TP.HCM: Phân ban Ni giới Trung ương họp triển khai Phật sự sắp tới

PSO- Chiều ngày 06/04/2021 (25/02 năm Tân Sửu), tại chùa Từ Nghiêm, Q.10, Tp.HCM, Phân Ban Ni giới Trung ương GHPGVN tổ chức buổi họp bàn triển khai tổ chức Đại lễ tưởng niệm đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni trưởng tiền bối hữu công.

Hội chúng niệm Hồng danh Đức Phật trước khi buổi họp bắt đầu

Chứng Minh và chủ trì cuộc họp, có sự hiện diện của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương - Ủy viên HĐTS, Phó Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích Nữ Tân Liên - Phó Phân ban Ni giới Trung ương; chư tôn Đức Ni Phó Phân ban Ni giới Trung ương; quý Ni sư, Sư cô trong Phân ban Ni giới Trung ương cùng tham dự.

Chư tôn đức Ni chủ trì buổi họp

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện thông qua các công tác Phật sự trọng đại sắp tới, được sự cho phép của Ban Tôn giáo Chính phủ và HĐTS, Phân ban Ni giới Trung ương tổ Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo - Phó trưởng Phân ban kiêm Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM báo cáo

Ban Thư ký trình bày tóm tắt kế hoạch tổ chức Đại lễ tưởng niệm bao gồm; thời gian, địa điểm, các hoạt động và chương trình Đại lễ chính thức, dự thảo kế hoạch tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo chào mừng kỉ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo VN. Cụ thể các hoạt động như: Hội chợ ẩm thực chay, hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo, hội thi cắm hoa nghệ thuật, triển lãm thư pháp, tổ chức talkshow, tọa đàm, lễ tưởng niệm tôn vinh chư tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam.

NT.Thích Nữ Huệ Hương - Phó Phân ban Ni giới Trung ương đóng góp ý kiến

NT.Thích Nữ Như Xuân đóng góp ý kiến

SC.Thích Nữ Huệ Đức - Phó Thư ký Phân ban Ni giới Trung ương 

Tại buổi họp, chư Tôn đức Ni thảo luận, nêu lên ý kiến đóng góp, bổ sung những khâu còn hạn chế, triển khai cụ thể cho từng tiểu ban như: Nội dung, lễ tân, xướng ngôn, thông sự, truyền thông, văn hóa, nghi lễ, ẩm thực….

Được biết, thời gian tổ chức Đại lễ từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 10 năm 2021, mùng 2 đến mùng 8 tháng 9 năm Tân Sửu tại chùa Vĩnh Nghiêm, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM.

Đúc kết buổi họp, Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thống nhất các ý kiến dự thảo mà từng tiểu ban nêu ra, đồng thời Ni trưởng cũng khuyến tấn chư Ni cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức tin tưởng giao phó, nhằm kính dâng tấm lòng thành tưởng nhớ, tri ân công dức và đạo hạnh của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, người đã có công thành lập Ni đoàn và tôn vinh những tấm gương cao quý của chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi họp:

Tin: Nguyễn Huỳnh – Ảnh: Tịnh Tú

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online