng Ngoạt Liên đã tham gia phong trào Phụ nữ Đòi quyền sống, phong trào Mặt trận Nhân dân Tranh thủ Dân chủ Hòa bình, phong trào Hội Mẹ Sinh viên, phong trào Mặt trận Nhân dân Cứu đói…, Ni trưởng vừa tham gia công tác xã hội, vừa điều hành Phật sự đúng với hạnh nguyện của bậc sứ giả Như Lai. Được sự cho phép của Thành hội Phật Giáo, Ni trưởng quyết tâm mở Trường Hạ cho Ni chúng các miền Tịnh xá về tu học. Bên cạnh đó, Ni trưởng còn mở lớp Sơ cấp Phật học tại Tổ đình Ngọc Phương, đào tạo Ni tài qua các cấp lớp Phật học của Giáo hội. Tấm lòng thiết tha của Ni trưởng đối với Đạo pháp và Dân tộc đã được Giáo hội, Nhà nước và Mặt Trận ghi nhận qua việc đề cử Ni trưởng vào nhiều chức vụ và nhận được nhiều Huân chương và bằng khen do Đảng - nhà nước và Giáo hội trao tặng. 

Sau thời gian thọ bệnh, Ni trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 35 phút, ngày 23 tháng 09 năm 2019 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Hợi) tại Tổ đình Ngọc Phương, trụ thế 96 năm, hạ lạp 66 năm, viên thành đạo nghiệp 68 năm.

“Ai đã đến và đã ra đi,

Ai đã cho đời thêm hương thêm sắc!...”

Để bày tỏ niềm tôn kính với bậc Thầy đã dạy dỗ và dìu dắt đến với đạo pháp, thay mặt cho môn đồ pháp quyến, Sư cô Phước Liên đã dâng lên đôi dòng Cảm niệm ân sư trong niềm xúc động vô biên. "...Cuộc đời Thầy là cả một chuỗi những bài pháp không lời quý giá mà hàng đệ tử chúng con có phước lành được ân hưởng...Mặc dù con đường dài phía trước không còn bóng cả Thầy che mát, nhưng xin Thầy hãy yên lòng cất bước về miền Thượng giới, vì nơi đây chúng con luôn còn đó sự thương yêu bảo bọc và chỉ dạy của quý Ni trưởng, Ni sư, các bậc Trưởng thượng trong Tổ đình và Hệ phái; và nhất là tình thương, công hạnh và lời dạy của Thầy sẽ vẫn luôn là vầng trăng sáng soi lối cho chúng con trên dặm đường tìm về Bảo sở."

Đãi lao cho Ni trưởng Thẩm Liên, Ni sư Tín Liên đã đọc bài Thi điếu Tưởng niệm nhân lễ Đại tường Ni trưởng Ngoạt Liên.

Đài Cực Lạc, rạng ngời ánh đức,

Đò Tây Phương, tâm lực, vĩnh miên trường.

Hay: Tiễn đưa rợp bóng sắc y vàng,

Xả huyễn thân đổi lấy pháp thân,

Chín sáu năm, nghiêm trì giới đức,

A Di Đà, Phật quốc cao đăng.

Kính cầu nguyện giác linh Ni trưởng, cõi Niết Bàn tiêu dao tự tại, và nhục thân Ni trưởng sẽ an nghỉ ngàn thu nơi Bảo Tháp, pháp thân người lồng lộng giữa hư không, sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới chân như. 

Để sách tấn chư Ni tiếp tục noi theo gương hạnh và tài đức của Ni trưởng Ngoạt Liên, Ni trưởng Tân Liên - Đương kim Trưởng NGHPKS đã có lời đạo từ đối với môn đồ pháp quyến và toàn thể đại chúng: "Công đức và Đạo nghiệp của Ni trưởng đã làm nên trang sử vàng cho Ni giới Hệ phái Khất sĩ và cũng là gương sáng cho môn đồ pháp quyến, cho bao thế hệ Ni chúng và hàng vạn Tín đồ Phật tử noi theo.... tôi vẫn tha thiết kêu gọi và khuyến khích quí vị cần nỗ lực quên mình hơn nữa, cùng nhau đoàn kết, tâm nguyện vì Tổ Thầy, vì Đạo Phật Khất sĩ, vì sự tồn vong của Đạo pháp. Hãy sử dụng trí tuệ của mình đến mức có thể, đưa Tổ đình Ngọc Phương - Ni giới Hệ phái Khất sĩ càng ngày càng phát triển và mỗi ngày một vẻ vang tốt đẹp và cũng chính là tốt đẹp chung cho Hệ phái Khất sĩ Việt Nam. Đây là nỗi ưu tư và mong mỏi duy nhất của những bậc Tôn túc, những vị đi trước. Thiết nghĩ, mỗi cá nhân cố gắng tu tốt và học tốt thì tập thể sẽ tốt và như thế Đạo Pháp sẽ tốt, làm điểm tựa tinh thần lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Chúng ta hãy trung thành với lý tưởng của mình, một lòng vì đạo vì nhân sinh thì công đức của chúng ta mới ngày một được viên mãn".

Sau lời đạo từ của Ni trưởng Chứng minh, Chư tôn đức Ni đã dâng trầm, dâng hoa và tụng bài kinh Tứ Diệu Đế cúng dường Giác Linh Ni trưởng Ngoạt Liên.Sau Lễ Tưởng niệm là thời thuyết giảng của Ni sư Phụng Liên - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Giảng sư Ni giới Hệ phái.

Những hình ảnh được ghi nhận:

Ban Truyền thông NGKS

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online