TP. HCM: Phân ban Gia đình Phật tử thành phố tổ chức lễ hiệp kỵ tiền nhân tại chùa Thiên Chánh

PSO - Nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân, sáng ngày 18/04/2021 (Nhằm ngày 07/03 năm Tân Sửu) tại chùa Thiên Chánh (phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. HCM) nhân ngày Húy nhật lần thứ 52 của Bác Tâm Minh Lê Đình Thám – vị sáng lập GĐPT Việt Nam, Phân ban GĐPT TP. HCM đã long trọng tổ chức buổi lễ Hiệp kỵ nhằm và tri ân chư Tôn đức ân sư, chư anh linh thánh tử đạo, chư vị tiền bối hữu công, sáng lập viên GĐPT Việt Nam cùng quý huynh trưởng đã suốt cuộc đời dấn thân vì sự nghiệp sống còn của tổ chức Gia đình Phật tử và thương tưởng về những đoàn sinh áo lam đã thuận thế vô thường quá vãng. Chứng minh và tham dự buổi lễ có: ĐĐ. Thích Quảng Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT TƯ, Trụ trì chùa Thiên Chánh; ĐĐ. Thích Nhuận Từ - Ủy viên TT Ban HDPT TP. HCH; cùng chư Tôn đức Ban HDPT các Quận, huyện, chư Tôn đức cố vấn Giáo hạnh các đơn vị GĐPT đồng tham dự. Về phía Gia đình Phật tử có: Huynh trưởng cấp Tấn Thị Cư Nguyễn Thanh Minh – Phó Trưởng ban HDPT kiêm Trưởng Phân ban GĐPT TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; Huynh trưởng cấp Tấn Tịnh Nguyễn Nguyễn Thị Oanh – Phó Trưởng Phân ban GĐPT TP. HCM cùng quý anh chị Thường trực BHD Phân ban, thành viên BHD Phân ban, quý Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT thành phố đồng tham dự. Buổi lễ mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, phút mặc niệm tưởng nhớ ân đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, ân sư Gia đình Phật tử Vệt Nam vừa viên tịch.
Phút mặc niệm tưởng nhớ ân đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên.
Tiếp đó, sau nghi thức dâng lễ phẩm cúng dường chư Phật, chư Tôn đức chứng minh, chư vị tiền bối hữu công sáng lập Gia đình Phật tử Việt Nam. Huynh trưởng cấp Tân Thị Cư Nguyễn Thanh Minh đã thay mặt toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh tại buổi lễ dâng lời tưởng niệm.
Huynh trưởng cấp Tấn Thị Cư Nguyễn Thanh Minh dâng lời tưởng niệm.
Trong lời tưởng niệm có nêu: "Trãi qua 80 năm hình thành và phát triển, tổ chức Gia đình Phật tử đã góp phần phụng sự xương minh vì tuổi trẻ, vì nhân quần xã hội, vì sự nghiệp giáo dục đã cố gắng hết sức mình với tâm nguyện điểm tô mục đích, mở khai kiến tạo chương trình tu học, huấn luyện truyền thống, quyết tâm kế thừa tiếp nối công hạnh của các bậc tiền nhân để duy trì bảo vệ dòng sinh mệnh của tổ chức GDPT được tồn tại. Với tâm nguyện góp phần bảo vệ chánh pháp, dù khó khăn nghịch cảnh vẫn kiên tâm, bền chí, giữ vững lòng trung kiên một dạ không phai. Pháp vô tận đăng, nguyện thắp sáng truyền thừa, Kệ thủ lăng nghiêm, nguyện giữ lòng kiên cố, nương nhờ vào nhân duyên giáo dưỡng tốt lành của chư Tôn thiền đức, chư Tôn sư, ân sư, các huynh trưởng lãnh đạo các thời kỳ, kết nối được mạng mạch, nở hoa lục hòa, tình áo lam keo sơn gắn bó, từng ngày an chú trong chánh pháp, nương tựa Tăng già để phục vụ đàn em thân yêu, ươm mầm bồ đề tươi tốt cho đạo pháp và dân tộc". Sau đó, trong làng khói hương nguyện tỏa, dưới sự chủ lễ của ĐĐ. Thích Nguyên Phước – đương vi sám chủ lễ hiệp kỵ, chư Tôn đức chứng minh đã niêm hương, bạch Phật, đồng thời cử hành khóa lễ tưởng niệm Giác linh chư Tôn đức ân sư, chư anh linh thánh tử đạo, chư vị tiền bối hữu công, sáng lập viên GĐPT Việt Nam. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online