23/02/2020 17:30

TP. HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 66 ngày Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

PSO -  Một lòng thành kính hướng về Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang – Tổ Khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, sáng ngày 23/2/2020 (nhằm 1/2 Canh Tý) tại Tổ đình Ngọc Phương – 498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP. HCM; Ni giới Hệ phái Khất sĩ (NGHPKS) đã trọng thể tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 66, ngày đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Buổi lễ có sự hiện diện chứng minh của NT.Tràng Liên – Đương Kim Trưởng NGHPKS; NT. Tân Liên, NT. Chiêu Liên, NT. Phục Liên, NT. Mai Liên, NT. Tố Liên, NT. Sâm Liên, NT. Thẩm Liên, NT. Viên Liên, NT. Khiêm Liên, NT. Hiếu Liên, NT. Biểu Liên, NT. Tấn Liên, NT. Gương Liên – đồng Giáo phẩm thường trực NGHPKS; về tham dự buổi lễ còn có chư Tôn đức Ni Trụ trì các miền Tịnh xá, quý Phật tử xa gần hiện diện.

Trước giờ Lễ Tưởng niệm chính thức, chư Tôn đức Ni đã tọa thiền, hành thiền, nguyện đem công đức lành cúng dường lên Đức Tổ sư nhân ngày tưởng niệm.

Sau Nghi thức niêm hương bạch Phật; Lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng; là nghi thức dâng hoa, dâng trầm cúng dường đảnh lễ Tổ Sư.

Tiếp đến, NT. Thẩm Liên thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm cung tuyên tiểu sử Đức Tổ sư. NT. Tràng Liên – Đương kim Trưởng NGHPKS, có đôi lời khuyến tấn đến chư Tôn đức Ni và đại chúng, đồng thời ôn lại công hạnh của đức Tổ Sư: “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp - Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam”. NT. Tân Liên nhắc nhở đại chúng vâng theo lời dạy của Đức Tổ sư, giữ gìn Giới luật trang nghiêm, tu tập Giới Định Tuệ để đền đáp công ơn giáo dưỡng của Tổ Thầy. NT. Viên Liên cảm xúc nhắc đến NT. Ngoạt Liên – Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương, đã viên tịch, nên hôm nay trong ngày Lễ Tưởng niệm Đức Tổ sư vắng bóng không có sự tham dự của Ni trưởng trụ trì Tổ đình Ngọc Phương.

Trên tinh thần “Tôn Sư trọng Đạo”, cùng nhau ghi nhớ và thực hành lời dạy của Tổ - thông qua bộ Chơn Lý - là việc làm thiết thực nhất; trong niềm cung kính ngưỡng vọng vô biên, Đại chúng cùng nhất tâm hòa âm đọc tụng các bài kệ tưởng niệm và lấy đó làm kim chỉ nam cho hành trình giác ngộ giải thoát của mỗi người.

Kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Ni quang lâm Trai đường chứng minh lễ trai tăng, đồng thời mời quý Phật tử cùng dùng bữa cơm chay thân mật.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

Ban TT-TT Ni giới HPKS

  The post TP. HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 66 ngày Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.                          
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online