TP.HCM: Phái đoàn viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm BTS GHPGVN thành phố tại Việt Nam Quốc Tự

PSO - Chiều ngày 03/11/2022 (nhằm ngày 10/10 Nhâm Dần), đoàn công tác của Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Liên Kết Toàn Cầu (IGE) Hoa Kỳ, Trung tâm Nghiên cứu Luật Pháp Quốc Tế (ICLRS), cùng các Trung tâm nghiên cứu tôn giáo tín ngưỡng tại Hoa Kỳ, Singapore, Việt Nam do bà PGS.TS. Đỗ Lan Hiền - Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến trao đổi giao lưu tôn giáo cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự.

Tiếp đoàn có HT. Thích Lệ Trang - Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Nhật Từ - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Trí Chơn - Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức thường trực Ban Trị sự thành phố.

PGS.TS. Đỗ Lan Hiền trưởng đoàn công tác giới thiệu đôi nét về chương trình “Hội thảo học thuật về kinh nghiệm ứng xử với tôn giáo” tại TP.HCM vừa diễn ra và lí do buổi gặp mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm tìm hiểu về lịch sử ngôi chùa tiêu biểu của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự.

Trao đổi cùng đoàn HT. Thích Lệ Trang giới thiệu sơ nét về lịch sử Phật Giáo Việt Nam và đặc biệt là lịch sử kiến tạo Việt Nam Quốc Tự, vai trò đặc biệt của ngôi chùa với dòng chảy lịch sử Phật Giáo Việt Nam nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung trong thời kì hiện đại.

Việt Nam Quốc Tự do HT. Thích Trí Quảng vận động trùng tu năm 2014 và hoàn thành năm 2017, là một trong ba cơ sở trực thuộc sự quản lí của Ban Trị sự Giáo hội thành phố. Chùa lần đầu được xây dựng vào năm 1964, sau Pháp nạn Phật giáo 1963, do tướng Nguyễn Khánh cho thuê với giá tượng trưng. Chùa là trụ sở viện Hóa đạo của GHPGVNTN, một thành viên sáng lập GHPGVN ngày nay. Trải qua thăng trầm lịch sử, ngôi chùa mang danh “quốc tự” này được kiến thiết khang trang và trở thành văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đảm nhiệm 3 vai trò: nơi ghi dấu lịch sử Phật giáo thành phố, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo cho quần chúng nhân dân và văn phòng hành chính cho Giáo hội thành phố.

Bà Đỗ Lan Hiền ngỏ lời đề nghị trong thời gian tới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ có những họp tác cùng Ban Trị sự thành phố tổ chức các chương trình khoa học liên quan về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của thành phố. TS. Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi lời mời đến Ban Trị sự thành phố cùng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học nhân kỉ niệm 60 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức “Vị Pháp thiêu thân”. TS Bùi Hữu Dược có nhắc đến câu đối do chủ tịch Hồ Chí Minh viết trên báo Nhân Dân ngày 14/6/1963 viết về sự hi sinh cao cả của Bồ tát

“Vị pháp thiêu thân, vạn cổ hùng uy thiên nhật nguyệt

Lưu danh bất tử, bách niên chính khí địa sơn hà”

Hòa thượng Trưởng ban Ban Trị sự đã kể lại kỉ niệm về thâm tình của Phật giáo miền bắc đối với Bồ-tát Thích Quảng Đức khi xây dựng tháp thờ vọng ngài tại chùa Hòe Nhai, và đã hứa khả cùng đoàn về việc phối hợp tổ chức các chương trình trong thời gian tới thông qua TT. Thích Nhật Từ.

Kết thúc chuyến thăm phái đoàn đã dâng hương và chụp hình lưu niệm tại chánh điện chùa, cùng tháp Đa Bảo trong khuôn viên chùa.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Ngộ Đức Phước, Minh Đức

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online