TP.HCM: Phân ban Ni giới họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2021

PSO - Để chuẩn bị cho Đại lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni trưởng tiền bối năm 2021 của Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Hồ Chí Minh được thành tựu tốt đẹp; chiều ngày  02/04/2021 (21/02 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Từ Nghiêm P4, Q.10, TP.HCM, Phân ban Ni giới (PBNG) Phật giáo TP.HCM đã có buổi họp triển khai kế hoạch cho sự kiện trọng đại sắp tới.

Buổi họp dưới sự chủ trì của NT.Thích Nữ Như Xuân - Phó PBNG TƯ; Phó Thường trực PBNG GHPGVN TP.HCM; NT.Thích Nữ Từ Nhẫn, NT.Thích Nữ Như Huệ - đồng Phó PBNG TƯ, Phó PBNG Phật giáo TP.HCM; quý Ni trưởngtruwonrPBNG Phật giáo thành phố; quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni đại diện chư Ni 24 quận, huyện đồng tham dự.

Toàn cảnh diễn ra buổi họp tại Tổ đình Từ Nghiêm

Chư Tôn đức Ni chủ trì buổi họp

Theo đó, nội dung trọng điểm của phiên họp lần này là các vấn đề xoay quanh công tác tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Ngoài Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, tưởng niệm, tôn vinh công đức của quý Ni trưởng tiền bối hữu công, còn có các các hoạt động văn hóa, triển lãm như: Triển lãm thành tựu Phật sự của Ni giới, tổ chức Hội thảo, Talkshow …. Do vậy, PBNG thành phố cũng thống nhất tổ chức Hội thảo với chủ đề "Ni giới TP.HCM - Tiềm năng & Phát triển".

Chư tôn đức Ni đã triển khai kế hoạch tổ chức cụ thể, cùng thảo luận nhiều hoạt động Phật sự quan trọng của PBNG thành phố trong thời gian tới, để trình lên chư Tôn đức liễu tri.

NT.Thích Nữ Như Thảo - Chánh Thư ký PBNG TP.HCM đóng góp ý kiến
NS.Thích Nữ Như Nguyệt - Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Quảng viện Ni, Học viện PGVN tại TP.HCM phát biểu ý kiến tại phiên họp.
NS.Thích Nữ Lệ Thuận - Trưởng ban Văn hoá PBNG PG thành phố phát biểu tại phiên họp
Chư Ni cùng tham gia đóng góp ý kiến tại phiên họp

NT.Thích Nữ Như Thảo thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Tưởng niệm đức Thánh Tổ ni Đại Ái Đạo dựa trên kết quả cuộc họp đã được sự thống nhất của chư Tôn đức Ni. Thời gian diễn ra Đại lễ dự kiến vào ngày 10 và 11/10/2021 (nhằm ngày 5 và 6 tháng 9 năm Tân Sửu); Địa điểm tổ chức tại chùa Thanh Tâm, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, NT.Thích Nữ Như Xuân tiếp thu những ý kiến đóng góp từ chư Tôn đức Ni về kế hoạch tổ chức các sự kiện lớn trong thời gian tới, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban. Ni trưởng hoan hỷ khi công tác tổ chức các sự kiện được thống nhất trên tinh thần tự nguyện phát tâm của từng nhân sự, từng tập thể, cùng chung tay thành khối đoàn kết của Ni giới TP.HCM. Ni trưởng nhấn mạnh: Đại lễ lần này là vô cùng quan trọng gắn liền với sự kiện trọng đại đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của GHPGVN cho Đạo Pháp và Dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

 Nguyễn Huỳnh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online