TP.HCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm 67 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

“Như hướng dương theo mặt trời,

Một người đi cả vạn người theo chân”.

Theo luật tuần hoàn của tạo hóa, dù thời gian hay không gian có thay đổi, tấm lòng hiếu đạo của người đệ tử vẫn trung kiên, đối với ân đức Tổ thầy không khi nào nhạt phai, nguyện ghi vào tâm khảm đời đời tấm gương Bi - Trí - Dũng của đức Tổ sư để làm rạng rỡ đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.

Sáng ngày 13/03/2021 (nhằm mùng 01/02 Tân Sửu) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp) đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm 67 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Quang lâm lễ đường cử hành buổi lễ có Ni trưởng Tân Liên – Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Quang (Tiền Giang); Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Khánh (Đồng Nai); Ni trưởng Tố Liên – Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Cố vấn Ban Quản trị Tổ đình Ngọc Phương; Ni trưởng Viên Liên – Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Mai Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức, TP. Thủ Đức; Ni trưởng Hiếu Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Long (Đồng Nai) cùng quý Ni trưởng hàng Giáo phẩm, quý Ni sư, chư Tôn đức Ni trụ trì, trú xứ các miền Tịnh xá gần xa.

Vào lúc 9 giờ, nơi giảng đường Tổ đình Ngọc Phương, trước tôn ảnh Tổ sư Minh Đăng Quang, chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, quý Ni sư, Sư cô Trụ trì và Ni chúng các Tịnh xá, quý Phật tử đồng trang nghiêm lắng tâm thanh tịnh chắp tay hướng về tôn ảnh đức Tổ sư thành kính tưởng niệm với nội dung như sau: Dâng hương, Lễ Phật, Lễ Pháp, Lễ Tăng, Dâng trầm hương, Dâng hoa cúng dường đức Tổ sư, Đảnh lễ tưởng niệm kính tri ân công đức Tổ sư đã sáng lập Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.

Sau khi đảnh lễ xong, Ni trưởng Tân Liên - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ dâng hương trầm cúng dường đức Tổ sư.

Ni trưởng Tân Liên và Ni trưởng Chiêu Liên cùng toàn thể đại chúng hướng về tôn ảnh Tổ sư dâng hoa cúng dường.

Để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang - Tổ khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Ni sư Phụng Liên đãi lao Ni trưởng Viên Liên cung tuyên tiểu sử của Tổ sư.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, vị khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn; sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (04/11/1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Năm 15 tuổi, ngài xin phép thân phụ rời Vĩnh Long đi học đạo tại Nam Vang, đến 19 tuổi ngài trở về Sài Gòn. Năm 20 tuổi vâng lời thân phụ lập gia đình. Cuối năm 21 tuổi, người bạn đời và con thơ đều thọ bệnh qua đời. Đầu năm 22 tuổi, ngài xin phép thân phụ lên miền Thất Sơn xuất gia học đạo.

Sau đó, ngài du hành sang Mũi Nai, Hà Tiên; tại đây, ngài đã tham thiền suốt 7 ngày 7 đêm và chứng ngộ ý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Sau đó, ngài được một thiện nam thỉnh về chùa Linh Bửu (Mỹ Tho) an trú thiền định.

Ngày rằm tháng 7 năm 1944, ngài thọ y bát giới Sa-di; hai năm sau, ngài thọ Đại giới Cụ túc được đức Phật A Di Đà ứng mộng, thọ ký pháp danh Minh Đăng Quang. Sau đó, ngài chính thức đi hoằng hóa.

Buổi đầu, Ngài ra Long An, xuống Mỹ Tho, Gò Công, Sài Gòn, Tây Ninh, Bình Dương… rồi lần xuống các tỉnh miền Tây. Ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954), trên đường hành đạo từ Sa Đéc xuống Vĩnh Long, rồi qua Cần Thơ, ngài thọ nạn tại Cái Vồn (nay là huyện Bình Minh, Vĩnh Long) và vắng bóng đến ngày hôm nay, tròn 67 năm, để lại cho đời chí nguyện “Nối truyền Thích Ca chánh pháp – Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam”.

Tiếp theo, Ni trưởng Tố Liên – Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đại diện cho Ni giới Hệ phái Khất sĩ kính dâng lời tưởng niệm đức Tổ Sư.

Ni trưởng Tân Liên – Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã ban đạo từ đến hội chúng, “… Tôi xin quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư cô, và toàn thể quý Phật tử, chúng ta cố gắng noi gương của Tổ thầy, cố gắng tu hành tinh tấn, đạo hạnh trang nghiêm, thanh bần giản dị thì chúng ta giữ vững cái gốc của Tổ thầy thuở xưa đã khổ nhọc tìm ra được ánh đạo vàng. Đến ngày hôm nay, chúng ta còn giữ được cái hình bóng của Khất sĩ, đức Tổ sư làm chiếc thuyền chở chuyên cho chúng ta đến ngày hôm nay cũng là hạnh nguyện của Thầy Tổ - Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp. Vậy mong các vị ráng giữ gìn cái giềng mối của Thầy tổ mà thực hành và phát huy, mang đến nhiều lợi lạc cho chúng sanh, làm cho tốt đời, đẹp đạo. Đó chính là sự đền ơn đến với Thầy tổ chúng ta trong muôn một…”

Để kết thúc lễ tưởng niệm, đại chúng thanh tịnh cùng hòa âm đọc bài kệ “Nhớ ơn thầy” và “Công đức sư trưởng” cúng dường đức Tổ sư và hồi hướng.

Nhân ngày tưởng niệm đức Tổ sư, hội chúng có thời hành thiền để cúng dường công đức tu học dâng lên đức Tổ sư, đặc biệt đây cũng là ngày các Tịnh nhân được trở về Tổ đình phát tâm xuống tóc xuất gia.

Sau đây là một số hình ảnh đã ghi nhận được:

Ni sư Hòa Liên - Điều phối buổi lễ tưởng niệm

Quý Ni sư, quý Sư cô và Phật tử trú xứ các Tịnh xá trở về tham dự

Ban truyền thông Ni giới Khất sĩ 

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online